Ngao giống khan hiếm, giá cao, người nuôi chật vật xoay xở

(Baohatinh.vn) - Các vùng nuôi nhuyễn thể ở Hà Tĩnh đang thiếu hụt nguồn ngao giống và người nuôi trồng đang phải mua giống với giá rất cao nên ảnh hưởng đến tiến độ, chi phí, hiệu quả sản xuất.

bqbht_br_dsc-1699.jpg
Loại ngao giống lý tưởng (khoảng 500 con/kg) đang rất khan hiếm và có giá cao ở Hà Tĩnh.

Cách đây hơn 2 tháng, bà Phạm Thị Hồng ở thôn Mai Lâm (xã Mai Phụ) đã liên hệ với cơ sở chuyên cung ứng ngao giống ở tỉnh Ninh Bình để mua gần 10 tấn con giống. Dù đã chủ động tìm giống để duy trì nhịp điệu sản xuất, nhưng vì các lý do bất khả kháng nên đối tác phải nhiều lần xin “khất”. Để kịp mùa vụ, bà Hồng cũng đã liên hệ với nhiều cơ sở khác nhưng tất cả đều không có.

Nhờ được mối quen, cách đây 2 ngày, bà Hồng đã mua được hơn 9 tấn giống để tái sản xuất cho 1 ha (đã thu hoạch) trong tổng số 6 ha. Tuy nhiên, vẫn chưa đủ để sản xuất, chỉ mua được 8 tấn giống loại 500 con/kg (phù hợp với điều kiện nuôi), còn hơn 1 tấn phải chấp nhận lấy loại 1.000 con/kg không như ý muốn (vì nhỏ dễ bị cuốn trôi, phải nuôi thời gian dài, không thu hoạch được đồng loạt..).

bqbht_br_dsc-1657.jpg
Người nuôi ngao thôn Mai Lâm (xã Mai Phụ) bốc ngao giống từ xe xuống xuồng để đưa ra nuôi ở các bãi bồi ven sông.

Bà Phạm Thị Hường (thôn Mai Lâm) là một trong 2 hộ tìm được giống tái sản xuất sớm nhất khu vực nuôi trồng Cửa Sót. Bà Hường phấn khởi: “Sau gần 2 tháng chờ đợi, tôi đã mua được 5 tấn ngao giống ưng ý loại 500 con/kg để tái sản xuất ở bãi nuôi rộng 1/2 ha. Các vụ trước, với diện tích này, tôi sẽ xuống hơn 6 tấn giống, nhưng nay do khan hiếm, giá cao nên đành chấp nhận nuôi thưa hơn”.

Theo phản ánh của người nuôi trồng ở xã Mai Phụ và xã Lộc Hà, các vùng ươm ngao giống ở các tỉnh phía Bắc gần đây bị mưa bão, ngập lụt liên tiếp gây ảnh hưởng đến sản lượng, chất lượng con giống. Nguồn cung thiếu hụt nên thị trường khan hiếm và ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ sản xuất của “vựa” ngao Cửa Sót cũng như các vùng nuôi trồng khác trong toàn tỉnh. Diễn biến này khiến người dân bất an bởi từ nay đến cuối năm là giai đoạn cao điểm trong sản xuất, cả thu hoạch lẫn xuống giống.

image-2.jpg
Người dân kiểm tra chất lượng, kích cỡ con giống trước khi thả nuôi.

Ngoài khan hiếm thì người nuôi trồng Hà Tĩnh còn phải chịu cảnh thua thiệt khi mua giống giá cao, kích cỡ nhỏ không phù hợp với điều kiện nuôi trồng. Anh Dương Thế Võ - Giám đốc HTX Nuôi trồng thủy sản Đỉnh Bàn (xã Thạch Khê) thông tin: “HTX chúng tôi có 20 thành viên, sản xuất trên 60 ha đất bãi bồi. Vì thu hoạch đến đâu tái sản xuất đến đó nên 3 tháng tới chúng tôi cần khoảng 300 – 350 tấn ngao giống các loại để tái sản xuất 30 ha sau thu hoạch. Điều chúng tôi lo lắng nhất hiện nay là giá con giống đã tăng gần gấp đôi năm trước, trong đó loại 500 con/kg có giá 25 – 27 triệu đồng/tấn, loại 1.000 con/kg có giá 38 triệu đồng/tấn. Con giống giá cao sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, hiệu quả kinh tế và nhiều vấn đề khác”.

Hà Tĩnh hiện có 4.234 ha nuôi trồng nhuyễn thể, trong đó, diện tích nuôi ngao chiếm khoảng 90%; các địa phương có diện tích nuôi nhiều là Mai Phụ, Lộc Hà, Thạch Khê, Thiên Cầm. Bình quân mỗi năm người nuôi ngao trên địa bàn xuất bán khoảng 3.000 tấn ngao thương phẩm, cho giá trị kinh tế từ 47 - 50 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động tại chỗ. Vì vậy, việc thiếu hụt ngao giống, giá con giống cao sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất.

image.jpg
Người nuôi trồng xuống giống ngao ở khu vực Cửa Sót.

Ông Nguyễn Văn Việt – Giám đốc HTX Nuôi trồng thủy sản Việt Hồng (xã Mai Phụ) cho biết: "Vì người nuôi ngao ở Hà Tĩnh không thể tự sản xuất con giống mà phải mua ở các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Hưng Yên nên giai đoạn này sẽ gặp nhiều bất lợi. Để chủ động trong sản xuất, gia đình tôi sẵn sàng kéo dài chu kỳ nuôi, chấp nhận lượng hao hụt lớn, mất thời gian chăm sóc… để mua con giống loại dưới 1 vạn con/kg về ươm tại cái bãi bồi có dòng chảy êm. Nhưng cách làm này nhiều rủi ro, phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, khó khăn trong thực hiện".

Video: Người nuôi ngao ở xã Mai Phụ gấp rút xuống giống.

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

Đọc thêm

Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài, người trồng chè ở xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) đang tập trung nhiều biện pháp ứng phó, đảm bảo sự phát triển của cây chè nguyên liệu.
Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Từ cuối tháng 3 đến nay, làng hến sông La (xã Đức Minh, Hà Tĩnh) rộn ràng vào vụ mới. Khai thác và chế biến hến là nghề truyền thống gắn bó bao đời, đem lại nguồn thu nhập khá cho người dân.
Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Thay vì bằng lòng với những thửa ruộng manh mún, kém hiệu quả, ông Võ Từ Mậu (SN 1960, thôn Trung Thành, xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh) đã kiên trì vận động người dân đổi đất, dồn điền để xây dựng nên vùng sản xuất rau màu tập trung quy mô lớn.
Tôi gom mật ngọt vào mùa

Tôi gom mật ngọt vào mùa

Mùa thu gom mật ong tại xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) thường diễn ra từ tháng 3 đến tháng 7 dương lịch hằng năm. Đây là thời điểm các hộ nuôi ong bước vào vụ thu hoạch chính, tập trung khai thác mật để cung cấp cho thị trường.
"Hồi sức" cho cây cam sau mùa hái quả

"Hồi sức" cho cây cam sau mùa hái quả

Việc chăm sóc đúng kỹ thuật và thời điểm không chỉ giúp các vườn cam ở Hà Tĩnh nhanh chóng "hồi sức" sau thu hoạch mà còn là yếu tố then chốt quyết định năng suất, chất lượng quả cho vụ tới.