Thông qua kế hoạch diễn tập năm 2022 cho các địa phương Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Theo dự kiến, diễn tập khu vực phòng thủ của huyện Hương Sơn, TX Kỳ Anh; diễn tập PCCCR, tìm kiếm cứu hộ - cứu nạn của huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) sẽ được tổ chức trong tháng 7 và đầu tháng 8/2022.

Sáng 28/4, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị thông qua kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ cho huyện Hương Sơn, TX Kỳ Anh và diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn cho huyện Can Lộc.

Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Thông qua kế hoạch diễn tập năm 2022 cho các địa phương Hà Tĩnh

Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các địa phương tham gia diễn tập năm 2022 đã báo cáo kế hoạch, nội dung, thời gian tổ chức chức diễn tập. Trong đó, tập trung làm rõ các nội dung về vận hành cơ chế; nội dung thực binh; thành phần tham gia; thời gian và địa điểm tổ chức diễn tập.

Thông qua kế hoạch diễn tập năm 2022 cho các địa phương Hà Tĩnh

Thượng tá Phạm Quốc Đạt - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Hương Sơn báo cáo công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022 của huyện.

Theo dự kiến, diễn tập khu vực phòng thủ của huyện Hương Sơn, TX Kỳ Anh; diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn của huyện Can Lộc sẽ được tổ chức trong tháng 7 và đầu tháng 8/2022.

Thông qua kế hoạch diễn tập năm 2022 cho các địa phương Hà Tĩnh

Thiếu tá Đặng Sỹ Ba - Chỉ huy trưởng Ban CHQS Can Lộc báo cáo công tác chuẩn bị diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn huyện Can Lộc.

Kết luận hội nghị, Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị của các địa phương tham gia diễn tập lần này.

Thông qua kế hoạch diễn tập năm 2022 cho các địa phương Hà Tĩnh

Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo hội nghị.

Đại tá Lê Hồng Nhân yêu cầu cấp ủy, chỉ huy ban CHQS các huyện cần bám sát các nghị định, quy định của các cấp về khu vực phòng thủ, Luật Quốc phòng về tình trạng khẩn cấp về quốc phòng và Chỉ lệnh của Tư lệnh Quân khu 4 về sẵn sàng chiến đấu của LLVT Quân khu để hoàn chỉnh các nội dung kế hoạch, thông qua Quân khu và tổ chức diễn tập bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

Đồng thời, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, tổ chức xây dựng khu căn cứ chiến đấu, hệ thống hầm hào, công sự bảo đảm kịp thời chất lượng. Các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, hướng dẫn hoàn thiện các văn kiện kế hoạch và tham mưu bảo đảm vũ khí, phương tiện để tổ chức diễn tập đạt mục đích yêu cầu đề ra, an toàn tuyệt đối.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.