Vựa rau giống lớn nhất Hà Tĩnh sẵn sàng cung ứng sản xuất vụ đông

(Baohatinh.vn) - Sau khi bị bão số 10 tàn phá, vựa rau giống lớn nhất Hà Tĩnh ở thôn Hồng Lĩnh (xã Can Lộc) đã nhanh chóng hồi sinh, sẵn sàng cung ứng hàng vạn cây giống phục vụ sản xuất vụ đông.

bqbht_br_a1.jpg
Cánh đồng cây rau giống thôn Hồng Lĩnh (xã Can Lộc) hồi sinh sau bão số 10.

Từ nhiều năm nay, thôn Hồng Lĩnh (xã Can Lộc) được xem là “thủ phủ” rau giống của Hà Tĩnh. Với hơn 2ha diện tích gieo trồng, mỗi năm, nơi đây sản xuất hàng chục vạn cây giống mỗi lứa, phục vụ hàng trăm ha rau màu vụ đông trong và ngoài tỉnh.

Vụ gieo trồng thường bắt đầu từ tháng 9 năm này và kéo dài đến tháng 2 năm sau, với các loại cây chủ lực như: súp lơ, su hào, cải bắp, các loại cải, ớt, cà chua, cà, xà lách… Mỗi lứa gieo chỉ khoảng 20–25 ngày sẽ cho thu hoạch, tạo nên chuỗi sản xuất liên tục, đều đặn suốt mùa vụ.

Năm nay, vụ gieo đầu tiên vào cuối tháng 9 đầu tháng 10/2025 gặp bão số 10 khiến gần 60% diện tích bị hư hại. Với nhiều nỗ lực khắc phục hậu quả sau bão, thời điểm này, nông dân vựa rau giống thôn Hồng Lĩnh đã bắt đầu thu hoạch cây con bán ra thị trường.

bqbht_br_a8.jpg
bqbht_br_a9.jpg
Người dân thôn Hồng Lĩnh tiến hành thu hoạch cây rau giống phục vụ sản xuất vụ đông 2025.

Chị Phan Thị Hương (thôn Hồng Lĩnh) cho biết: “Bão số 10 khiến gia đình tôi bị thiệt hại 4/7 sào cây giống đã gieo trước đó, tất cả hệ thống nan và ni lông phủ luống đều bị hư hỏng. Không đầu hàng thiên tai, sau bão, chúng tôi đã tiến hành khôi phục sản xuất: chăm sóc những luống rau còn sót lại và cải tạo đất gieo trồng lứa mới. Đến nay, toàn bộ diện tích cây đã lên xanh, 1/3 trong số đó đã cho thu hoạch bán cho bà con sản xuất vụ đông”.

Tương tự, đến nay, gia đình ông Nguyễn Văn Anh (thôn Hồng Lĩnh) cũng đã nhanh chóng phủ xanh 8 sào rau giống sau bão số 10 và bắt đầu thu hoạch cây con. “Thời điểm này, trung bình mỗi ngày, chúng tôi bán ra thị trường gần 8.000 cây giống các loại, trong đó có các loại rau cao cấp như: súp lơ, su hào, cải bắp chiếm 30%. Tuy nhiên, chính vụ vẫn phải đợi từ 7-10 ngày nữa, lúc đó số lượng cây giống thu hoạch mỗi ngày sẽ gấp 3-4 lần/ngày so với hiện tại” - ông Anh cho biết.

bqbht_br_a5.jpg
Ông Nguyễn Văn Anh (một chủ hộ có thâm niên sản xuất cây rau giống tại thôn Hồng Lĩnh).
bqbht_br_a3.jpg
bqbht_br_a10.jpg
Thương hiệu cây rau giống thôn Hồng Lĩnh được nông dân trong và ngoài tỉnh ưa chuộng, tin dùng.

Được biết, giá cây rau giống của thôn Hồng Lĩnh hiện vẫn giữ nguyên như cùng kỳ năm 2024. Cụ thể, các loại như: súp lơ, su hào, cải bắp có giá 10.000 đồng/bó (10 cây); các loại cải, cà chua, cà dừa… giá từ 2.500 đồng – 4.500 đồng/bó (10 cây).

Vựa rau giống thôn Hồng Lĩnh hình thành cách đây trên 30 năm. Từ năm 2020, nhờ chủ trương xây dựng nông thôn mới, sự quan tâm của các cấp, ngành, địa phương, thôn đã thành lập được Tổ hội “Sản xuất cây giống, rau, củ, quả”. Ban đầu, tổ hội có 15 thành viên, đến nay, đã có trên 30 hộ.

Nhờ tham gia các lớp tập huấn, nông dân đã áp dụng nhiều tiến bộ kỹ thuật, từ chọn hạt giống, xử lý đất, chăm bón hữu cơ đến che phủ nilon và tưới tự động. Qua đó, giúp nâng cao năng suất, chất lượng cây giống. Bên cạnh đó, nông dân thôn Hồng Lĩnh cũng đã tích cực áp dụng chuyển đổi số, giúp sản phẩm cây giống vươn xa trên thị trường trong và ngoài tỉnh như: Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị…

bqbht_br_a6.jpg
Nhanh chóng phục hồi sau bão, vựa rau giống thôn Hồng Lĩnh sẵn sàng cung ứng hàng vạn cây giống phục vụ sản xuất vụ đông 2025.

Ông Nguyễn Văn Hoan – Bí thư Chi bộ thôn Hồng Lĩnh cho biết: “Chúng tôi chủ trương sản xuất theo hướng hữu cơ, lựa chọn nguồn giống tốt, đảm bảo cây phát triển khỏe, ít sâu bệnh và thích nghi tốt khi trồng ở các địa phương khác. Bà con còn ứng dụng chuyển đổi số trong tiêu thụ sản phẩm, từ việc quảng bá, nhận đơn đến thanh toán đều thực hiện qua điện thoại. Khách hàng ở xa chỉ cần gọi, đặt hàng, cây được chuyển đến tận nơi, rất thuận tiện”.

Nhờ sự năng động, đổi mới tư duy sản xuất và chủ động phục hồi sau thiên tai, “vựa rau giống” thôn Hồng Lĩnh sẵn sàng hướng đến cung cấp sản lượng lớn cây con chất lượng, phục vụ bà con nông dân trong và ngoài tỉnh sản xuất vụ đông 2025.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Thử nghiệm trồng giống ớt "siêu cay" Habanero, nông dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) bước đầu ghi nhận cây sinh trưởng ổn định, thích nghi với thổ nhưỡng, khí hậu, mở ra hướng sản xuất mới.
Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Tháng Tư, nắng đầu hạ trải xuống những cánh đồng cũng là lúc lúa xuân bước vào giai đoạn trổ bông, ngậm sữa. Không chỉ là câu chuyện về năng suất, sản lượng, vụ xuân năm nay còn mang theo những chuyển biến rõ nét hơn trong nếp nghĩ, cách làm của người nông dân Hà Tĩnh trên đồng ruộng.
Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) sau đợt thanh tra lần thứ 5, Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra, rà soát công tác quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức hướng dẫn tại các cơ sở thu mua, sản xuất, chế biến thủy sản xuất khẩu.
Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Giữa nắng nóng đầu mùa, nhiều cụ ông ngoài 70 tuổi ở thôn Hạ Tứ (Đức Quang, Hà Tĩnh) vẫn cần mẫn bên những giàn bí trĩu quả, vừa cải thiện thu nhập vừa lan tỏa lối sống tích cực.
Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Ở tuổi gần 70, ông Lê Xuân Sáng (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) vẫn bám đồng muối và đã có hơn 50 năm “đổi nắng lấy cơm”. Giữa cái nắng gần 40 độ C, từng hạt muối trắng là kết tinh của mồ hôi, kinh nghiệm và tình yêu nghề.
Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Hà Tĩnh có gần 380 ha dứa liên kết với doanh nghiệp, trong đó riêng xã Kỳ Hoa có 75 ha. Hiện các diện tích dứa ở địa phương này đang trong mùa thu hoạch rộ với niềm vui được mùa.