Tư vấn “điều khó nói” cho hơn 730 học sinh Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Hội LHPN huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng huyện tổ chức diễn đàn “Giao lưu, đối thoại về công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên” cho hơn 730 học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi (thị trấn Nghi Xuân.)

Tư vấn “điều khó nói” cho hơn 730 học sinh Nghi Xuân

Tiểu phẩm “Đừng dại dột” do học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi biểu diễn đề cập đến việc thận trọng, cảnh giác cũng như kỹ năng ứng phó khi tiếp xúc với người lạ.

Tại buổi giao lưu, các thầy cô giáo cùng các em học sinh được theo dõi tiểu phẩm “Đừng dại dột” do các “diễn viên” không chuyên Trường THCS Nguyễn Trãi biểu diễn, đề cập đến những vấn đề cần đề phòng và kỹ năng ứng phó khi tiếp xúc với người lạ.

Bác sỹ Phạm Thị Hoàng Lam - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Nghi Xuân cũng đã giải đáp những thắc mắc “thầm kín” một cách tận tình, chu đáo và giới thiệu các biện pháp tránh thai thông dụng hiện nay...

Chương trình đã trang bị cho các học sinh THCS những kiến thức và kĩ năng cần thiết để bảo vệ sức khỏe sinh sản, thiết thực đảm bảo sức khỏe và tương lai cho trẻ vị thành niên.

Tư vấn “điều khó nói” cho hơn 730 học sinh Nghi Xuân

Học sinh được khám thị lực...

Trong dịp này, hơn 730 em học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi đã được các bác sỹ thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh và Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân khám thị lực; mũi tai và hô hấp.

Tư vấn “điều khó nói” cho hơn 730 học sinh Nghi Xuân

khám mũi ...

Tư vấn “điều khó nói” cho hơn 730 học sinh Nghi Xuân

khám tai...

Tư vấn “điều khó nói” cho hơn 730 học sinh Nghi Xuân

... và đường hô hấp

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast