Xây dựng khu vực phòng thủ có chiều sâu, vững chắc trong tình hình mới

(Baohatinh.vn) - Sáng 18/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28- NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị “Về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Phó Tư lệnh Quân khu 4, Thiếu tướng Trần Minh Thanh – Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn - Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh cùng các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành, địa phương.

Xây dựng khu vực phòng thủ có chiều sâu, vững chắc trong tình hình mới

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng và Đại tá Trần Văn Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị

Xác định rõ xây dựng tiềm lực chính trị, tư tưởng gắn với phát triển kinh tế là nền tảng vững chắc cho nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, trong nhiều năm qua, Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện có hiệu quả các mặt công tác.

Trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, cấp ủy chính quyền, các ngành, đoàn thể đã triển khai học tập, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang về nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nắm rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Về kinh tế, với những chủ trương, chính sách phát triển KT-XH một cách mạnh dạn, sáng tạo, hợp lý, nên tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình hàng năm của tỉnh đạt trên 10%, được xếp trong tốp các tỉnh thành có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao của cả nước.

Hà Tĩnh cũng hết sức quan tâm, tổ chức xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo đủ quân số, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tổ chức tốt các đợt diễn tập khu vực phòng thủ, huấn luyện quân sự...

Xây dựng khu vực phòng thủ có chiều sâu, vững chắc trong tình hình mới

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng công tác xây dựng khu vực phòng thủ muốn bền vững phải kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ QS-QP với phát triển KT-XH; cần xây dựng lực lượng vũ trang thực sự vững mạnh, tinh nhuệ, chính quy, hiện đại; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Thay mặt lãnh đạo Quân khu 4, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội ghi nhận những nỗ lực, kết quả của Hà Tĩnh trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ; đồng thời khẳng định: Hà Tĩnh có vị trí hết sức quan trọng trong nhiệm vụ phòng thủ quốc gia, khu vực phòng thủ quân khu. Hai nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược mà tỉnh cần tiếp tục quan tâm thực hiện trong thời gian tới, đó là: Tập trung quán triệt sâu sắc, nghiêm túc, có chiều sâu các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tập trung ưu tiên đầu tư nguồn lực cho lực lượng vũ trang, xây dựng các công trình quân sự, khu vực phòng thủ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, sau khi phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và các bài học kinh nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các mặt nhiệm vụ công tác xây dựng khu vực phòng thủ.

Xây dựng khu vực phòng thủ có chiều sâu, vững chắc trong tình hình mới

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc xây dựng tiềm lực chính trị gắn với phát triển KT-XH, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Xây dựng khu vực phòng thủ phải được tính toán, phòng thủ từ xa.

Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trong việc nắm tình hình; nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng địa phương, đơn vị. Chú trọng đẩy mạnh phát triển KT-XH gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ quốc phòng; đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN. Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững về chính trị, tư tưởng và tổ chức; không ngừng nâng cao công tác đối ngoại và hợp tác...

Xây dựng khu vực phòng thủ có chiều sâu, vững chắc trong tình hình mới

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Quân khu 4 tiếp tục dành sự quan tâm, giúp đỡ Hà Tĩnh trong việc xây dựng các phương án, chú trọng quy chế phối hợp giữa Quân khu với tỉnh, giữa các ngành, đơn vị với các đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh.

Ngoài nội dung hội nghị tổng kết, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn yêu cầu các địa phương, ban ngành tập trung đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa hè – thu; sẵn sàng công tác ứng phó, phòng chống bão lụt; rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra từ đầu năm để có những định hướng trong thời gian tới; tập trung cao cho công tác thu ngân sách; kịp thời giải quyết các vấn đề còn tồn đọng; chú trọng công tác xây dựng Đảng, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, nhất là việc sáp nhập các đơn vị hành chính theo Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương.

Chủ đề 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.