TP Hà Tĩnh: Gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh

(Baohatinh.vn) - Sáng 24/12, UBND thành phố Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ QP-AN năm 2021. Tham dự có Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng.

TP Hà Tĩnh: Gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2021, thành phố đã phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi để hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH.

Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) thành phố, Công an thành phố thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động phối hợp nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề nảy sinh, giữ vững ổn định ANTT; phòng chống thiên tai, triển khai cứu nạn.

Các lực lượng đã huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sỹ quân sự, công an, dân quân tự vệ phối hợp tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, ngày lễ, tết và tham gia phòng chống dịch COVID-19.

TP Hà Tĩnh: Gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh

Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Trung Nguyễn Xuân Hậu: Xã Thạch Trung đã phát huy mối đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt nhiệm vụ QP- AN, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Công an thành phố đã triển khai giải quyết dứt điểm 29 lượt khiếu kiện, tụ tập đông người; xây dựng, đăng tải 1.278 tin, bài viết có nội dung đấu tranh phản bác quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch; phát hiện, điều tra, xử lý 329 vụ/528 đối tượng vi phạm về trật tự xã hội; thực hiện hiệu quả công tác thi hành án và hỗ trợ tư pháp; phối hợp triển khai công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trong nhà trường, khu dân cư...

Công tác xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai có hiệu quả, sát với yêu cầu, nhiệm vụ, tình hình thực tế tại địa phương. Từ đó, góp phần củng cố xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh. Lực lượng vũ trang thành phố cũng luôn xung kích trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.

TP Hà Tĩnh: Gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh

Phó Trưởng phòng GD&ĐT Nguyễn Trường Thư: Ngành giáo dục TP Hà Tĩnh chủ động xây dựng các kế hoạch nhằm phối hợp với các lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục QPAN trong nhà trường.

Năm 2021, 15 phường, xã, 125 thôn, tổ dân phố; 44 nhà trường, 50 cơ quan đạt chuẩn an toàn về ANTT. Công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự, công an được thực hiện bảo đảm đúng quy trình, dân chủ, đúng luật, giao quân đạt 100% chỉ tiêu.

Năm 2022, cấp ủy chính quyền, lực lượng vũ trang, công an thành phố đặt ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ QP-AN, trong đó tập trung một số nội dung như: Gắn phát triển kinh tế với củng cố QP-AN; tập trung công tác đảm bảo ANTT; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên; triển khai tốt công tác phòng chống dịch COVID-19...

TP Hà Tĩnh: Gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh

Đại tá Lê Hồng Nhân, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Lê Hồng Nhân, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đề nghị cấp ủy chính quyền, các lực lượng vũ trang, công an thành phố cần tiếp tục tập trung cao công tác giáo giáo dục chính trị, tư tưởng về nhiệm vụ QP-AN; nêu cao vai trò của cấp ủy Đảng trong việc tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Tiếp tục nắm và dự báo chính xác các diễn biến tình hình, xác định rõ âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bọn phản động để đấu tranh, xử lý kịp thời những phát sinh ngay từ cơ sở.

Đại tá Lê Hồng Nhân lưu ý, các lực lượng cần duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; làm tốt công tác bồi dưỡng và cập nhật kiến thức QP-AN cho cán bộ các cấp; quán triệt, triển khai xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững chắc. Cùng với đó, thực hiện tốt các nhiệm vụ tuyển quân, tuyển sinh; công tác nhiệm giáo dục quốc phòng và an ninh...

TP Hà Tĩnh: Gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh

Nhân dịp này, Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 8 cá nhân có thành tích xuất sắc.

TP Hà Tĩnh: Gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh

Trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho tập thể Ban CHQS thành phố, bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu IV cho 5 tập thể đạt “Đơn vị quyết thắng”.

TP Hà Tĩnh: Gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” cho 1 tập thể thuộc lực lượng thường trực và 4 tập thể thuộc lực lượng dân quân tự vệ.

TP Hà Tĩnh: Gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh

Chủ tịch UBND thành phố trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast