Tăng cường công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an

(Baohatinh.vn) - Trong bối cảnh hiện nay, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường công tác đấu tranh nhằm làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Sáng 9/2, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng (Nghị định số 03).

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Tăng cường công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an

Đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Trong năm 2022, lãnh đạo hai bộ và cấp ủy, chính quyền các cấp đã phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị định số 03, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Các lực lượng đã phối hợp xác lập đấu tranh thành công 24 chuyên án, trong đó có 18 chuyên án ma túy, bắt 49 đối tượng, thu giữ 242 bánh heroin và hàng trăm kg ma túy các loại; 5 chuyên án xuất nhập cảnh, 1 chuyên án buôn lậu. Các lực lượng cũng đã bắt giữ, xử lý 942 vụ/1.203 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật. Thực hiện 2.135 lượt yêu cầu cung cấp thông tin, biện pháp kiểm tra nghiệp vụ; tiếp nhận và phối hợp với cơ quan Bộ Công an điều tra, xác minh 418 vụ vi phạm pháp luật, phạm tội hình sự có liên quan đến quân đội; thụ lý điều tra 396 vụ có hiện trường…

Tăng cường công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Hội nghị đã tập trung thảo luận về các nhiệm vụ trọng tâm mà nghị quyết của Bộ Chính trị đã triển khai về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, chiến lược an ninh mạng quốc gia, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng… và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh đó, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp về quốc phòng, an ninh, không để bị động, bất ngờ; làm tốt công tác quan hệ phối hợp và hiệp đồng, có nhiều giải pháp căn cơ mang tính chiến lược về bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn về các mục tiêu, công trình trọng điểm, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của đất nước; làm tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đấu tranh kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Tăng cường công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại hội nghị. Ảnh chụp màn hình

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: trong bối cảnh hiện nay, các lực lượng cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường hơn nữa công tác đấu tranh nhằm làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị, chống đối cực đoan. Đặc biệt, tăng cường đấu tranh làm thất bại các âm mưu, hoạt động tình báo, gián điệp, tuyên truyền phá hoại tư tưởng, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, biểu tình gây rối an ninh, trật tự…

Tại Hà Tĩnh, lực lượng quân sự, công an, biên phòng các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ra nghị quyết, chỉ thị về công tác quốc phòng – an ninh; đồng thời triển khai các kế hoạch, biện pháp tổ chức củng cố hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trện quốc phòng toàn dân, chủ động giải quyết các vụ việc phát sinh, không để phức tạp về an ninh, trật tự... từ đó, giữ vững ổn định an ninh trật tự, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast