Người nuôi Hà Tĩnh thu hoạch ngao "né" mưa, lũ

(Baohatinh.vn) - Người nuôi tại Hà Tĩnh đang tập trung thu hoạch số ngao đạt kích cỡ thương phẩm trước mùa mưa lũ.

z5670247089658_d13d664ef32255bb10f63f0069e6d571.jpg
Người nuôi ngao huyện Cẩm Xuyên tập trung thu hoạch trên bãi nuôi.

Những ngày này, trên bãi triều ven sông Quèn thuộc xã Cẩm Lộc (Cẩm Xuyên), các hộ nuôi tập trung ra bãi thu hoạch ngao để xuất bán cho thương lái. Mỗi ngày, bà con nơi đây có thể thu hoạch từ vài trăm kg đến hàng tấn ngao thương phẩm cung ứng ra thị trường.

Có trên 2 ha nuôi ngao bãi triều, ông Lê Văn Ngọc, thôn Tân Trung Thủy (Cẩm Lộc, Cẩm Xuyên) cho biết : “Hà Tĩnh chuẩn bị bước vào mùa mưa, lũ nên giai đoạn này tôi đang thu hoạch số ngao đạt kích cỡ thương phẩm. Qua đánh giá, cơ bản sản lượng ngao năm nay cao hơn những năm trước từ 10 - 15%. Đến nay, tôi đã bán được gần 5 - 6 tấn với giá bán từ 10.000 - 11. 000 đồng/kg, thu về gần 60 triệu đồng”.

z5670247110491_f26a6577ce17ce4c83ee094c49ca337f.jpg
Từ tháng 5 đến tháng 8 là thời điểm chính vụ, cho thu hoạch số lượng lớn ở huyện Cẩm Xuyên.

Được biết, hiện nay, nghề nuôi ngao thương phẩm là mũi nhọn trong phát triển kinh tế của xã Cẩm Lộc với sản lượng đạt từ 150 - 200 tấn/năm. Từ tháng 5 đến tháng 8 là thời điểm chính vụ, cho thu hoạch số lượng lớn.

Ông Nguyễn Văn Tuân - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Lộc cho biết: “Ngao là đối tượng rất mẫn cảm với sự thay đổi đột ngột của môi trường, vì thế, chúng tôi đã khuyến cáo người dân chủ động thu hoạch sớm. Hiện, ngao nuôi đã đạt kích cỡ thương phẩm, bà con đang tập trung thu hoạch để hạn chế thiệt hại do mưa bão, lũ lụt gây ra”.

Có nhiều năm trong nghề nuôi ngao, ông Nguyễn Văn Việt (thôn Bắc Hà, xã Kỳ Hà, TX Kỳ Anh) luôn chủ động thu hoạch phần lớn diện tích ngao trước tháng 9 để “né” mưa lũ.

Ông Việt chia sẻ: “Trên diện tích 2 ha bãi triều, sản lượng năm nay có thể đạt trên 15 tấn. Để chắc ăn, tôi thuê từ 5 - 6 người thu hoạch trước khi bão, lũ đến, có thể chấp nhận bán giá thấp hơn một chút so với thị trường chung ở mức 9.000 - 10.000 đồng/kg. Đối với ngao nuôi chưa đạt kích cỡ thu hoạch, tôi cũng tiến hành kiểm tra, tu bổ lại hệ thống đăng chắn để chống thoát ngao khi mực nước dâng cao”.

z5714870730993_5a9a03af3b63146cfe995ca8b988f823.jpg
Năm nay, sản lượng ngao ở các vùng nuôi trong tỉnh tương đối tốt.

Theo chia sẻ của người nuôi tại xã Kỳ Hà, để đảm bảo năng suất và sản lượng, thời vụ thả giống thích hợp nhất là từ tháng 9 đến tháng 11 (âm lịch) năm trước, sang tháng 5 (âm lịch) năm sau bắt đầu cho thu hoạch. Mỗi đợt thu hoạch kéo dài trong khoảng 3 - 4 tháng, ngao trung bình đạt 70 - 75 con/kg là có thể xuất bán.

Tại huyện Lộc Hà - vựa ngao lớn nhất toàn tỉnh, thời điểm này, người nuôi cũng đang cố gắng tập trung tìm kiếm đầu ra, thu hoạch bớt số lượng ngao trên bãi, tránh hiện tượng ngao bị chết do sốc nước ngọt khi mưa, lũ đến.

Toàn huyện Lộc Hà có gần 170 ha nuôi ngao tại các bãi triều ven sông ở thôn Mai Lâm (Mai Phụ), Liên Xuân (Hộ Độ), Lâm Châu (Thạch Châu) và Xuân Hòa (thị trấn Lộc Hà) với sản lượng khoảng 2.095 tấn/năm.

Ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Hợp tác xã NTTS Việt Hồng (xã Mai Phụ, Lộc Hà) cho biết: “Mặc dù nuôi ngao không tốn tiền thức ăn nhưng rủi ro rất cao, đã có những năm ngao chết hàng loạt sau mưa lũ, thiệt hại cả tỷ đồng. Vì thế, tranh thủ thời tiết thuận lợi, HTX đang tập trung hoàn thành thu hoạch, kết thúc vụ ngao xuân hè trước 10/9. Nhân công tập trung, sử dụng bằng máy nên thời gian rút ngắn, một ngày HTX có thể xuất bán được từ 3 - 5 tấn ngao. Đến nay, HTX đã xuất bán gần gần 100 tấn. Sau đợt này, dự kiến đến tháng 12 chúng tôi mới tiếp tục thu hoạch lại”.

DSC_1793.jpg
Hợp tác xã NTTS Việt Hồng (xã Mai Phụ, Lộc Hà) thu hoạch ngao.

Hiện nay, toàn tỉnh có gần 500 ha đất bãi bồi ven sông vùng nước mặn lợ thuộc các huyện Thạch Hà, Lộc Hà, Cẩm Xuyên và thị xã Kỳ Anh đang được nuôi ngao. Mỗi năm, các vùng nuôi trong toàn tỉnh thu hoạch khoảng 3.300 tấn ngao thương phẩm.

Bà Nguyễn Thị Hoài Thúy - Trưởng phòng Quản lý nuôi trồng thủy sản (Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh) cho biết: "Hiện nay, Chi cục Thuỷ sản đã có công văn chỉ đạo chuyên môn đến các huyện, thị xã, thành phố triển khai các giải pháp nhằm ứng phó, giảm thiểu thiệt hại cho người và các vùng nuôi thuỷ sản trước mùa mưa lũ. Đối với ngao bãi bồi, người nuôi cần nhanh chóng thu hoạch số đã đạt kích cỡ để hạn chế thiệt hại vì khi lũ về, nước tại các bãi nuôi bị thay đổi độ mặn, bị ngọt hóa. Việc môi trường nuôi thay đổi đột ngột có thể dẫn tới hiện tượng ngao chết hàng loạt.

Đồng thời, tiến hành kiểm tra, tu bổ lại hệ thống đăng chắn để chống thất thoát ngao khi mực nước dâng cao. Sau mưa lũ, ngao thường tập trung vào các góc đăng, chắn, cần tiến hành san đều ra toàn bãi; kiểm tra sức khỏe của ngao. Đối với người nuôi, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết: mực nước lũ trên các con sông và tình hình mưa lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động đối phó nhằm bảo vệ ngao một cách có hiệu quả”.

Video: Người nuôi thu hoạch ngao để hạn chế thiệt hại do mưa, lũ.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.
Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn hơi liên tục tăng cao đang tạo động lực cho người chăn nuôi tại Hà Tĩnh chú trọng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh để phục vụ nhu cầu thị trường tết Nguyên đán sắp tới.
Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Dù nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt, song những ngày này, nông dân Hà Tĩnh vẫn bám đồng làm đất, gieo cấy vụ xuân, quyết tâm bảo đảm tiến độ sản xuất.
Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Ở tổ dân phố La Xá (phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) người dân nơi đây đã vun trồng nên một vùng rau gia vị an toàn, bền bỉ, mang lại sinh kế ổn định và niềm tin vào cách làm nông nghiệp sạch.
Hà Tĩnh phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm

Hà Tĩnh phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm

Trên hành trình vươn ra biển lớn, Hà Tĩnh tập trung triển khai những giải pháp căn cơ trong chống khai thác IUU. Những nỗ lực bền bỉ ấy đang góp phần cùng cả nước tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), tạo nền tảng quan trọng cho nghề cá phát triển bền vững, gắn với sinh kế lâu dài của ngư dân.