Giá ngao tăng khá, người nuôi hối hả thu hoạch

(Baohatinh.vn) - Thị trường tiêu thụ ngao thương phẩm đang “ấm” dần, giá cả được cải thiện nên người nuôi ngao ở huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đang phấn khởi, hối hả thu hoạch.

bqbht_br_dsc-4447-copy.jpg
Người nuôi ngao ở thôn Mai Lâm (xã Mai Phụ) tranh thủ lúc thủy triều xuống ra bãi bồi giữa sông thu hoạch ngao.

Mấy ngày nay, tranh thủ lúc thủy triều xuống, từ 5 giờ sáng, bà Phạm Thị Hường ở thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ (Thạch Hà) đã sẵn sàng thuyền gỗ, dụng cụ, nhân lực, thuê máy hút… để ra bãi bồi giữa khu vực Cửa Sót (giáp ranh giữa huyện Thạch Hà với TP. Hà Tĩnh) thu hoạch ngao. Sau khoảng hơn 1 tiếng, bà cùng người làm thuê thu hoạch được 2 – 3 tấn ngao thương phẩm. Thu hoạch xong, thuyền sẽ chở về bờ phân loại, xử lý sơ bộ, đóng vào bao tải và bán cho thương lái.

Bà Hường cho biết: “Gia đình tôi có 2 ha đất bãi bồi ở Cửa Sót, hiện nay đang tập trung thu hoạch để cung ứng cho thị trường. Thời điểm sau Tết, người tiêu dùng mua ngao nhiều hơn nên khá dễ bán (sản lượng bán mỗi ngày tăng hơn 20% so với thời điểm trước Tết) và giá cũng cao hơn (1 – 2 nghìn đồng/kg). Vì thế, tôi tranh thủ đẩy nhanh tiến độ thu hoạch theo hình thức cuốn chiếu để chuẩn bị bãi bồi, tái thả giống lứa mới”.

Thị trường “rã đông”, giá cả tăng nên thời điểm này, 22 thành viên trong HTX Nuôi nuôi trồng thủy sản, dịch vụ vệ sinh môi trường Hùng Thuận (thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ) đang hối hả thu hoạch ngao thương phẩm.

Với 31 ha nuôi trồng ở vùng nước mặn lợ Cửa Sót, mỗi năm, HTX này thả nuôi khoảng 300 tấn ngao giống. Người nuôi trồng ở đây khá phấn khởi vì ngao đến kỳ thu hoạch gặp giá, dễ bán.

bqbht_br_dsc-6533-copy.jpg
Từ tinh sương, ở khu vực bến tập kết ngao của thôn Mai Lâm đã có không khí làm việc sôi động, nhộn nhịp.

Anh Lê Xuân Cường – thành viên HTX Nuôi nuôi trồng thủy sản, dịch vụ vệ sinh môi trường Hùng Thuận thông tin: “Mùa đông vừa rồi thị trường ngao thương phẩm khá ảm đạm, giá chỉ khoảng 10 nghìn đồng/kg loại 85 – 90 con/kg nhưng sau Tết nhu cầu tiêu dùng cao nên việc tiêu thụ loài nhuyễn thể này tốt hơn. Bình quân mỗi ngày, HTX thu hoạch và xuất bán khoảng 20 tấn với mức giá cao hơn thời điểm trước Tết khoảng 1,5 – 2 nghìn đồng/kg. Dự báo, thị trường tiêu thụ sẽ tiếp tục “ấm” nên chúng tôi sẽ tập trung thu hoạch để đảm bảo an toàn và chủ động hơn trong thả giống vụ mới”.

bqbht_br_1-copy.jpg
Sau khi thu hoạch từ bãi mang về, ngao được sơ tuyển, vệ sinh sạch sẽ trước khi bán cho thương lái.

Thời điểm này, các hộ nuôi ngao thuộc HTX Nuôi trồng, thu mua, xuất nhập khẩu thủy hải sản Loan Hoan (xã Thạch Châu) cũng đang phấn khởi thu hoạch sản phẩm sau hơn 18 tháng xuống giống. Vì bãi nuôi đẹp, giống tốt, thời tiết tương đối thuận lợi nên ngao đạt trọng lượng khoảng 70 – 80 con/kg và được thương lái đến tận nơi thu mua với mức giá 12 – 14 nghìn đồng/kg. Dự kiến trong 1 – 2 tháng tới, HTX này sẽ bán hết hơn 500 tấn ngao đến kỳ thu hoạch với giá tốt.

Hiện nay, Thạch Hà là một trong những huyện ven biển có diện tích nuôi ngao vùng bãi bồi, vùng nước mặn lợ lớn nhất Hà Tĩnh. Ở vùng này hiện có 171 ha nuôi ngao kết hợp với các loài nhuyễn thể khác, bình quân mỗi năm cho sản lượng khoảng 2.000 tấn ngao thương phẩm, cho giá trị nuôi trồng trên 22 tỷ đồng. Hiện các bãi bồi vùng Cửa Sót còn khoảng 900 - 1.000 tấn ngao thương phẩm đang chờ thu hoạch của các HTX: Nuôi trồng thủy sản Việt Hồng; Nuôi trồng thủy sản và Dịch vụ vệ sinh môi trường Hùng Thuận; Nuôi trồng, Thu mua, Xuất nhập khẩu thủy hải sản Loan Hoan và hàng chục hộ nuôi trồng nhỏ lẻ khác.

bqbht_br_122-copy.jpg
Những mẻ ngao loại 1 được tuyển chọn kỹ của HTX Nuôi trồng, thu mua, xuất nhập khẩu thủy hải sản Loan Hoan đang chờ thương lái.

Thị trường tiêu thụ “ấm” cộng với chất lượng sản phẩm được đánh giá cao nên người nuôi trồng Thạch Hà thu hoạch đến đâu có thương lái đến tận bến thu mua hết đến đó. Ông Lê Minh Trường – người chuyên thu mua ngao thương phẩm ở xã Mai Phụ cho biết: “Mỗi ngày, tôi phải chạy 4 – 6 chuyến xe tải cỡ nhỏ để thu mua khoảng 10 tấn hàng (nhiều hơn 30% so với đợt mùa đông). Sau khi về phân loại, rửa sạch thì đóng bao tải nhập vào cho các bạn hàng ở các tỉnh phía Nam, trong đó nhiều nhất là TP Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Vũng Tàu…”.

bqbht_br_dsc-6540-copy.jpg
Thương lái Lê Minh Trường (xã Mai Phụ) tất bật với việc thu mua hàng tại bến.

Theo người nuôi trồng Thạch Hà, hiện nay, ngao thương phẩm loại 60 – 70 con/kg đang được bán với mức giá 15 – 16 nghìn đồng/kg, loại 70 con khoảng 13 – 14 nghìn đồng/kg, loại 80 – 90 con kg khoảng 11,5 – 12 đồng/kg… Vì được giá, dễ tiêu thụ nên hiện nay, các tổ chức, hộ gia đình nuôi trồng ở thôn Mai Lâm (Mai Phụ), Lâm Châu (Thạch Châu), TDP Xuân Hòa (thị trấn Lộc Hà)… đang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch. Người nuôi trồng hy vọng những tháng đầu năm, nguồn thu từ loài nhuyễn thể này có thể đạt khoảng 12 tỷ đồng.

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

Đọc thêm

Tài chính thị trường ngày 17/4: Vì sao sữa “bẩn” lưu hành nhiều năm trên thị trường mà không bị phát hiện?

Tài chính thị trường ngày 17/4: Vì sao sữa “bẩn” lưu hành nhiều năm trên thị trường mà không bị phát hiện?

Đại diện Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) lý giải cụ thể về việc một lượng lớn sản phẩm sữa giả "tuồn" ra thị trường trong thời gian dài mà không bị phát hiện. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường ngày 17/4 của Báo Hà Tĩnh.
Hải sản dồi dào trước mùa du lịch biển

Hải sản Hà Tĩnh dồi dào đón mùa du lịch biển

Những ngày qua, thời tiết khá thuận lợi cho hoạt động đánh bắt hải sản. Hải sản dồi dào, giá bán tăng khá nên ngư dân phấn khởi vươn khơi, bám biển. Đặc biệt, hiện nay đang chuẩn bị bước vào mùa du lịch biển nên sức tiêu thụ các loại hải sản cũng bắt đầu tăng.
Mục tiêu tăng trưởng từ 8% (bài cuối): Quyết liệt bứt phá, cùng cả nước vươn mình

Mục tiêu tăng trưởng từ 8% (bài cuối): Quyết liệt bứt phá, cùng cả nước vươn mình

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh: “Để về đích mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị lớn đang đặt ra, cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp Hà Tĩnh cùng đồng lòng, quyết tâm, nỗ lực khai thác tối đa mọi cơ hội...”.
Mục tiêu tăng trưởng từ 8% (bài 2): Khơi thông các dòng vốn, giải phóng nguồn lực

Mục tiêu tăng trưởng từ 8% (bài 2): Khơi thông các dòng vốn, giải phóng nguồn lực

Thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, kích hoạt các dòng vốn chảy vào nền kinh tế, thu hút dự án đầu tư mới… là những nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục được Hà Tĩnh tập trung triển khai. Đây được xem là những bước đi quan trọng nhằm giải phóng nguồn lực, thúc đẩy các động lực nội tại để về đích mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 8% trong năm 2025.
Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Thay vì rộn ràng thu hoạch những giọt mật đầu vụ như các năm trước, năm nay, người dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang trải qua một mùa mật ong chính vụ kém vui.
Lực đẩy nào cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo?

Lực đẩy nào cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo?

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất và đổi mới sáng tạo. Dù vậy, hệ sinh thái khởi nghiệp ở Hà Tĩnh vẫn còn nhiều khó khăn, chưa có những lực đẩy đủ lớn để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp.