Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh phát huy truyền thống "Trung hiếu, đoàn kết, dũng cảm, sáng tạo”

(Baohatinh.vn) - Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh mong các đồng chí đã nghỉ hưu, nghỉ công tác tiếp tục phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, đóng góp công sức và trí tuệ xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện.

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (1944 - 2020), 31 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (1989 - 2020).

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh phát huy truyền thống Trung hiếu, đoàn kết, dũng cảm, sáng tạo”

Đại tá Lê Hồng Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì phát biểu tại buổi gặp mặt. Các đồng chí nguyên lãnh đạo, chỉ huy cơ quan Bộ CHQS tỉnh đã nghỉ công tác, nghỉ hưu qua các thời kỳ cùng tham dự.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử 76 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam và xây dựng nền quốc phòng toàn dân...

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh phát huy truyền thống Trung hiếu, đoàn kết, dũng cảm, sáng tạo”

Các tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ được thể hiện tại buổi gặp mặt.

Phát huy truyền thống của quân đội “Trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, truyền thống LLVT tỉnh “Trung hiếu, đoàn kết, dũng cảm, sáng tạo”, những năm gần đây, cán bộ, chiến sĩ LLVT Hà Tĩnh luôn khắc phục khó khăn, tích cực, chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng;

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh phát huy truyền thống Trung hiếu, đoàn kết, dũng cảm, sáng tạo”

Đại tá Nguyễn Tất Nhân – Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trình bày diễn văn ôn lại truyền thống LLVT Hà Tĩnh.

Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh Hà Tĩnh được nâng lên; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc; thực hiện tốt đối ngoại quân sự với các tỉnh Bôlykhămxay, Khăm muộn của nước bạn Lào.

Triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), cuộc vận động “Phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; giải quyết tốt công tác chính sách tồn đọng sau chiến tranh; huy động hàng trăm nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh tích cực tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh, xây dựng cơ sở, an toàn làm chủ; phòng chống cháy rừng, lụt bão, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phòng, chống dịch bệnh... góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân xây dựng Hà Tĩnh ổn định, phát triển.

Năm 2021, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng địa phương; tiếp tục chỉ đạo giải quyết chế độ chính sách đối với người có công, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội; đẩy mạnh công tác dân vận trong LLVT, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước...

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh phát huy truyền thống Trung hiếu, đoàn kết, dũng cảm, sáng tạo”

Đại tá Lê Hồng Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chúc mừng các đồng chí cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn nhân ngày truyền thống.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt Thường vụ Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Lê Hồng Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thông tin một số nét chính về tình hình thời sự nổi bật trong nước, trên thế giới và của địa phương thời gian qua.

Đại tá Lê Hồng Nhân chúc mừng các đồng chí trong quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn nhân ngày truyền thống; đồng thời, mong muốn các đồng chí giữ gìn sức khỏe, tiếp tục phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, đóng góp công sức và trí tuệ xây dựng LLVT tỉnh nói chung và lực lượng vũ trang địa phương nói riêng vững mạnh toàn diện.

Chủ đề NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast