Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra công tác ứng phó với hoàn lưu bão số 2 tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu lãnh đạo Bộ CHQS Hà Tĩnh chỉ đạo cơ quan, đơn vị bảo đảm 100% quân số; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; chuẩn bị tốt “4 tại chỗ”, khi có lệnh là lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra công tác ứng phó với hoàn lưu bão số 2 tại Hà Tĩnh

Đoàn công tác Quân khu 4 kiểm tra công tác phòng, chống bão số 2 tại huyện Lộc Hà.

Chiều 2/8, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4 và đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu đã tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống bão số 2 và chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó với hoàn lưu sau bão tại huyện Lộc Hà và cơ quan Bộ CHQS tỉnh. Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng đi với đoàn.

Tại huyện Lộc Hà, Tư lệnh Quân khu 4 và đoàn đã nghe lãnh đạo, chỉ huy đơn vị báo cáo công tác phòng, chống bão số 2. Theo đó, các lực lượng chức năng đã chủ động hoàn chỉnh hệ thống phương án, kế hoạch phòng chống bão số 2; phối hợp kêu gọi 251/256 tàu thuyền trên địa bàn về nơi tránh trú an toàn (có 5 tàu đã cơ động về tránh trú tại đảo Bạch Long Vĩ); kêu gọi và bố trí neo đậu tránh trú bão cho 51 tàu thuyền ngoại tỉnh.

Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra công tác ứng phó với hoàn lưu bão số 2 tại Hà Tĩnh

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh yêu cầu cấp ủy, chính quyền huyện Lộc Hà và các lực lượng quân sự, biên phòng chỉ đạo các lực lượng sẵn sàng phương án xử lý khi có tình huống xẩy ra, đặc biệt là quản lý chặt chẽ số phương tiện tàu thuyền chấp hành nghiêm quy định tránh trú.

Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng chuẩn bị tốt phương án huy động lực lượng, phương tiện và cơ sở vật chất bảo đảm sẵn sàng cho nhiệm vụ. Bộ CHQS tỉnh điều động trên 1.000 cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh; 25 chiếc tàu xuồng các loại; 313 bộ nhà bạt; hơn 14 nghìn bộ áo phao cứu sinh, 11 nghìn phao, 172 phao bè cứu sinh...

Đồng thời, chỉ đạo cơ quan quân sự các huyện, thành phố, thị xã tham mưu cấp ủy, chính quyền chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật chất đầy đủ theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng cơ động xử lý khi có tình huống xẩy ra.

Kiểm tra thực tế tại các địa phương, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh ghi nhận công tác chuẩn bị sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với các tình huống mưa bão, lũ lụt của các cơ quan, đơn vị; yêu cầu lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục chuẩn bị tốt phương án, kế hoạch phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ”; bảo đảm 100% quân số sẵn sàng cơ động; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, trực ban; chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, bảo đảm khi có lệnh là lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra công tác ứng phó với hoàn lưu bão số 2 tại Hà Tĩnh

Tư lệnh Quân khu kiểm tra tại kho vật chất của Bộ CHQS tỉnh.

Tư lệnh Quân khu cũng đề nghị Bộ CHQS tỉnh tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn, nhất là Bộ đội Biên phòng đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao “khả năng tự thích ứng, tự bảo vệ” của các tầng lớp Nhân dân.

Chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện tàu xuồng sẵn sàng di dời người, tài sản ở những nơi trọng điểm, xung yếu đến nơi an toàn.

Thường xuyên nắm chắc diễn biến tình hình, kịp thời báo cáo về Bộ Tư lệnh Quân khu và cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn của tỉnh để có phương án xử lý tốt nhất, bảo đảm an toàn tuyệt đối mọi mặt, góp phần giảm thiểu thiệt hại do mưa bão gây ra.

Cũng trong sáng nay, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức các đoàn công tác về các cơ quan, địa phương, đơn vị kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 2.

Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra công tác ứng phó với hoàn lưu bão số 2 tại Hà Tĩnh

Thượng tá Hoàng Anh Tú - Phó Chỉ huy trưởng dẫn đầu đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 2 tại cảng Xuân Hội (Nghi Xuân).

Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra công tác ứng phó với hoàn lưu bão số 2 tại Hà Tĩnh

Thượng tá Dương Ngọc Tiệp - Phó Tham mưu trưởng, Bộ CHQS tỉnh kiểm tra phương tiện tàu xuồng chuẩn bị cho nhiệm vụ cơ động ứng cứu khi có tình huống xẩy ra.

Chủ đề PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.