Hà Tĩnh tăng cường phòng chống dịch tả lợn châu Phi lây lan sau mưa bão

(Baohatinh.vn) - Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) sau mưa bão, Hà Tĩnh đang tập trung triển khai các biện pháp phòng chống, hạn chế nguy cơ lây lan trên diện rộng.

DTLCP đã tái bùng phát tại phường Hà Huy Tập được gần một tuần nay buộc phải tiêu hủy chục tấn lợn bị nhiễm bệnh, ảnh hưởng lớn đến hoạt động chăn nuôi của nhiều hộ dân trên địa bàn.

bqbht_br_z7110722628874-fb35a2b4c22d0cecffec5d3da58a76b4.jpg
Từ đầu tháng 10 đến nay, DTLCP trên địa bàn Hà Tĩnh đang diễn biến phức tạp trở lại.

Ông Dương Văn Hải - Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (UBND phường Hà Huy Tập) cho biết: “Do ảnh hưởng của mưa bão kéo dài, mầm bệnh phát tán rộng, dự báo nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây lan tại phường trong thời gian tới. Hiện nay, chính quyền đang phối hợp với cơ quan chuyên môn triển khai các biện pháp khoanh vùng, dập dịch tại các ổ dịch lớn; tổ chức tiêu hủy, phun tiêu độc khử trùng. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn người dân tăng cường vệ sinh chuồng trại, không giấu dịch, không vứt xác lợn ra môi trường nhằm ngăn chặn dịch bệnh lan rộng”.

bqbht_br_z7110722666748-894af63b71410f844c546ca619245565.jpg
Nhiều hộ chăn nuôi bị hư hỏng chuồng nuôi sau bão số 10.

Tại xã Thiên Cầm, dịch bệnh đã kéo dài dai dẳng từ đầu năm đến nay và đang có dấu hiệu tăng nhanh trở lại sau các đợt mưa bão liên tiếp. Có những ngày địa phương phải tiêu hủy từ 3 - 5 tấn lợn.

Chị Trần Thị Lợi (thôn Phong Hầu, xã Thiên Cầm) chia sẻ: “Bão vào làm chuồng trại nhà tôi bị tốc mái, nước mưa tràn vào khiến lợn bị lạnh và nhiễm bệnh. Ban đầu chỉ vài con, nhưng mấy ngày sau dịch lây sang cả đàn. Gia đình tôi buộc phải báo thú y xuống tiêu hủy toàn bộ 12 con trong chuồng. Tôi đã tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực chăn nuôi, chuẩn bị sửa chữa lại hệ thống chuồng bị hư hỏng để có thể sớm ổn định lại sản xuất”.

bqbht_br_z7094237951767-5b459b8a19193eb3c27566f538a6d8f7.jpg
Xã Thiên Cầm tiến hành tiêu hủy lợn bị nhiễm bệnh.

Trong bối cảnh dịch bệnh lan rộng, chính quyền và người dân xã Thiên Cầm đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khống chế để hạn chế thiệt hại. Ông Hoàng Kim Túy - Trưởng phòng Kinh tế (UBND xã Thiên Cầm) cho biết: “Xã tăng cường mở đợt phun tiêu độc khử trùng chăn nuôi trên diện rộng; yêu cầu người dân báo cáo kịp thời khi phát hiện lợn có dấu hiệu bệnh, tuyệt đối không giấu dịch, không vứt xác lợn ra môi trường. Đồng thời, chủ động hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục khi thực hiện tiêu huỷ lợn của người chăn nuôi theo quy định tại Điều 9, Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính phủ”.

Tại khu vực trang trại, áp lực phòng, chống dịch sau mưa bão càng gia tăng. Các doanh nghiệp, HTX phải huy động tối đa nhân lực để khắc phục hệ thống hạ tầng hư hỏng, thu dọn vệ sinh, xử lý chất thải, đồng thời tăng cường phun khử trùng bằng máy công suất lớn; phối trộn thêm các loại vitamin tổng hợp vào thức ăn để tăng sức đề kháng cho đàn lợn.

bqbht_br_z7117552951820-ffec67ed953e914531884a0c43cc983e.jpg
Các doanh nghiệp, HTX nuôi lợn quy mô lớn phải huy động nhân lực để vận chuyển hóa chất, tăng cường tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi.

Với tổng đàn gần 1.300 con, anh Nguyễn Chính Cảnh - Giám đốc HTX Chăn nuôi tổng hợp Đồng Môn (phường Trần Phú) cho biết: “Sau cơn bão số 10 vừa qua, HTX thiệt hại hàng tỷ đồng, đặc biệt là hệ thống mái chuồng bị hư hỏng nặng, đe dọa đến sức khỏe đàn lợn, phá vỡ quy trình phòng dịch khép kín được xây dựng nhiều năm qua. Trong khi đây là giai đoạn “nước rút” cuối năm, chuẩn bị xuất bán số lượng lớn phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.

Chúng tôi buộc phải bán bớt đàn để giảm áp lực trong chuồng nuôi; huy động toàn bộ nhân lực khắc phục, sửa chữa hệ thống chuồng trại, tăng cường phòng dịch và nâng sức đề kháng cho đàn vật nuôi. Chi phí cho công tác này hiện đã tăng gấp 2 - 3 lần so với bình thường nhưng đây là lựa chọn bắt buộc để bảo vệ đàn lợn và hạn chế thiệt hại thêm về kinh tế cho HTX".

z7110722623814-90b953b2f679a73030e05e312063cebd.jpg
z7110722645866-b5645816e1890307231849087b63eeaf.jpg
Hiện nay, toàn tỉnh vẫn còn 42 xã, phường chưa qua 21 ngày có dịch.

Thông tin từ Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi, sau thời gian tạm lắng, từ đầu tháng 10 đến nay, DTLCP trên địa bàn Hà Tĩnh đang diễn biến phức tạp trở lại. Hiện nay, toàn tỉnh vẫn còn 42 xã, phường chưa qua 21 ngày có dịch.

Nguyên nhân chủ yếu là do sau các đợt mưa bão, ngập lụt kéo dài, môi trường chăn nuôi bị ô nhiễm nghiêm trọng, làm tăng nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh trên diện rộng. Cùng với đó, giai đoạn này là thời điểm giao mùa, tình hình dịch bệnh ở vật nuôi thường có xu hướng diễn biến phức tạp hơn. Các cơ quan chuyên môn dự báo, số lượng vật nuôi mắc bệnh, chết và phải tiêu hủy có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới nếu không được kiểm soát chặt chẽ, thực hiện vệ sinh, khử trùng kịp thời sau thiên tai.

bqbht_br_z7047701806525-5bf64f7d6dc1685227c2ab5ecbca5f29.jpg
Người chăn nuôi cần thực hiện đồng bộ công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, khu vực chăn nuôi, dụng cụ, phương tiện,… sau mưa bão.

Ông Nguyễn Hoài Nam - Trưởng phòng Thú y (Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi tỉnh) khuyến cáo: “Để đảm bảo hoạt động chăn nuôi giai đoạn cuối năm, cung cấp sản lượng thịt ổn định ra thị trường, các địa phương cần tập trung triển khai phòng, chống dịch bệnh động vật; chấn chỉnh, xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân thiếu quan tâm, chỉ đạo, để xảy ra dịch bệnh trên diện rộng. Bên cạnh đó, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện đồng bộ công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, khu vực chăn nuôi, dụng cụ, phương tiện,… sau mưa bão.

Quản lý chặt chẽ các hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn; chuẩn bị triển khai tốt tiêm phòng vắc-xin đợt 2 năm 2025 cho đàn gia súc, gia cầm theo kế hoạch của UBND tỉnh, đảm bảo tỷ lệ, chất lượng tiêm phòng nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống các loại dịch bệnh truyền nhiễm”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Thử nghiệm trồng giống ớt "siêu cay" Habanero, nông dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) bước đầu ghi nhận cây sinh trưởng ổn định, thích nghi với thổ nhưỡng, khí hậu, mở ra hướng sản xuất mới.
Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Tháng Tư, nắng đầu hạ trải xuống những cánh đồng cũng là lúc lúa xuân bước vào giai đoạn trổ bông, ngậm sữa. Không chỉ là câu chuyện về năng suất, sản lượng, vụ xuân năm nay còn mang theo những chuyển biến rõ nét hơn trong nếp nghĩ, cách làm của người nông dân Hà Tĩnh trên đồng ruộng.
Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) sau đợt thanh tra lần thứ 5, Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra, rà soát công tác quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức hướng dẫn tại các cơ sở thu mua, sản xuất, chế biến thủy sản xuất khẩu.
Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Giữa nắng nóng đầu mùa, nhiều cụ ông ngoài 70 tuổi ở thôn Hạ Tứ (Đức Quang, Hà Tĩnh) vẫn cần mẫn bên những giàn bí trĩu quả, vừa cải thiện thu nhập vừa lan tỏa lối sống tích cực.
Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Ở tuổi gần 70, ông Lê Xuân Sáng (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) vẫn bám đồng muối và đã có hơn 50 năm “đổi nắng lấy cơm”. Giữa cái nắng gần 40 độ C, từng hạt muối trắng là kết tinh của mồ hôi, kinh nghiệm và tình yêu nghề.
Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Hà Tĩnh có gần 380 ha dứa liên kết với doanh nghiệp, trong đó riêng xã Kỳ Hoa có 75 ha. Hiện các diện tích dứa ở địa phương này đang trong mùa thu hoạch rộ với niềm vui được mùa.