Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa đánh giá cao công tác quy tập hài cốt liệt sỹ của Bộ CHQS Hà Tĩnh tại Lào

(Baohatinh.vn) - Kiểm tra công tác chuẩn bị triển khai nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2020 – 2021 tại Lào của tỉnh Hà Tĩnh, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Phó Chính ủy Quân khu 4 đề nghị cán bộ, nhân viên cần chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chiều 16/9, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Phó Chính ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu 4 làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị triển khai nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2020 – 2021 của Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa đánh giá cao công tác quy tập hài cốt liệt sỹ của Bộ CHQS Hà Tĩnh tại Lào

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thường xuyên, liện tục của Thường vụ Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh, mùa khô 2019 - 2020, Đội Quy tập mộ liệt sỹ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đã quy tập, hồi hương được 9 hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào về an táng tại Nghĩa trang Nầm, huyện Hương Sơn.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ quy tập và làm công tác dân vận luôn đảm bảo bí mật, an toàn và hiệu quả.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa đánh giá cao công tác quy tập hài cốt liệt sỹ của Bộ CHQS Hà Tĩnh tại Lào

Lãnh đạo Cơ quan Phòng Chính trị - Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quy tập mộ liệt sỹ mùa khô 2019 - 2020 và nhiệm vụ trọng tâm mùa khô 2020 - 2021.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2020 – 2021 đạt chỉ tiêu đề ra, sau khi về nước, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ Bộ CHQS Hà Tĩnh đã kịp thời tham mưu cho cơ quan cấp trên kiện toàn tổ chức biên chế với quân số 30 cán bộ, nhân viên, đồng thời tổ chức lực lượng đi trước khảo sát nắm bắt tình hình; đến nay, đã nắm bắt được 10 thông tin…

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa đánh giá cao công tác quy tập hài cốt liệt sỹ của Bộ CHQS Hà Tĩnh tại Lào

Đại tá Nguyễn Tất Nhân - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh mong muốn Ban Chỉ đạo 515 - Quân khu 4 tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, đồng thời liên hệ giúp đỡ công tác đối ngoại, tạo điều kiện tốt nhất để Đội quy tập hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Qua kiểm tra các nội dung, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa ghi nhận, biểu dương Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt đảm bảo cho nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ trên bạn Lào mùa khô 2020 - 2021.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa đánh giá cao công tác quy tập hài cốt liệt sỹ của Bộ CHQS Hà Tĩnh tại Lào

Phó Chính ủy Quân khu 4 yêu cầu Đội Quy tập mộ liệt sỹ - Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên đất nước bạn Lào cần chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội; tổ chức lực lượng hợp lý trên các hướng, các mũi; chấp hành nghiêm các quy định về công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ;

Thiết lập hồ sơ liệt sỹ chặt chẽ; tăng cường phối hợp cấp ủy, chính quyền, địa phương và nhân dân nước bạn, thực hiện tốt công tác dân vận trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đạt kết quả tốt.

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.