(Baohatinh.vn) - “Bạn phải ăn nó để đánh bại nó” – là triết lý của một thợ làm bánh ở Hà Nội, người đã sáng tạo ra những chiếc bánh hamburger màu xanh hình virus nhằm giúp thực khách bớt lo lắng về dịch bệnh.
Với mong muốn tạo niềm vui, khơi dậy tinh thần lạc quan và giảm bớt phần nào nỗi lo cho người dân khi tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, anh Hoàng Tùng – chủ một cửa hàng pizza ở Hà Nội cùng các nhân viên đã sáng tạo nên những chiếc hamburger hình virus SARS-CoV-2 gây dịch Covid-19. Những chiếc bánh này trước khi nướng sẽ có màu xanh tự nhiên được tạo thành từ bột matcha và lá dứa.
“Chúng tôi thường nói đùa rằng nếu sợ một cái gì đó, bạn nên ăn nó. Vì vậy, sau khi ăn một chiếc bánh mì có hình dạng giống virus Corona, bạn sẽ không còn cảm thấy đáng sợ nữa. Cách suy nghĩ đó lan truyền niềm vui cho những người khác trong đại dịch này”, anh Tùng nói.
Những chiếc bánh mì kẹp thịt hình virus Corona của cửa hàng anh Tùng đã nhận được sự chú ý của phóng viên Reuters. Hãng tin tức uy tín của Anh dành một bài viết với tiêu đề “Hanoi chef spreads joy with “Coronaburger”” (Tạm dịch: Đầu bếp Hà Nội lan tỏa niềm vui với bánh mì Corona) đi kèm cùng một video và rất nhiều hình ảnh để tán dương sự sáng tạo này.
Trước đó, chiều 25/3, sau cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung quyết định thực hiện việc đóng cửa các dịch vụ không thiết yếu như quán bar, karaoke, cafe, nhà hàng, phòng tập gym... từ ngày 26/3 đến ngày 5/4, bất kể nội hay ngoại thành. Tuy vậy, các cửa hàng bán thực phẩm, trong đó có tiệm bánh take away (hình thức mua bánh mang đi) của anh Tùng vẫn được phép mở cửa. Tiệm của anh Tùng hiện mỗi ngày phục vụ khoảng 50 chiếc bánh hamburger hình virus Corona.
Những chiếc bánh đang được nướng và chuẩn bị ra lò.
Một chiếc hamburger hình virus Corona sau khi nướng, sẵn sàng phục vụ khách hàng.
Đưa cháu trai đi mua bánh hamburger hình virus Corona, ông Đặng Đình Quý (66 tuổi) cho biết ông xem những chiếc bánh này như một liều thuốc giúp nâng cao tinh thần cho mọi người trong cơn khủng hoảng dịch bệnh. “Virus này rất nguy hiểm. Nhưng nếu chúng ta ăn một chiếc bánh mì có hình dạng giống nó, trong đầu chúng ta sẽ nghĩ mình đã chiến thắng rồi", ông Quý chia sẻ và khuyên mọi người thử thưởng thức nếu muốn đánh bại cảm giác lo sợ.
Thời tiết giao mùa nóng ẩm giữa mùa xuân và mùa hè là thời điểm mà nhiều vi sinh vật, cũng như các tác nhân gây bệnh phát triển mạnh mẽ. Trẻ em là đối tượng dễ chịu tác động bởi những thay đổi này.
Bệnh sởi là một bệnh nhiễm trùng cấp tính, thường gặp ở trẻ em dưới 5 tuổi và người lớn vẫn có thể bị mắc. Tuy nhiên từ 25 – 50% những người tiếp xúc với virus bệnh sởi và bị nhiễm bệnh mà không có dấu hiệu lâm sàng. Vậy bệnh sởi có lây không, và cách phòng ngừa điều trị như thế nào?
Bệnh thủy đậu thường xuất hiện vào giao mùa xuân- hè, từ tháng 2 - 6 hằng năm. Nguyên nhân là do thời tiết giao mùa có những đợt lạnh đột ngột cuối mùa, rất thích hợp cho một số loại virus gây bệnh phát triển, trong đó có virus Varicella Zoster gây thủy đậu.
Viêm phổi ở trẻ em là bệnh do vi khuẩn, virus, nấm và ký sinh trùng gây ra. Mầm bệnh có thể lây lan từ trẻ bệnh, từ người lớn mang mầm bệnh, từ môi trường cho trẻ. Bệnh có các thể rất nặng, diễn biến nhanh có thể gây tử vong nếu không phát hiện sớm và điều trị kịp thời.
Cúm là bệnh truyền nhiễm thường xảy ra theo mùa, tiêm vắc - xin cúm là cách phòng ngừa hiệu quả nhất. Hiện nay còn có khá nhiều quan niệm sai lầm về vắc-xin cúm.
Thời tiết mưa nhiều là một trong những nỗi ám ảnh trong việc giặt giũ hàng ngày. Hãy cùng bỏ túi mẹo giặt và phơi quần áo vào mùa mưa để nhanh khô hơn nhé!
Ngày Tết, hầu hết thịt cá đều trữ đông trong tủ lạnh. Khi rã đông nếu không tuân thủ các quy tắc dễ làm mất dưỡng chất và nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm.
Tết thường đi kèm với việc dễ thức khuya, dậy muộn, tham gia nhiều hoạt động vui chơi, gặp gỡ bạn bè, người thân. Điều này làm thay đổi nhịp sinh học của cơ thể, gây mệt mỏi và thiếu năng lượng.
Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh viêm khớp có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng, các khớp bị viêm sưng có thể gây hạn chế vận động, biến dạng khớp, thậm chí gây tàn tật.
Đối với trẻ 2 tuổi, nhu cầu dinh dưỡng để cơ thể phát triển cao hơn đối với các bé sơ sinh. Ngoài chế độ dinh dưỡng hợp lý thì việc cho bé dùng sữa tươi và sữa bột cũng được rất nhiều cha mẹ quan tâm.