Malaysia khởi động nỗ lực tìm máy bay MH370 ở Ấn Độ Dương

Malaysia khởi động lại cuộc tìm kiếm máy bay MH370 mất tích từ năm 2014 ở Ấn Độ Dương, sử dụng công nghệ hiện đại để khám phá bí ẩn chưa lời giải.

mh370-resize.jpg
Người dân tưởng niệm các nạn nhân trên chuyến bay MH370 của Hãng hàng không quốc gia Malaysia Airlines, tại Subang Jaya, Malaysia, ngày 3/3/2024. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 31/12/2025, giới chức Malaysia thông báo cuộc tìm kiếm máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã chính thức bắt đầu ở Ấn Độ Dương, làm sống lại những nỗ lực giải quyết một trong những bí ẩn lớn nhất của ngành hàng không hơn một thập kỷ sau khi chiếc máy bay biến mất với 239 người.

Bộ Giao thông Vận tải Malaysia cho biết tàu tìm kiếm, Armada 8605, đã đến khu vực tìm kiếm được chỉ định với hai phương tiện dưới nước tự hành. Vị trí cụ thể của khu vực tìm kiếm không được tiết lộ song tuyên bố cho biết tàu đã chuẩn bị cho cuộc tìm kiếm tại cảng Fremantle ở phía Tây Australia.

Tuyên bố của Malaysia cũng không đề cập cụ thể đến Ocean Infinity, công ty đã dẫn đầu cuộc tìm kiếm trước đó và từ lâu đã được lên kế hoạch dẫn đầu cuộc tìm kiếm mới.

Trước đó, Ocean Infinity đã xác nhận họ đang tiếp tục tìm kiếm MH370 nhưng từ chối bình luận thêm, viện dẫn "tính chất quan trọng và nhạy cảm" của hoạt động này.

Đầu tháng 12/2025, Chính phủ Malaysia cho biết công ty robot biển có trụ sở tại Texas (Mỹ) sẽ bắt đầu tìm kiếm các khu vực mục tiêu dưới đáy biển theo thỏa thuận "không tìm thấy, không tính phí" được gia hạn.

Hồi năm 2018, Ocean Infinity đã tìm kiếm đáy biển, theo một hợp đồng tương tự nhưng không tìm thấy dấu vết nào của máy bay. Công ty cho biết kể từ đó họ đã nâng cấp công nghệ và tinh chỉnh phân tích của mình.

Giám đốc điều hành Oliver Plunkett cho biết công ty đang làm việc với nhiều chuyên gia và đã thu hẹp khu vực tìm kiếm xuống khu vực mà họ tin là địa điểm rơi máy bay có khả năng nhất.

Đầu năm 2025, Ocean Infinity đã tạm thời khởi động lại các hoạt động tìm kiếm đáy biển trong một khu vực mới rộng 15.000 km2 ở phía Nam Ấn Độ Dương sau khi nhận được sự chấp thuận từ Malaysia, nhưng nỗ lực này đã bị đình chỉ vào tháng 4 do thời tiết xấu.

Chiếc máy bay MH370 đột ngột mất tích ngày 8/3/2014 cùng với 239 người, được cho là đã rơi xuống phía Nam Ấn Độ Dương. Một chiến dịch tìm kiếm đa quốc gia quy mô lớn đã được tiến hành nhưng không đem lại kết quả và sau đó phải kết thúc vào năm 2017.

Năm 2018, công ty Ocean Infinity của Mỹ dẫn đầu một cuộc tìm kiếm khác nhưng cũng không tìm ra manh mối. Ocean Infinity hy vọng với nỗ lực tìm kiếm lần này, họ có thể tìm ra hộp đen của chiếc máy bay xấu số để giải mã các bí ẩn liên quan đến vụ tai nạn./.

vietnamplus.vn

Đọc thêm

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào tái diễn từ phía Mỹ, theo người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!