Hà Tĩnh chuẩn bị tốt mọi điều kiện để lên đường quy tập mộ liệt sỹ mùa khô 2020-2021

(Baohatinh.vn) - Đó là chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Tất Nhân - Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh tại Hội nghị tổng kết và rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2019-2020.

Sáng 15/6, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh (Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ) tổ chức hội nghị tổng kết và rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2019-2020.

Hà Tĩnh chuẩn bị tốt mọi điều kiện để lên đường quy tập mộ liệt sỹ mùa khô 2020-2021

Đại biểu tham dự hội nghị

Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Cục Chính trị, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tá Nguyễn Tất Nhân, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị.

Mùa khô 2019 - 2020, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 giao nhiệm vụ tổ chức khảo sát, tìm kiếm, cất bốc quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bôlykhămxay và Thủ đô Viêng Chăn (Lào).

Do chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nên công tác tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ gặp không ít khó khăn trong việc nắm thông tin về phần mộ… Song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4, của tỉnh cùng với sự phối hợp giúp đỡ tận tình của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ mùa khô 2019-2020 đạt kết quả tốt.

Hà Tĩnh chuẩn bị tốt mọi điều kiện để lên đường quy tập mộ liệt sỹ mùa khô 2020-2021

Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh Trần Hậu Tám: Chúng tôi sẽ đôn đốc hội viên, đặc biệt là những hội viên từng tham gia chiến đấu tại các chiến trường của nước bạn Lào tiếp tục nắm bắt, thu thập thông tin về mộ liệt sỹ.

Sau gần 7 tháng thực hiện nhiệm vụ mùa khô 2019-2020, đội quy tập đã tiếp nhận, xác minh trên 150 thông tin, tìm kiếm, quy tập được 9 hài cốt liệt sỹ chưa rõ danh tính. Quá trình cất bốc cán bộ, chiến sĩ đã tổ chức thờ phụng, bảo quản thận trọng, chu đáo, chặt chẽ.

Đội quy tập đã phối hợp với Ban công tác đặc biệt của nước bạn Lào tổ chức bàn giao, di chuyển và hồi hương 9 hài cốt liệt sỹ từ Thủ đô Viêng Chăn và Bôlykhămxay về nước và tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Nầm, huyện Hương Sơn chu đáo, trang nghiêm.

Hà Tĩnh chuẩn bị tốt mọi điều kiện để lên đường quy tập mộ liệt sỹ mùa khô 2020-2021

Thiếu tướng Phan Văn Sỹ - Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4: Yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ đội viên đội quy tập mộ liệt sỹ (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) tiếp tục nêu cao vai trò trách nhiệm, tập trung nghiên cứu địa bàn, thắt chặt mối quan hệ với cán bộ, nhân dân các bộ tộc Lào để thu thập, phát hiện các thông tin về phần mộ liệt sỹ.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận xung quanh các vấn đề: hiện nay địa hình, địa vật ngày càng thay đổi, biến dạng, thông tin về mộ liệt sỹ ngày càng ít, độ chính xác không cao, việc cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ từ các cựu chiến binh và Nhân dân chưa nhiều, bản đồ tìm kiếm, quy tập chưa hoàn thiện…

Trong tỉnh, số lượng liệt sỹ hy sinh trên địa bàn chưa có thông tin quy tập còn nhiều, hầu hết là mộ lẻ nằm rải rác ở huyện, thị xã, thành phố, địa danh không cụ thể, thiếu chính xác, không có sơ đồ mộ chí và nhân chứng làm căn cứ xác định vị trí chôn cất ban đầu.

Hà Tĩnh chuẩn bị tốt mọi điều kiện để lên đường quy tập mộ liệt sỹ mùa khô 2020-2021

Đại tá Nguyễn Tất Nhân - Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh: Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, đặc biệt là các thông tin quý, hiếm

Kết luận hội nghị, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh Đại tá Nguyễn Tất Nhân yêu cầu: Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, đặc biệt là các thông tin quý, hiếm; vận động các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ trong và ngoài nước. Tổ chức hội đàm với lực lượng chức năng nước bạn để xác định, thống nhất thời gian, phương pháp, lực lượng, địa bàn, trang bị, phương tiện vật chất bảo đảm cho việc triển khai nhiệm vụ; làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho đội quy tập sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ mùa khô 2020-2021.

Phát huy vai trò, trách nhiệm, đạo đức thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ bằng cả trái tim, tấm lòng của người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Công an Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vươn mình (Bài 2): Tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở

Bài 2: Hội tụ sức mạnh, lập công xuất sắc

Với việc sắp xếp, bố trí cán bộ theo hướng nâng cao chất lượng, chuẩn hóa chức danh và phát huy phẩm chất, năng lực, Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày càng vững mạnh, toàn diện, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm; tạo được niềm tin trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.
Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bắt đầu từ năm 2018, cuộc cách mạng tổ chức bộ máy đã được Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai chủ động, toàn diện; thể hiện tính gương mẫu, đi đầu với cách tiến hành thận trọng, bài bản, khoa học. Đến nay, sau 3 lần kiện toàn, bộ máy công an toàn tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, chính quy; tạo đà hoàn thành tốt mục tiêu: xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành hội đàm với Ban Công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn để đánh giá kết quả thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2024 - 2025, đồng thời thống nhất một số nội dung phối hợp thực hiện thời gian tới.  
Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Lực lượng chức năng và cư dân biên giới Hà Tĩnh với các địa phương nước bạn Lào luôn ấm nghĩa, nặng tình, đoàn kết và tin yêu lẫn nhau để xây dựng tuyến biên giới chung giàu đẹp.