Dịch tả lợn châu Phi lan rộng, trang trại lợn giống lao đao

(Baohatinh.vn) - Trong bối cảnh đầu ra con giống khó khăn do ảnh hưởng dịch tả lợn châu Phi, các trang trại chăn nuôi ở Hà Tĩnh buộc phải tăng quy mô đàn lợn thịt, chịu nhiều chi phí phát sinh.

Gần 3 tháng nay, Công ty CP Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh (xã Trường Lưu), thuộc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh phải đối mặt thách thức do dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) hoành hành trên địa bàn. Một mặt, đơn vị phải tăng chi phí phòng dịch từ 20 - 30% so với thời điểm bình thường, mặt khác phải giải quyết số lợn giống “tồn kho” do sức tiêu thụ giảm.

bqbht_br_z6911979375251-be42b92e8984835077fd6d78ac398216.jpg
Công ty CP Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh đang gặp khó trong tiêu thụ lợn giống.

Ông Mai Khắc Mại – Giám đốc Công ty CP Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh cho biết: Đơn vị hiện có hơn 1.800 con lợn nái với 14 trang trại vệ tinh. Bình quân mỗi tháng, ngoài cung cấp con giống cho các trang trại liên kết, doanh nghiệp xuất ra thị trường hơn 1.500 con lợn giống. Tuy nhiên, gần 3 tháng nay, công ty gặp khó khăn về đầu ra sản phẩm, chỉ tiêu thụ được số lượng ít lợn giống với giá thành thấp hơn trước. Thực trạng này buộc doanh nghiệp phải chuyển toàn bộ lợn giống "tồn kho" sang nuôi lợn thịt. Trong bối cảnh chi phí phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, giá thức ăn chăn nuôi và giá điện tăng cao, doanh nghiệp phát sinh nhiều chi phí.

Năm 2025, Công ty CP Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh đặt mục tiêu doanh thu 245 tỷ đồng, trong đó, 7 tháng đầu năm đạt khoảng 170 tỷ đồng. Để duy trì ổn định chuỗi chăn nuôi liên kết, ngăn DTLCP "tấn công", doanh nghiệp tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch, đầu tư nguồn lực bảo vệ đàn vật nuôi theo hướng chăn nuôi an toàn sinh học.

image.jpg
Công ty CP Chăn nuôi Mitraco Hà Tĩnh tăng cường công tác phòng dịch trên đàn vật nuôi (ảnh tư liệu).

Tương tự, 2 "công ty con" chuyên chăn nuôi lợn của Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh là Công ty CP Chăn nuôi Mitraco Hà Tĩnh (phường Hà Huy Tập) và Công ty CP Thức ăn chăn nuôi gia súc Thiên Lộc (xã Can Lộc) cũng đang chật vật ứng phó DTLCP.

Theo ông Nguyễn Anh Thắng – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh: Tổng công ty có 3 đơn vị trực thuộc chuyên chăn nuôi lợn với quy mô 6.600 con lợn giống; cung cấp cho thị trường khoảng 150.000 con lợn giống và lợn thương phẩm/năm. Thời gian qua, do ảnh hưởng DTLCP, đơn vị gặp nhiều khó khăn do chi phí phòng dịch tăng cao, sức tiêu thụ lợn giống và lợn thịt giảm mạnh, phát sinh nhiều chi phí chăn nuôi. Tổng công ty tăng cường chỉ đạo các đơn vị không chỉ thực hiện nghiêm công tác phòng dịch nội bộ, mà còn hỗ trợ các địa phương, bà con chăn nuôi thực hiện quy trình chuẩn về công tác phòng DTLCP; cung cấp vật tư, thuốc men và cử nhân viên trực tiếp hỗ trợ thực hiện. Từ đây vừa giúp bà con phòng dịch vừa thực hiện công tác phòng xa vòng ngoài cho các trang trại của Tổng công ty.

bqbht_br_z6896136502036-8e916767686db1c8cf0e9eeb24ab2b5e.jpg
Không bán được lợn giống, HTX Thắng Lợi phải tăng quy mô đàn lợn thịt.

Trong "cuộc chiến" phòng DTLCP, các hợp tác xã, cơ sở chăn nuôi trên địa bàn gặp nhiều áp lực hơn so với doanh nghiệp do hạn chế về nguồn lực. Từ cuối quý II/2025 lại nay, HTX Thắng Lợi (xã Tiên Điền) gặp khó khi nguy cơ DTLCP xâm nhập cao và "bí" đầu ra sản phẩm.

Bà Nguyễn Thị Nghĩa – Giám đốc HTX Thắng Lợi cho biết: “Chúng tôi nuôi 300 lợn nái, bình quân xuất ra thị trường 500 con lợn giống/tháng. Dịch bệnh phức tạp, nông hộ ngừng chăn nuôi nên đầu ra rất khó khăn. Chúng tôi phải liên kết với các trang trại trong và ngoài tỉnh để tiêu thụ lợn giống song vẫn khó, chỉ bán được tầm 1/3 sản lượng; 2/3 sản lượng còn lại phải giữ lại nuôi, phát sinh nhiều chi phí. Năm 2024, HTX đặt doanh thu trên 15 tỷ đồng nhưng năm nay tình hình khó khăn, doanh thu dự kiến sụt giảm mạnh”.

Gần 2 tháng nay, trang trại chăn nuôi tự chủ của gia đình ông Trần Đình Hoan (xã Sơn Tây) không xuất chuồng được con lợn giống nào.

Ông Trần Đình Hoan cho hay: “Lường trước tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, trước đó chúng tôi đã giảm đàn nái từ 520 con xuống 460 con để giảm sản lượng con giống. Với 460 con giống, hiện mỗi tháng sản xuất từ 700 - 800 con lợn con. Lâu nay, cơ sở chủ yếu bán lợn giống cho dân, nay người dân không tái đàn, tăng đàn nên cơ sở không xuất được lợn giống và buộc phải tăng đàn lợn thịt. Dù đầu ra khó khăn, phát sinh chi phí hàng tỷ đồng song chúng tôi không dám giảm đàn lợn nái xuống nữa vì sẽ gây bị động trong quá trình chăn nuôi khi dịch bệnh được kiểm soát”.

bqbht_br_094.jpg
Khó tiêu thụ lợn giống nên các trang trại phải tăng quy mô lợn thịt, phát sinh nhiều chi phí.

Toàn tỉnh hiện có 254 trang trại chăn nuôi lợn quy mô vừa và lớn. Hiện nay, các chủ cơ sở phải vừa đảm bảo công tác phòng dịch vừa giải quyết số lợn giống tồn đọng khiến chi phí phát sinh hàng tỷ đồng/cơ sở.

Ông Phan Quý Dương – Trưởng phòng Quản lý chăn nuôi, Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh cho biết: Tổng đàn lợn của Hà Tĩnh hiện đạt 402.000 con, trong đó 70% chăn nuôi tập trung. Thời gian qua, DTLCP diễn biến phức tạp nên hầu hết các trang trại khó bán lợn giống, buộc phải chuyển sang nuôi lợn thịt, phát sinh nhiều chi phí. Thêm vào đó, hiện nay các trang trại cũng khó bán lợn thịt, phải đẩy thời gian nuôi dài ra, thời gian quay vòng chậm hơn, hiệu quả kinh tế không cao.

Trong bối cảnh dịch bệnh chưa được kiểm soát, các cơ sở chăn nuôi không nên tăng đàn, tái đàn; tập trung cao cho công tác phòng chống dịch; đảm bảo chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, đảm bảo chuồng trại sạch sẽ, cung cấp khẩu phần thức ăn đầy đủ, cân đối chất dinh dưỡng đối với từng đối tượng lợn, giai đoạn nuôi; tiêm phòng vắc-xin theo quy định.

Theo ngành chuyên môn, hiện nay, DTLCP đang xảy ra rải rác ở các hộ chăn nuôi tại 43 xã, phường trên địa bàn tỉnh, làm trên 4.900 con lợn mắc bệnh phải tiêu hủy. Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp ở các nông hộ và có chiều hướng tiếp tục phát sinh lây lan trong thời gian tới.

Chủ đề Dịch bệnh cây trồng - vật nuôi

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!