Phát hiện bom bi nặng 122 bảng ở Đồng Lộc

Vừa qua, trong lúc đào đất sản xuất, người dân xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) phát hiện một quả bom bi nằm trong lòng đất khu vực đồng Trường Sơn thuộc địa bàn xóm 2.

Ngay sau khi nhận được tin báo của nhân dân, huyện Can Lộc thành lập Ban chỉ đạo, bố trí lực lượng canh gác, đảm bảo an toàn và phối hợp với lực lượng công binh - Bộ chỉ huy Quân sự Hà Tĩnh tiến hành tháo gỡ.

Quả bom được tìm thấy cách mặt đất 80cm
Quả bom được tìm thấy cách mặt đất 80cm

Quả bom được phát hiện nằm ở độ sâu 80 cm, có chiều dài 1,8 m, đường kính 30 cm, nặng 122 bảng, còn sót lại từ thời chiến tranh chống Mỹ. Bên trong quả bom này bao chứa gần 500 quả bom nhỏ.

Ngay sau khi tháo gỡ, quả bom đã được đem đi xử lý an toàn.

Bên trong quả bom lớn này là gần 500 quả bom bi
Bên trong quả bom lớn này là gần 500 quả bom bi

Hiện nay, trên địa bàn xã Đồng Lộc và một số địa phương lân cận còn nhiều bom mìn, vật liệu nổ do chiến tranh để lại. Để đảm bảo an toàn cho cuộc sống và sản xuất của người dân, đề nghị ngành chức năng cần sớm có phương án xử lý triệt để việc ô nhiễm bom mìn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast