Lính quân hàm xanh giúp dân xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Những năm qua, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) BĐBP Hà Tĩnh tập trung nhân lực, vật lực, đồng sức, đồng lòng, sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần thay đổi diện mạo địa bàn biên phòng.

linh quan ham xanh giup dan xay dung nong thon moi

BĐBP tỉnh phối hợp với chính quyền, nhân dân xã Sơn Kim 2 (Hương Sơn) làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Thế Mạnh

Có dịp đến xã Sơn Kim 2 (Hương Sơn) - một trong những địa phương được BĐBP đỡ đầu xây dựng NTM, chúng tôi thấy ở bất cứ lĩnh vực nào cũng xuất hiện hình bóng người chiến sỹ mang quân hàm xanh miệt mài lao động giúp dân xây dựng NTM. Sự ngột ngạt của cái nắng đầu mùa không làm vơi đi sự nhiệt huyết của CBCS.

Đổ xong mẻ bê tông làm tuyến đường liên thôn qua thôn Hạ Vàng cuối cùng trong ngày, gạt những giọt mồ hôi thấm đẫm trên gương mặt, nở nụ cười rạng rỡ, binh nhì Phạm Hữu Phước (Tiểu đoàn Huấn luyện BĐBP tỉnh, quê ở Hương Sơn) vui vẻ khoe: “Vui quá! Là người lính biên phòng, lại được lao động giúp người dân ngay trên chính quê hương mình, chúng tôi rất tự hào. Mọi nhọc nhằn, vất vả gần như tan biến khi thấy sản phẩm mình làm ra mang lại hạnh phúc và niềm vui cho người dân”.

Trao đổi với Thiếu tá Võ Văn Minh - Chính trị viên Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động, được biết, thực hiện kế hoạch giúp dân xây dựng NTM, ngay sau kỳ huấn luyện chiến sỹ mới, đơn vị đã điều động 140 CBCS (gồm 120 tân binh và 20 cán bộ) đến với xã Sơn Kim 2. Với quan điểm địa phương cần gì làm nấy, từ việc chỉnh trang vườn tược đến vệ sinh môi trường và làm giao thông nông thôn, san lấp mặt bằng, CBCS đều nhiệt tình tham gia. Kết quả, 1 tháng qua, ngoài việc san lấp hàng trăm m2 mặt bằng, làm vệ sinh các khu vực công cộng, CBCS đã làm mới gần 2,5 km đường bê tông qua thôn Hạ Vàng.

Dự kiến, từ nay đến cuối đợt dã ngoại giúp dân, đơn vị tiếp tục làm mới thêm trên 2 km đường, góp phần để xã về đích NTM vào cuối năm 2016. Bên cạnh đó, đơn vị còn tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao, qua đó, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần bảo vệ chủ quyền

lãnh thổ.

“Thực hiện phong trào “BĐBP chung sức xây dựng NTM”, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã triển khai rộng khắp, hiệu quả. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xác định, đây là một trong những nội dung quan trọng nhằm xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, không chỉ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế ở khu vực biên giới, mà còn góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, đồng thời, thể hiện tình cảm, sự tri ân của BĐBP đối với đồng bào các dân tộc trên biên giới, bờ biển đã thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ và đồng hành cùng BĐBP trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia...” - Đại tá Võ Trọng Hải, Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh cho biết.

Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã huy động nguồn vốn để hỗ trợ các địa phương như: phát động toàn thể CBCS, công nhân viên trong BĐBP Hà Tĩnh hỗ trợ mỗi người 1 ngày lương, với tổng số tiền gần 900 triệu đồng; tổ chức thành công đêm giao lưu nghệ thuật “BĐBP Hà Tĩnh chung sức xây dựng NTM” kêu gọi các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp ủng hộ gần 14 tỷ đồng…

Được biết, ngay sau khi hoàn thành việc đỡ đầu, giúp đỡ xã Sơn Kim 1 về đích NTM năm 2014 (vượt kế hoạch 1 năm), phát huy kết quả đạt được, bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo, năm 2015, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh tiếp tục đăng ký nhận đỡ đầu 2 xã Hương Vĩnh (Hương Khê) và Sơn Kim 2. Đây là 2 xã biên giới đang gặp nhiều khó khăn, mới chỉ đạt 6 và 7 tiêu chí. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân triển khai các bước nhằm thực hiện có hiệu quả.

Hiện nay, BĐBP tỉnh đã quyên góp từ CBCS và kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, đơn vị hỗ trợ xã Hương Vĩnh bước đầu 1,3 tỷ đồng, điều động 20 CBCS biết nghề xây dựng và vận động các doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ vật liệu giúp địa phương tu sửa, nâng cấp 10 nhà văn hóa thôn. Đến nay, đã xây dựng xong 4 nhà văn hóa thôn, mỗi nhà trị giá 400 triệu đồng; đồng thời, tiếp tục nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn và kênh mương nội đồng. Đối với xã Sơn Kim 2, bước đầu, BĐBP tỉnh hỗ trợ 1,5 tỷ đồng xây dựng các nhà văn hóa thôn và các hạng mục khác, phấn đấu về đích vào cuối năm nay.

Ngoài ra, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đồn biên phòng trên 2 tuyến biên giới, bờ biển tiếp tục hỗ trợ 14 thôn, xóm thuộc địa bàn các đồn phụ trách.

Với những việc làm thiết thực, hiệu quả trong phong trào xây dựng NTM, hình ảnh người chiến sỹ mang quân hàm xanh đã thực sự ghi dấu ấn đậm nét trong lòng người dân toàn tỉnh nói chung, khu vực biên phòng nói riêng. Từ đó, góp phần tạo niềm tin và sự nỗ lực bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới của người dân trên 2 tuyến biên phòng.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast