Phó Trưởng Công an xã tận tụy với công việc, được dân tin yêu

(Baohatinh.vn) - Tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với công việc, Thượng úy Hồ Phúc Kỳ - Phó Trưởng Công an xã Kỳ Giang (huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh) luôn được cấp ủy chính quyền và Nhân dân tin yêu, quý mến.

Phó Trưởng Công an xã tận tụy với công việc, được dân tin yêu

Thượng úy Nguyễn Phúc Kỳ giải đáp thắc mắc của người dân liên quan tới kích hoạt định danh điện tử.

Tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân vào năm 2017, Hồ Phúc Kỳ (SN 1994, quê xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc) về nhận công tác tại Đội Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ (Công an huyện Kỳ Anh).

Quá trình công tác, anh luôn cùng đồng đội hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện Kỳ Anh ngày càng vững mạnh. Đầu năm 2020, Thượng úy Kỳ được đơn vị điều động đảm nhận chức Phó Trưởng Công an xã Kỳ Giang.

Phó Trưởng Công an xã tận tụy với công việc, được dân tin yêu

Thượng úy Hồ Phúc Kỳ và cán bộ, chiến sĩ Công an xã Kỳ Giang trao đổi thông tin về tình hình ANTT trên địa bàn.

Kỳ Giang là địa bàn có tới 5.300 hộ dân, có tuyến quốc lộ 1 chạy qua, tiếp giáp với nhiều địa phương khác... nên tình hình an ninh trật tự (ANTT) luôn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Do đó, ngay thời điểm vừa mới xuống cơ sở, Thượng úy Hồ Phúc Kỳ đã cùng đồng đội chủ động nắm chắc tình hình, rà soát, xác định những vấn đề trọng điểm để tập trung giải quyết.

Trên cương vị Phó Trưởng Công an xã, Thượng úy Kỳ đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Đồng thời, nắm chắc các thông tin liên quan tới những đối tượng cần quản lý, giáo dục tại địa bàn; phát triển tốt lực lượng cộng tác viên nhằm quán xuyến, nắm chắc tình hình trên địa bàn xã.

Phó Trưởng Công an xã tận tụy với công việc, được dân tin yêu

Anh Hồ Phúc Kỳ (bên phải - lúc đang công tác tại Công an huyện Kỳ Anh) và đồng đội hỗ trợ người dân di dời tài sản trong vụ cháy ở xưởng chế biến lạc của HTX Dịch vụ nông nghiệp Minh Tri (xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh) vào ngày 12/6/2019.

Thượng úy Kỳ còn cùng đồng đội triển khai thu thập phiếu phản ánh thông tin về ANTT trong bà con nhân dân. Qua hơn 2 năm, Công an xã Kỳ Giang đã thu thập được hơn 300 phiếu phản ánh của người dân.

Từ những thông tin này đã giúp lực lượng công an kịp thời nắm bắt tốt tình hình ANTT trên địa bàn, đồng thời đề ra các biện pháp, kế hoạch đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật; góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn xã.

Phó Trưởng Công an xã tận tụy với công việc, được dân tin yêu

Thượng úy Hồ Phúc Kỳ - Phó Trưởng Công an xã cùng đồng đội thường xuyên bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân trên địa bàn.

Thượng úy Hồ Phúc Kỳ còn là người trực tiếp đấu tranh, chỉ đạo xử lý nhiều vụ việc trên địa bàn. Riêng năm 2022, anh đã cùng đồng đội đấu tranh, bắt giữ 4 vụ/8 đối tượng tàng trữ hơn 50 kg pháo nổ; điều tra làm rõ 4 vụ/6 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản, phát hiện bắt giữ 2 vụ/5 đối tượng có hành vi sử dụng ma túy trái phép; vận động 1 đối tượng truy nã trở về địa phương đầu thú.

Trong thời điểm xã Kỳ Giang triển khai việc cấp CCCD gắn chíp cho người dân, Thượng úy Kỳ và tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Kỳ Giang đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể xã, ban điều hành các thôn, cơ quan, đơn vị, nhà trường đóng trên địa bàn. Nhờ vậy là việc cấp CCCD gắn chíp, cài đặt định danh điện tử và tiến độ thực hiện Đề án 06 ở xã Kỳ Giang đạt kết quả tốt.

Phó Trưởng Công an xã tận tụy với công việc, được dân tin yêu

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền về ANTT, người dân xã Kỳ Giang chủ động giao nộp vũ khí cho Công an xã Kỳ Giang.

Ngoài việc thực hiện các mặt công tác chuyên môn, Thượng úy Hồ Phúc Kỳ còn tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, phòng chống, khắc phục thiên tai, nhận đỡ đầu công tu sửa, nâng cấp nhà ở cho đối tượng chính sách trên địa bàn xã...

Ông Hoàng Văn Hữu (xã Kỳ Giang) cho hay: Từ khi Thượng úy Hồ Phúc Kỳ được điều động về đảm nhiệm Phó Trưởng Công an xã, tình hình ANTT ở địa phương đã có những chuyển biến tích cực. Thượng úy Kỳ cùng với cán bộ, chiến sĩ Công an xã luôn tận tụy, trách nhiệm trong công việc, không kể ngày nghỉ, mỗi khi người dân có vụ việc phản ánh là lực lượng công an luôn có mặt kịp thời.

Phó Trưởng Công an xã tận tụy với công việc, được dân tin yêu

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh và Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Ny Hương chúc mừng Thượng úy Hồ Phúc Kỳ (giữa) được vinh danh thanh niên Công an Hà Tĩnh tiêu biểu năm 2022.

Với những nỗ lực cao, những thành tích đã đạt được, Thượng úy Hồ Phúc Kỳ vinh dự được Công an Hà Tĩnh vinh danh thanh niên tiêu biểu năm 2022.

Chủ tịch UBND xã Kỳ Giang Hoàng Hậu Hải cho hay: Thượng úy Kỳ luôn là người có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, nắm chắc tình hình địa bàn cơ sở, gần dân, sát dân, gắn bó mật thiết với Nhân dân.

Bản thân Thượng úy Kỳ và Công an xã đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai có hiệu quả các biện pháp đảm bảo ANTT, luôn xung phong đảm nhận những phần việc khó khăn, phức tạp, góp phần giữ bình yên địa bàn, ngày càng được người dân ghi nhận, tin yêu.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.