Vun đắp tình hữu nghị gắn với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ từ xa

(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, các hoạt động đối ngoại biên phòng của BĐBP Hà Tĩnh đã góp phần thắt chặt thêm tình bang giao, vun đắp thêm tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào, nâng cao uy tín và danh dự của lực lượng, bảo vệ hòa bình, giữ gìn chủ quyền an ninh biên giới từ xa...

Vun đắp tình hữu nghị gắn với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ từ xa

Đại tá Võ Hồng Hải - Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh trao tặng gói trang thiết bị văn phòng trị giá 600 triệu đồng cho BĐBP Lào

Trong đợt khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí của Trạm y tế Quân dân y kết hợp Thoọng Pẹ (Lào), nhiều bà con dân bản đến đây để được BĐBP Hà Tĩnh thăm khám và tư vấn sức khỏe.

Vì đã được tuyên truyền, lại được chăm sóc sức khỏe miễn phí nên không chỉ có người đang đau ốm mà cả những người khỏe mạnh cũng đến nhờ các quân y giúp đỡ. Dù đã làm việc quá giờ ăn trưa nhưng các quân y vẫn niềm nở, nhiệt tình, lần lượt thăm khám hết cho từng người, trước lúc về còn được hướng dẫn, dặn dò chu đáo...

Vun đắp tình hữu nghị gắn với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ từ xa

Quân y của Trạm quân dân y kết hợp Thoọng Pẹ đang thăm khám cho trẻ em trong bản và hướng dẫn cho các bậc phụ huynh các phòng tránh bệnh cho con em...

Đại úy, bác sỹ Nguyễn Việt Đức - Trạm trưởng Trạm y tế quân dân y kết hợp Thoọng Pẹ cho biết thêm: “Những năm gần đây, cùng với KCB, cấp phát thuốc miễn phí cho 8.072 lượt người (riêng năm 2018 đã thực 3.500 lượt người với tổng kinh phí 105 triệu đồng) thì BĐBP Hà Tĩnh còn tặng nhiều trang thiết bị cho các cơ sở y tế của bạn với trị giá 960 triệu đồng. Ngoài ra, Trạm cũng đã tổ chức được 3 lớp huấn luyện nghiệp vụ quản lý biên giới cho 120 cán bộ thuộc BCHQS, Công an tỉnh Bôlykhămxay”.

Vun đắp tình hữu nghị gắn với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ từ xa

BĐBP Hà Tĩnh tặng nhà hữu nghị cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở bản Bun Khưa, huyện Xay Chăm Pon, tỉnh Bôlykhămxay (Lào)

Với tinh thần “giúp bạn là giúp mình”, BĐBP Hà Tĩnh đã hỗ trợ hàng chục tấn gạo, muối cho người dân nước bạn lúc giáp hạt; hỗ trợ 50 tấn xi măng làm đường, tặng các tỉnh có chung biên giới 2 thuyền tuần tra trên sông, 2 máy photocoppy, 2 bộ máy vi tính.

Ngoài ra, BĐBP Hà Tĩnh cũng xây dựng 3 nhà hữu nghị trao tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở bản Ma Ka 2, huyện Na Kai (Khăm Muộn), bản Thoọng Pẹ, huyện Khăm Cợt và bản Bun Khưa, huyện Xay Chăm Pon (tỉnh Bôlykhămxay)...

Vun đắp tình hữu nghị gắn với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ từ xa

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) phối hợp với Đại đội bảo vệ biên giới 253 (Lào) tổ chức tuần tra song phương tại cột mốc 480...

Để trao đổi thông tin tình hình, thắt chặt thêm tình đoàn kết, bình quân mỗi năm, BĐBP Hà Tĩnh đứng ra tổ chức 4 - 5 đoàn cấp tỉnh, 2 - 3 đoàn cấp huyện, 3 đoàn cấp xã (bản) và hàng chục đoàn của các lực lượng chức năng nước bạn sang Hà Tĩnh giao ban, trao đổi, phối hợp công tác.

Các đơn vị trên biên giới cũng ký kết nghĩa với lực lượng bảo vệ biên giới của bạn như Đồn Biên phòng CKQT Cầu Treo với Đồn Công an 505 và Đại đội bảo vệ biên giới 253 (Lào), Đồn Biên phòng Sơn Hồng với Đại đội 252 (Lào), Đồn Biên phòng Bản Giàng với Đại đội 311 (Lào) để cùng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao...

Vun đắp tình hữu nghị gắn với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ từ xa

Lãnh đạo 2 huyện kết nghĩa là Vũ Quang và Khăm Cợt ký kết chương trình phối hợp công tác, giúp đỡ lẫn nhau năm 2019.

Với chức năng và nhiệm vụ được giao, BĐBP tỉnh cũng là cầu nối để xã Sơn Kim 1 kết nghĩa với Bản Thoọng Pẹ, xã Sơn Kim 2 kết nghĩa với Bản Na Pê (huyện Khăm Cợt) thôn 11 xã Sơn Hồng kết nghĩa với Bản Xốp Tơơng, cụm bản Nậm On (huyện Xây Chăm Phon).

Nhờ được xích lại gần nhau nên người dân 2 bên ở khu vực biên giới đã chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc, không nghe theo kẻ xấu kích động chia rẽ tình đoàn kết đặc biệt, được tạo điều kiện thăm thân, tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong làm ăn...

Vun đắp tình hữu nghị gắn với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ từ xa

Ông Păn ở bản Ma Ka 2, huyện Na Kai (tỉnh Khăm Muộn) rất phấn khởi vì trong các dịp lễ tết ông và người nhà đều được BĐBP Hà Tĩnh tạo điều thuận lợi nhất để thăm thân.

Ông Nguyễn Sỹ Luận - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Kim 1 chia sẻ: “Trước đây, tình hình ANTT trên 2 tuyến biên giới phức tạp hơn nhiều; công tác bảo vệ đường biên, cột mốc cũng như việc giải quyết những vấn đề nẩy sinh, vướng mắc trên tuyến biên giới có liên quan đến 2 bên gặp nhiều khó khăn. Nhưng khi thực hiện chủ trương kết nghĩa giữa địa phương với bản Thọong Pẹ thì các vấn đề trên đã được khắc phục, tình đoàn kết giữa 2 bên ngày càng thắt chặt, các mâu thuẫn đã được giải quyết ổn thỏa trên cơ sở pháp luật của mỗi nước”.

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.