Sự vươn lên của nông dân Mai Hoa trong những năm qua là minh chứng rõ nét cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, không ngại thử nghiệm các mô hình kinh tế mới, mang lại giá trị cao, điển hình là việc đầu tư vào các vật nuôi độc đáo như mô hình nuôi chồn hương của chị Lê Thị Quyên ở thôn Hợp Phát.
Cuối năm 2021, được người thân ở Hải Phòng hướng dẫn kỹ thuật và nhận thấy tiềm năng kinh tế từ loại vật nuôi này, chị Quyên đã “rót” hơn 1 tỷ đồng để xây dựng hệ thống chuồng trại hiện đại, rộng gần 500m2 và mua 50 cặp chồn hương giống về nuôi thử nghiệm.
Nhờ quy trình chăm sóc khoa học, mô hình nhanh chóng cho hiệu quả kinh tế cao. Chị Quyên phấn khởi chia sẻ: “Trong năm 2023, tôi đã xuất bán lứa đầu tiên với 25 cặp chồn hương giống, thu về hơn 600 triệu đồng. Còn từ đầu năm 2025 tới nay, tôi bán được 40 cặp chồn giống, thu về gần 1 tỷ đồng. Nhờ thị trường tiêu thụ ổn định nên thu nhập luôn đảm bảo”.
Không chỉ mang về thu nhập ổn định cho gia đình, mô hình nuôi chồn của chị Quyên còn trở thành điểm tham quan, học hỏi của bà con trong và ngoài xã. “Chúng tôi rất vinh dự và sẵn lòng chia sẻ bí quyết để bà con cùng hỗ trợ nhau phát triển kinh tế" - chị Quyên chia sẻ.
Từng hộ là hộ khó khăn nhiều năm liền, gia đình chị Lê Thị Tâm (thôn Thanh Bình) đã vươn lên trở thành hộ khá nhờ sự đồng hành, tiếp sức kịp thời của chính quyền địa phương.
"Năm 2015, được Hội Nông dân xã tư vấn, hỗ trợ vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất ưu đãi, gia đình đã mạnh dạn phá bỏ hơn 1ha vườn đồi cây tạp để trồng cam. Sau nhiều năm cần mẫn chăm sóc, vườn cam đã đem về hiệu quả kinh tế rõ rệt. Mỗi vụ, gia đình xuất bán ra thị trường hơn 10 tấn quả, với giá bình quân khoảng 20 nghìn đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, nguồn thu hằng năm đạt khoảng gần 200 triệu đồng. Để nâng cao thu nhập, gia đình còn kết hợp chăn nuôi thêm trâu, bò, gà”, chị Tâm kể lại.
Từ bàn tay yêu lao động và sự giúp đỡ tận tình của Hội Nông dân xã, gia đình chị Tâm đã có cuộc sống sung túc, trở thành tấm gương, động lực để bà con trong thôn học hỏi, nỗ lực vươn lên.
Bên cạnh các mô hình truyền thống, một số nông dân đã mạnh dạn áp dụng nông nghiệp công nghệ cao vào sản xuất. Tiêu biểu là gia đình anh Nguyễn Xuân Kỷ ở thôn Cao Phong - người đã quyết định xây dựng mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng tại quê nhà để phát triển kinh tế.
Theo chia sẻ của anh Kỷ, nhờ có kinh nghiệm trồng dưa lưới khi làm việc ở miền Nam, đầu năm 2023, anh quyết tâm thực hiện ý định khởi nghiệp tại quê nhà. Theo đó, anh mạnh dạn vay vốn từ người thân, đầu tư gần 300 triệu đồng để xây dựng mô hình. Đầu năm 2024, anh bắt tay vào việc trồng dưa lưới trên diện tích gần 1.000m2 trong nhà màng.
