Kịp thời hỗ trợ các địa phương ứng phó mưa lũ, cứu hộ - cứu nạn

(Baohatinh.vn) - Ngày 3/1, Đoàn công tác Cục Cứu hộ - cứu nạn Bộ Tổng tham mưu do thiếu tướng Nguyễn Văn Bình - Phó Cục trưởng, Phó Chánh văn phòng UBQG Tìm kiếm cứu nạn dẫn đầu có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh để kiểm tra, nắm tình hình cứu hộ, cứu nạn của đơn vị trong đợt mưa lũ vừa qua.

kip thoi ho tro cac dia phuong ung pho mua lu cuu ho cuu nan

Thiếu tướng Nguyễn Văn Bình: Thời gian tới, đề nghị đơn vị tiếp tục tổ chức lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra

Tại buổi làm việc, đoàn được nghe lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh báo cáo công tác phòng chống, khắc phục hậu quả bão lụt trên địa bàn. Theo đó, từ ngày 15/10 đến nay, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, bão số 7 cũng như việc xả lũ thủy điện đã gây lũ lớn trên địa bàn 3 huyện biên giới Hương Khê, Vũ Quang và Hương Sơn, gây thiệt hại lớn cho nhân dân trong khu vực.

Trên địa bàn biên phòng tuyến núi, người dân bị sập 4 nhà cấp 4, ngập lụt hơn 2.000 ngôi nhà, thiệt hại hơn 200 ha hoa màu, hư hỏng 60m đường bê tông, sạt lở trên 1.500 m3 đất đá, gây ách tắc giao thông. Riêng Đồn Biên phòng Hương Quang bị ngập lụt, cô lập hoàn toàn trong nhiều ngày.

Trước tình hình đó, Bộ chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nắm, theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động có kế hoạch ứng phó; thường trực 100% quân số sẵn sàng tham gia ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

BĐBP tỉnh cũng điều động 400 cán bộ, chiến sỹ và 4 ca nô tổ chức lực lượng tham gia cứu hộ - cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả. Các CBCS BĐBP đã tổ chức giúp dân dọn dẹp, vệ sinh môi trường; phối hợp dọn đất đá, thông xe trên các đoạn đường bị sạt lở; phối hợp đưa đón các đoàn của Trung ương và các cấp, ngành, tổ chức từ thiện trao quà cho nhân dân vùng lũ.

Tính đến ngày 3/11, BĐBP Hà Tĩnh đã ủng hộ đồng bào vùng lũ 500 triệu đồng, đồng thời phối hợp với các tổ chức, cá nhân trao tặng 4.320 suất quà trị giá hơn 3,5 tỷ đồng cho bà con vùng lũ.

Phát biểu tại buổi làm việc, thiếu tướng Nguyễn Văn Bình đánh giá cao công tác cứu hộ - cứu nạn của BĐBP Hà Tĩnh trong các đợt mưa lũ, nhất là đã kịp thời điều động quân số có mặt tại những địa bàn trọng điểm để giúp đỡ người dân. Bên cạnh đó còn là cầu nối giữa địa phương và các nhà hảo tâm để kịp thời đưa hàng cứu trợ cho bà con vùng lũ. Thời gian tới, đề nghị đơn vị tiếp tục tổ chức lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.