Siết chặt kỷ luật, nắm chắc tình hình, đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn

(Baohatinh.vn) - Chiều 17/11, Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Công an Hà Tĩnh. Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh cùng dự.

>> Bộ Công an trao 1 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào vùng lũ Hà Tĩnh

siet chat ky luat nam chac tinh hinh dam bao tot antt tren dia ban

Thời gian qua, tình hình ANTT trên địa bàn Hà Tĩnh có nhiều yếu tố phức tạp, song được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh..., lực lượng Công an Hà Tĩnh đã tập trung triển khai quyết liệt nhiều phương án, kế hoạch, đảm bảo vững chắc an ninh biên giới, tuyến biển, các mục tiêu trọng điểm, an ninh nội bộ, văn hóa - tư tưởng; tham mưu và tập trung chỉ đạo, giải quyết các vụ việc phức tạp về ANTT, nhất là sau sự cố môi trường biển.

siet chat ky luat nam chac tinh hinh dam bao tot antt tren dia ban

Đại tá Lê Văn Sao - Giám đốc Công an tỉnh báo cáo tình hình hoạt động của ngành trong thời gian qua

Công tác phòng, chống tội phạm được tăng cường, chỉ đạo quyết liệt; qua đó ngăn chặn, bắt giữ nhiều đối tượng nguy hiểm, đấu tranh triệt phá nhiều tụ điểm, ổ nhóm tội phạm; đã khởi tố điều tra 496 vụ, 908 bị can; kết thúc điều tra chuyển viện kiểm sát, đề nghị truy tố 496 vụ, 913 bị can…

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các bộ, ban ngành Trung ương, đặc biệt là vai trò quan trọng của Bộ Công an trong lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp triển khai các giải pháp, biện pháp đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh.

siet chat ky luat nam chac tinh hinh dam bao tot antt tren dia ban

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các mặt công tác đảm bảo ANTT, phục vụ sự nghiệp phát triển KT-XH của địa phương.

Phát biểu chỉ đạo, Thượng tướng Bùi Văn Nam ghi nhận những kết quả của Công an Hà Tĩnh trong việc đảm bảo ổn định ANTT, quản lý người nước ngoài, phòng chống tội phạm; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, quản lý cán bộ được tăng cường, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.

Thứ trưởng yêu cầu Công an Hà Tĩnh chủ động làm tốt công tác nắm tình hình; tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền Hà Tĩnh, lãnh đạo Bộ Công an xử lý tốt các vấn đề nổi lên trên địa bàn.

siet chat ky luat nam chac tinh hinh dam bao tot antt tren dia ban

Làm tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng có hiệu quả các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT, quản lý người nước ngoài; tăng cường phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng vũ trang, các ngành, các cấp; quan tâm xây dựng Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quản lý cán bộ; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ...

Trước mắt, Công an Hà Tĩnh làm tốt công tác xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tập trung lực lượng, phương tiện đảm bảo tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

siet chat ky luat nam chac tinh hinh dam bao tot antt tren dia ban

Thượng tướng Bùi Văn Nam cùng lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với Công an Hà Tĩnh

Trước đó, thượng tướng Bùi Văn Nam và đoàn công tác Bộ Công an đã trao ủng hộ đồng bào Hà Tĩnh bị ảnh hưởng lũ lụt 1 tỷ đồng; trao hỗ trợ Công an Hà Tĩnh 500 triệu đồng; trao hỗ trợ Công an huyện Vũ Quang 50 triệu đồng.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.