“Nhờ có kinh nghiệm trồng dưa từ trước nên các diện tích dưa của gia đình phát triển xanh tốt, cho quả đều. Đặc biệt, nhằm tạo ra những quả dưa đạt chất lượng tốt nhất, gia đình đã trồng theo hướng VietGAP, từ việc xử lý môi trường nhà màng, ươm hạt giống, tưới nước… đều đảm bảo an toàn, thân thiện với môi trường" - anh Kỷ chia sẻ.
Cũng theo anh Kỷ, nhờ tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu kỹ thuật, các lứa dưa của gia đình anh đều cho năng suất cao, mỗi vụ đem về nguồn thu trên 150 triệu đồng. Đặc biệt, mô hình này đã mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp sạch, chất lượng cao tại địa phương.
Từ những thửa đất trước đây chỉ trồng ngô cho năng suất thấp, xã Mai Hoa đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hình thành các tổ hợp tác chuyên canh giống dưa chuột Tài Lộc liên kết với doanh nghiệp với diện tích gần 5ha tại thôn 1 - Văn Giang và thôn 2 - Bồng Giang. Dù mới trồng thử nghiệm, nhưng bước đầu dưa chuột Tài Lộc đã cho thấy sự thích nghi tốt với điều kiện khí hậu, đất đai tại địa phương, hứa hẹn một vụ mùa bội thu
Ông Đinh Văn Nghĩa (thôn 1 - Văn Giang) cho biết: "Trước đây, đất của chúng tôi chủ yếu trồng ngô, năng suất thấp, thu nhập chỉ đủ trang trải. Từ khi xã vận động chuyển sang trồng dưa chuột Tài Lộc theo mô hình tổ hợp tác, chúng tôi được hỗ trợ về giống, kỹ thuật và cam kết đầu ra. Giống dưa này trồng khá dễ, ít sâu bệnh, đặc biệt là phù hợp với thổ nhưỡng của Mai Hoa. Cây phát triển nhanh, quả đều và được doanh nghiệp nhận bao tiêu sản phẩm, không lo đầu ra. Điều này tạo động lực rất lớn cho bà con tiếp tục mở rộng diện tích và yên tâm đầu tư sản xuất".
Theo thống kê từ UBND xã Mai Hoa, nhờ tinh thần nỗ lực vươn lên làm giàu của người dân, trên địa bàn xã hiện đã xây dựng được hơn 500 mô hình kinh tế cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm trở lên, như: mô hình trồng nho mẫu đơn hơn 1.200m2 của gia đình anh Nguyễn Thế Hoàn (thôn Bình Phong); trang trại chăn nuôi lợn quy mô 500 con/lứa của gia đình anh Nguyễn Tiến Mạnh ở thôn 1 - Bồng Giang; mô hình trồng cam kết hợp trồng hồng Bình Du trên diện tích hơn 3 ha của bà Trần Thị Nguyệt ở thôn Yên Du...
Ông Phạm Ngọc Tạo - Chủ tịch UBND xã Mai Hoa cho biết: “Sự phát triển mạnh mẽ và đa dạng của các mô hình kinh tế trong những năm gần đây đã đưa Mai Hoa từ một xã thuần nông, gặp nhiều khó khăn về sinh kế, trở thành một điểm sáng trong phong trào làm giàu của tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người tăng trưởng ổn định. Để đạt được những kết quả này, xã đã tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là đưa các giống có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương vào sản xuất. Cùng đó, chú trọng công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, tổ chức các lớp tập huấn, đưa các mô hình tiêu biểu trở thành điểm học tập để nhân rộng”.
Cũng theo ông Tạo, trong thời gian tới, Mai Hoa sẽ tiếp tục tập trung xây dựng chuỗi giá trị cho các sản phẩm chủ lực như: cam, dứa, hồng… và các sản phẩm chăn nuôi đặc sản. Đồng thời, xã sẽ tiếp tục tạo điều kiện như hỗ trợ vay vốn và kỹ thuật cho các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ để đảm bảo sự phát triển kinh tế được bền vững, nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống cho người dân.