Quân khu 4 kiểm tra công tác luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Phó Chính ủy Quân khu 4 yêu cầu Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tập trung cao cho công tác luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, nhất là nghiên cứu kỹ nội dung, bám sát nguyên tắc để thực hành luyện tập.

Ngày 2/3, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Đại tá Đoàn Xuân Bường - Phó Chính ủy Quân khu làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, nắm tình hình luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) tại Hà Tĩnh.

Đại tá Võ Quang Thiện - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cùng tham dự buổi kiểm tra.

Quân khu 4 kiểm tra công tác luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu tại Hà Tĩnh

Đại tá Đoàn Xuân Bường - Phó Chính ủy Quân khu 4 cùng đoàn công tác kiểm tra tại Ban CHQS huyện Lộc Hà.

Đoàn đã trực tiếp kiểm tra các ban CHQS huyện: Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, TP Hà Tĩnh và Trung đoàn 841, Bộ CHQS tỉnh.

Các nội dung kiểm tra gồm: chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái SSCĐ thường xuyên lên trạng thái SSCĐ cao, trạng thái SSCĐ toàn bộ; hành quân ra vị trí trú quân bí mật, tiếp tục thực hiện công tác tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu...

Quân khu 4 kiểm tra công tác luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu tại Hà Tĩnh

Đoàn công tác kiểm tra hầm hào công sự cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lộc Hà.

Điểm nổi bật của đợt luyện tập năm nay là sự phối hợp hiệp đồng nhịp nhàng trong quá trình vận hành cơ chế từ lãnh đạo, chỉ huy đến các cơ quan, đơn vị, từ tỉnh đến 13 huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị cơ sở - nhất là hành động cơ động lực lượng vũ trang ra khu sơ tán bí mật; cán bộ, chiến sĩ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, mọi giả định được triển khai sát với thực tế.

Quân khu 4 kiểm tra công tác luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu tại Hà Tĩnh

Đại tá Đoàn Xuân Bường - Phó Chính ủy Quân khu 4 kiểm tra bếp Hoàng Cầm tại khu sơ tán Trung đoàn 841.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn đánh giá: cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã quán triệt, thực hiện nghiêm mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của cấp trên; làm tốt công tác chuẩn bị về hệ thống văn kiện, vũ khí trang bị, vật chất, phương tiện; quá trình luyện tập đội ngũ cán bộ các cấp đã nắm chắc thứ tự, trình tự các bước chuyển trạng thái SSCĐ; thực hành đúng, đủ nội dung theo kế hoạch; xử trí linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các tình huống có thể xảy ra trên địa bàn.

Quân khu 4 kiểm tra công tác luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu tại Hà Tĩnh

Đoàn đánh giá cao các sáng kiến cải tiến mô hình học cụ của Ban CHQS huyện Cẩm Xuyên.

Tại cuộc kiểm tra, Đại tá Đoàn Xuân Bường - Phó Chính ủy Quân khu 4 yêu cầu Bộ CHQS tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm; trong đó, tiếp tục phối hợp bồi dưỡng tập vận hành cơ chế cho địa phương; khẩn trương hoàn chỉnh những nội dung công việc còn lại để phục vụ kiểm tra; các vai diễn phải nghiên cứu kỹ nội dung, bám sát nguyên tắc để thực hành luyện tập bảo đảm tốt nhất.

Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt việc dân vận tại địa bàn cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh sắp tới; xác định đây là cuộc diễn tập lớn, là nhiệm vụ quan trọng, do đó cần tập trung bảo đảm an toàn tuyệt đối mọi mặt.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast