Xứng đáng là lá chắn vững chắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đề nghị, lực lượng Công an Hà Tĩnh tiếp tục tập trung đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, xứng đáng là lá chắn vững chắc của Đảng, chính quyền và Nhân dân.

Xứng đáng là lá chắn vững chắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Chiều 29/12, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác và phong trào thi đua năm 2023.

Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng dự.

Năm 2022, lực lượng Công an Hà Tĩnh tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ chiến lược, có tính đột phá, thể hiện tinh thần quyết liệt và đòi hỏi tiến độ cấp bách, yêu cầu cao trên nhiều lĩnh vực.

Tổ chức tốt công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp và trực tiếp lãnh đạo triển khai các giải pháp về bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề nổi lên ngay tại cơ sở.

Công tác đảm bảo an ninh quốc gia được triển khai quyết liệt, đạt yêu cầu đề ra; kịp thời tham mưu giải quyết ổn định các vấn đề nổi lên, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Xứng đáng là lá chắn vững chắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh

Đại tá Nguyễn Hữu Thiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh triển khai nghị quyết và chương trình công tác công an năm 2023.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội. Tập trung thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp nhằm kéo giảm tội phạm; triển khai hiệu quả 8 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; triển khai tổ công tác 238 tập trung đấu tranh tội phạm “đường phố”, vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 95%, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.

Tổ chức đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy; triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia, bắt 173 vụ/353 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; bắt gần 1.500 vụ/1.600 đối tượng liên quan đến tội tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường; đã xử lý 956/1.046 tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Xứng đáng là lá chắn vững chắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh

Thượng tá Nguyễn Phi Hải - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh): Lực lượng Cảnh sát hình sự sẽ nỗ lực, quyết tâm đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần quan trọng đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự đạt nhiều kết quả quan trọng. Hoàn thành tốt chỉ tiêu liên quan đến Đề án 06/CP; đẩy mạnh thu nhận hồ sơ cấp CCCD, cấp định danh điện tử.

Ngoài ra, các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đáp ứng tốt yêu cầu công tác; tập trung đẩy mạnh xây dựng công an xã, thị trấn chính quy.

Xứng đáng là lá chắn vững chắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh

Trung tá Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng Công an TP Hà Tĩnh nhấn mạnh tầm quan trọng của lực lượng công an chính quy cấp xã trong công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn nhìn nhận, chỉ rõ những khó khăn, hạn chế và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà lực lượng Công an Hà Tĩnh đã đạt được. Những kết quả đó góp phần đảm bảo ANTT, đem lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân, tạo điều kiện để KT-XH tỉnh nhà phát triển.

Xứng đáng là lá chắn vững chắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, lực lượng Công an Hà Tĩnh tiếp tục chủ động nắm, bám sát đúng tình hình, toàn diện, từ xa và từ cơ sở; nhận diện các vấn đề phức tạp về ANTT, đúng đối tượng, nguy cơ, thách thức để tham mưu các giải pháp chiến lược. Quán triệt phương châm an ninh luôn phải chủ động, cần có giải pháp căn cơ hơn ở tất cả các lĩnh vực; kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển KT-XH với đảm bảo QP-AN; tham mưu giải quyết vướng mắc, phức tạp về ANTT xảy ra trên địa bàn.

Tập trung đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, tấn công, trấn áp tội phạm. Tập trung xây dựng thế trận lòng dân, củng cố, ổn định về ANTT, phát huy hiệu quả các mô hình tự quản về ANTT tại cơ sở.

Tập trung rèn luyện các chiến sỹ có phẩm chất đạo đức, xây dựng người chiến sỹ Công an Hà Tĩnh “có trái tim nóng, cái đầu lạnh, đôi chân vững chắc, có bàn tay sạch và biết trọng danh dự”, xứng đáng là lá chắn vững chắc của Đảng, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.

Về nhiệm vụ trước mắt, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, lực lượng Công an Hà Tĩnh cần tập trung các giải pháp đột phá, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão; bố trí, phân công lực lượng hợp lý, đặc biệt nêu cao tinh thần “4 tại chỗ” trong triển khai nhiệm vụ.

Hội nghị cũng đã biểu dương, trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT, thực hiện các phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc.

Xứng đáng là lá chắn vững chắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh

Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc...

Xứng đáng là lá chắn vững chắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh

... trao cờ dẫn đầu phong trào thi đua của Bộ Công an cho 3 đơn vị: Phòng PV01, Phòng PA05 và Công an TP Hà Tĩnh.

Xứng đáng là lá chắn vững chắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao cờ dẫn đầu phong trào thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể: Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TX Kỳ Anh và Công an huyện Can Lộc.

Xứng đáng là lá chắn vững chắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh

Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an trao tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng” cho Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh...

Xứng đáng là lá chắn vững chắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh

... trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng cho 7 cá nhân.

Xứng đáng là lá chắn vững chắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh trao tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng cho 8 tập thể.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast