Thành lập Quân đoàn 12 - Quân đoàn “Tinh, gọn, mạnh” đầu tiên của Quân đội Việt Nam

Ngày 2/12, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 12 tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Quân đoàn. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo.

Thành lập Quân đoàn 12 - Quân đoàn Tinh, gọn, mạnh đầu tiên của Quân đội Việt Nam

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao Quân kỳ Quyết thắng tặng Quân đoàn 12.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã nghe công bố Quyết định số 6004/QĐ-BQP, ngày 21/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc giải thể Quân đoàn 1 và Quyết định số 6005/QĐ-BQP, ngày 21/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc giải thể Quân đoàn 2.

Quân đoàn 12 được thành lập trên cơ sở từ các đơn vị tiền thân có bề dày truyền thống lịch sử vẻ vang của Quân đoàn 1 và Quân đoàn 2. Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn luôn phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Quân đội; đoàn kết, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, kiên cường, vượt qua mọi gian khổ, lập nên nhiều chiến công suất sắc, cùng quân và dân cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thành lập Quân đoàn 12 - Quân đoàn Tinh, gọn, mạnh đầu tiên của Quân đội Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định: Việc thành lập Quân đoàn 12 là một chủ trương lớn, có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành, phát triển của Quân đội ta.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định: Việc thành lập Quân đoàn 12 là một chủ trương lớn, có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành, phát triển của Quân đội ta; là bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; đến năm 2025 cơ bản xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Quân đoàn 12 là Quân đoàn đầu tiên được tổ chức theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại.

Quy mô, tổ chức, lực lượng của Quân đoàn 12 sẽ lớn hơn; chức năng, nhiệm vụ nặng nề hơn; được trang bị nhiều loại vũ khí, phương tiện mới, hiện đại hơn với thế bố trí mới.

Quân đoàn phải đảm nhiệm nhiệm vụ mở các chiến dịch có quy mô vừa và đánh bại mọi hình thái tác chiến mới của địch trong tương lai. Đồng thời thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng.

Thành lập Quân đoàn 12 - Quân đoàn Tinh, gọn, mạnh đầu tiên của Quân đội Việt Nam

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng duyệt đội danh dự.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân đoàn 12 khẳng định: Vinh dự, tự hào trong Lễ công bố Quyết định thành lập Quân đoàn được đón nhận Quân kỳ Quyết thắng - biểu tượng của truyền thống và sức mạnh “Quyết chiến, quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam; thế hệ cán bộ, chiến sĩ đầu tiên của Quân đoàn 12 luôn quán triệt và nhận thức sâu sắc rằng: Vinh dự gắn liền với trách nhiệm; làm gì và làm như thế nào để từ đây, lá Quân kỳ Quyết thắng của đơn vị sẽ được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng gắn lên những phần thưởng cao quý; quyết tâm xây dựng Quân đoàn 12 thực sự “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, giữ vững và tô thắm truyền thống vẻ vang của các đơn vị tiền thân.

Thay mặt cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 12, Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân đoàn 12 xin hứa: Tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân; kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; thực hiện vô điều kiện nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, Quân đội trong mọi tình huống.

Quán triệt sâu sắc nghị quyết của Đảng; bám sát kế hoạch của Bộ Quốc phòng và sự chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn và cấp ủy, chỉ huy các cấp triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, thắng lợi nhiệm vụ được giao, tạo sự mở đầu thắng lợi cho giai đoạn lịch sử phát triển mới của Quân đoàn.

Chủ động, tích cực kiện toàn tổ chức, biên chế, xây dựng lực lượng, ổn định hoạt động; tiến hành đồng bộ các biện pháp xây dựng Quân đoàn chủ lực “tinh, gọn, mạnh”, gắn với đổi mới nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế; luôn sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát huy dân chủ, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; chăm lo xây dựng, củng cố vững chắc đoàn kết thống nhất nội bộ. Chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với đơn vị bạn, cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng mối đoàn kết quân dân, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng địa bàn vững mạnh. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới về phương thức bảo đảm hậu cần, tài chính, kỹ thuật; không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; triển khai bảo đảm tốt nhất về chất lượng và hệ số kỹ thuật các loại phương tiện, vũ khí, trang bị.

Thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đoàn kết, thống nhất cao, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Theo Chinhphu.vn

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.