Liệu quân đội Nga có đủ sức đánh thắng nếu thiếu lính nghĩa vụ?

Nga đang hiện đại hóa quân đội theo hướng nhà nghề. Nếu thiếu vắng lính nghĩa vụ, quân đội Nga liệu còn đủ sức giành chiến thắng trên chiến trường?

Nếu không còn dựa vào lực lượng dự bị thì để đạt mục tiêu giành chiến thắng trong chiến tranh, quân đội Nga sẽ cần tuyển thêm 300.000 lính hợp đồng nữa.

Liệu quân đội Nga có đủ sức đánh thắng nếu thiếu lính nghĩa vụ?

Quân nhân Nga. Ảnh: Hãng tin Moskva.

Xu hướng chuyên nghiệp hóa quân đội

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu hồi giữa tháng 4: “Chế độ quân dịch đang dần trở thành chuyện của quá khứ”. Công chúng Nga giờ bắt đầu nói nhiều về việc được mong đợi từ lâu, đó là việc bãi bỏ chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với nam giới.

Người đứng đầu nhà nước Nga chỉ ra rằng các lực lượng vũ trang đang sử dụng ngày càng tăng các thiết bị quân sự tiên tiến và phức tạp mà chỉ có những người chuyên nghiệp mới vận hành được. Việc đào tạo các chuyên viên vận hành này đòi hỏi thời gian kéo dài hơn một năm. Trong khi đó thanh niên Nga chỉ mất một năm để thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với Tổ quốc.

Kể từ cuối thập niên 2000, Nga đã tiến hành chương trình hiện đại hóa quân đội. Theo đó, khoảng 22.500 tỷ rouble (tương đương 350 tỷ USD theo thời giá ngày nay) đã được phân bổ cho việc mua các trang thiết bị quân sự mới. Hiện tại các vũ khí khí tài hiện đại đã chiếm tới 68% tổng trang thiết bị quân sự của quân đội Nga. Đây là một con số khá lớn nếu tính đến một đội quân hơn 1 triệu người và diện tích đất nước cần bảo vệ là 17 triệu km2.

Tiêu chuẩn để được làm quân nhân hợp đồng

Hiện nay có khoảng 384.000 quân nhân hợp đồng đang phục vụ trong quân đội Nga. Con số này do Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga đưa ra vào cuối năm 2018. Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã đặt ra nhiệm vụ nâng số lượng binh sĩ này lên con số 475.000 vào năm 2025. Số còn lại là sĩ quan và lính nghĩa vụ.

Liệu quân đội Nga có đủ sức đánh thắng nếu thiếu lính nghĩa vụ?

Sử dụng thiết bị quân sự hiện đại. Ảnh: Sputnik.

Tiêu chuẩn đặt ra cho binh sĩ hợp đồng được quy định trong Luật Nghĩa vụ Quân sự của Nga. Theo đó, một ứng viên phải đáp ứng các đòi hỏi về y tế đặt ra cho quân chủng mà họ lựa chọn, cũng như các tiêu chuẩn sức khỏe cụ thể (như độ nhanh, dẻo dai, mạnh mẽ).

Trần tuổi là 40. Họ phải có bằng phổ thông và đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Ngoài ra họ không được vướng án tích chưa xóa.

Nếu thỏa mãn tất cả các yêu cầu trên, nam giới Nga được hoan nghênh gia nhập quân đội ở cấp bậc binh nhì với mức lương khoảng 30.000 rouble (tương đương khoảng 500 USD) mỗi tháng.

Lương dành cho quân nhân chuyên nghiệp phụ thuộc vào khu vực, điều kiện phục vụ cũng như vị trí đảm nhiệm.

Đãi ngộ dành cho lính hợp đồng và trách nhiệm của họ

Một người ký hợp đồng với nhà nước Nga để làm quân nhân sẽ có địa vị pháp lý hoàn toàn khác so với một lính nghĩa vụ - người buộc phải dành trọn một năm trong đời mình để bảo vệ Tổ quốc.

Trên thực tế, lính hợp đồng hưởng quyền lợi tương tự như sĩ quan. Họ có giờ làm việc được xác định rõ. Họ có quyền sống trong một căn hộ thay vì trong trại lính. Họ có thể tự do ra vào doanh trại.

Liệu quân đội Nga có đủ sức đánh thắng nếu thiếu lính nghĩa vụ?

Lính Nga. Ảnh: TASS.

Bên cạnh đó, lính hợp đồng được trả lương hai lần trong tháng, không bị trì hoãn. Họ có hợp đồng ổn định và không phải lo lắng về ngày mai, về mức độ ổn định công việc.

Tuy nhiên ngoài những lợi thế này, họ cũng có một số bất lợi. Làm lính hợp đồng không giống như làm các nghề bình thường khác. Bạn không thể nói với sếp là “Không, tôi không thích làm cái này đâu” hoặc quyết định nhảy việc chỉ vì đã thấy chán. Khái niệm “phục vụ” ở đây không có nghĩa là tự do hoàn toàn, muốn làm gì thì làm. Khi chỉ huy ra lệnh xung phong, bạn sẽ phải xông ra khỏi chiến hào dưới hỏa lực súng máy của địch và tấn công vào quân thù. Không được phép thắc mắc.

Những ai lười nhác, phóng túng, hoặc bướng bỉnh nếu bất tuân thượng cấp hoặc vi phạm điều lệnh quân sự thì sẽ bị gửi tới một tiểu đoàn quân pháp nào đó để “cải tạo” – nơi đây giống một dạng nhà giam với những quy tắc tương tự như một nhà tù thông thường.

Những việc huấn luyện về mặt thể chất và tâm lý như trên là cần thiết phòng khi nổ ra chiến tranh hoặc một dạng khủng hoảng nào đó.

Tuy nhiên trước mắt Nga vẫn phải duy trì song song chế độ nghĩa vụ. Lính nghĩa vụ vẫn là lực lượng dự bị chính cho quân đội Nga trong trường hợp nổ ra chiến tranh. Lực lượng này được huấn luyện cả về thể chất và tâm lý để phục vụ trong môi trường quân đội. Họ biết cách bắn súng, vận hành trang thiết bị (tất nhiên về trình độ, họ có thể không bằng quân nhân chuyên nghiệp, người đã có nhiều năm trong quân ngũ). Điều quan trọng là họ hiểu thế nào là kỷ luật quân đội và mệnh lệnh quân sự.

Nga hiện chưa đủ khả năng để có một quân đội nhà nghề hoàn toàn mà sẽ phấn đấu dần dần để đạt được điều đó./.

Theo VOV

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.