Tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm hình sự ở huyện Kỳ Anh đạt 96,85%

(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, lực lượng vũ trang huyện Kỳ Anh đã nỗ lực thực hiện đồng thời các nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả quan trọng; góp phần vào sự ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm hình sự ở huyện Kỳ Anh đạt 96,85%

Sáng nay (6/1), huyện Kỳ Anh tổng kết công tác QP- AN năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đại tá Nguyễn Thái Bình - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham dự hội nghị.

Năm qua, lực lượng vũ trang đã chủ động xây dựng kế hoạch, thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong công tác tuần tra canh gác bảo vệ các mục tiêu trọng điểm; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; nắm, dự báo chính xác tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết tốt các tình huống phức tạp. Triển khai 7 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm hình sự ở huyện Kỳ Anh đạt 96,85%

Trung tá Trần Đức Nam - Phó Trưởng Công an huyện Kỳ Anh báo cáo tổng kết công tác QP - AN năm 2021.

Trong năm 2021, lực lượng chức năng huyện Kỳ Anh đã điều tra 86 vụ, 226 đối tượng vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực; thu giữ tài sản trị giá tài sản trị giá khoản 700 triệu đồng. Trong đó, điều tra, khám phá tội phạm hình sự 31/32 vụ (đạt 96,85%); triệt phá 1 ổ nhóm tội phạm, 2 chuyên án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản…

Tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm hình sự ở huyện Kỳ Anh đạt 96,85%

Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Nguyễn Tiến Hùng; lãnh đạo các đơn vị: Công an huyện Kỳ Anh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Anh, Đồn Biên phòng Kỳ Khang chủ trì hội nghị.

Phát hiện, bắt giữ 8 vụ, 8 đối tượng, 8 tàu cá; thu giữ 4 bộ kích điện, xử phạt gần 140 triệu đồng liên quan đến sai phạm trong hoạt động đánh bắt thủy hải sản trên biển. Phát hiện, xử lý hành chính 4 vụ, 5 đối tượng vi phạm trên lĩnh vực không gian mạng; kiểm danh, kiểm diện, gọi hỏi, răn đe, giáo dục 223 lượt đối tượng thuộc diện quản lý trên địa bàn.

Tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm hình sự ở huyện Kỳ Anh đạt 96,85%

Thượng tá Đặng Thành Long - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện Kỳ Anh báo cáo công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021...

Các lực lượng cũng thường xuyên phối hợp tuần tra đảm bảo ANTT tuyến biển, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trên biển.

Công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, diễn tập và giáo dục QPAN; công tác phòng, chống dịch COVID-19… được quan tâm, chú trọng.

Lực lượng vũ trang cũng đã thường xuyên tập trung xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; bảo vệ mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế; tham gia xây dựng nông thôn mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích những kết quả đã đạt được trong công tác QPAN; thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế và định hướng các nhiệm vụ công tác QPAN năm 2022.

Tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm hình sự ở huyện Kỳ Anh đạt 96,85%

Chủ tịch UBND xã Kỳ Đồng Nguyễn Đình Tuệ tham luận về công tác phối hợp giữ các ngành để thực hiện công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Theo đó, nhiệm vụ năm 2022 sẽ tâp trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, pháp luật và chủ đông cung cấp thông tin định hướng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Chú trọng thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chủ trương về QPAN; duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, chủ động nâng cao chất lượng công tác nắm, dự báo, kiểm soát tình hình; tăng cường xây dựng tiềm lực QP-AN; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội…

Tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm hình sự ở huyện Kỳ Anh đạt 96,85%

Đại tá Nguyễn Thái Bình - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Nguyễn Thái Bình - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh biểu dương những kết quả về QPAN huyện Kỳ Anh đạt được trong năm vừa qua. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền cấp huyện và các xã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc nhiệm vụ QPAN; lực lượng vũ trang tiếp tục phối hợp chặt chẽ thực hiện hiệu quả công tác an ninh trật tự trên địa bàn.

Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các đơn vị trong lực lượng vũ trang phải đảm bảo, duy trì quân số, chủ động trong mọi tình huống xảy ra; thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, đảm bảo người dân vui tết đón xuân; tuyên truyền người dân không mua bán, sử dụng pháp nổ, đèn trời; đảm bảo trật tự ATGT, phòng chống dịch COVID-19;…

Tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm hình sự ở huyện Kỳ Anh đạt 96,85%

Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Nguyễn Tiến Hùng kết luận hội nghị, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác QP-AN trong thời gian tới.

Dịp này, huyện Kỳ Anh đã phát động đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022

Tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm hình sự ở huyện Kỳ Anh đạt 96,85%

Thượng tá Nguyễn Duy Hùng - Phó Trưởng Công an huyện Kỳ Anh phát động đợt thi đua cao điểm.

Tại hội nghị, huyện Kỳ Anh cũng đã tổ chức công tác khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác QPAN năm 2021.

Tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm hình sự ở huyện Kỳ Anh đạt 96,85%

Chính ủy Quân khu IV trao tặng đơn vị quyết thắng cho 3 tập thể...

Tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm hình sự ở huyện Kỳ Anh đạt 96,85%

... và 1 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ tiên tiến. Ảnh: Đại tá Hồ Hữu Danh - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh thừa ủy quyền trao tặng cho các tập thể, cá nhân.

Tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm hình sự ở huyện Kỳ Anh đạt 96,85%

Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 2021; 4 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở. Ảnh: Đại tá Hồ Hữu Danh - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc.

Tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm hình sự ở huyện Kỳ Anh đạt 96,85%

UBND huyện Kỳ Anh trao tặng giấy khen cho 14 tập thể, 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Ảnh: Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Nguyễn Tiến Hùng trao giấy khen cho các tập thể.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast