“Ươm mầm thiện hạnh” cho trẻ em Hà Tĩnh từ khóa tu mùa hè

(Baohatinh.vn) - Việc tham gia khóa tu mùa hè tại chùa Giai Lam (xã Tân Lâm Hương, Thạch Hà) đã giúp 200 trẻ em Hà Tĩnh có được thời gian tịnh tâm tu học những bài học về đạo làm người, khai nguồn tuệ giác và hướng về lối sống tích cực, thiện hạnh.

“Ươm mầm thiện hạnh” cho trẻ em Hà Tĩnh từ khóa tu mùa hè

Với mong muốn tổ chức một mô hình sinh hoạt, tu học, vui chơi cho trẻ em trong những ngày hè, chùa Giai Lam đã tổ chức khóa tu mùa hè dành cho các em có độ tuổi từ 10-16, chủ yếu đến từ TP Hà Tĩnh, Thạch Hà, Cẩm Xuyên...

“Ươm mầm thiện hạnh” cho trẻ em Hà Tĩnh từ khóa tu mùa hè

Được biết, đây là lần thứ 3 chùa Giai Lam tổ chức khóa tu mùa hè. Năm nay, khóa tu được thực hiện theo chủ đề “Hương sen mùa hạ”. Hoạt động này mang nhiều ý nghĩa hữu ích, giúp các em biết tìm lại với truyền thống cội nguồn, học tập những tinh hoa cao quý của Phật pháp.

“Ươm mầm thiện hạnh” cho trẻ em Hà Tĩnh từ khóa tu mùa hè

Khóa tu mùa hè tại chùa Giai Lam tổ chức từ ngày 20/6 đến 25/6. Các em được trải nghiệm sống tự lập, nền nếp, chủ động, tích cực theo quy định của nhà chùa.

“Ươm mầm thiện hạnh” cho trẻ em Hà Tĩnh từ khóa tu mùa hè

Sau ngày đầu bỡ ngỡ, thậm chí là buồn, khóc khi phải xa gia đình nhưng với sự yêu thương, giúp đỡ của sư thầy, sư cô cùng các anh chị tình nguyện viên, các em nhỏ đã nhanh chóng thích nghi với nền nếp sinh hoạt tại chùa, hăng hái tham gia các hoạt động trải nghiệm ý nghĩa.

“Ươm mầm thiện hạnh” cho trẻ em Hà Tĩnh từ khóa tu mùa hè

Thầy Thích Tâm Lực - Phó Ban tổ chức khóa tu mùa hè chùa Giai Lam chia sẻ: Khóa tu mùa hè ra đời như một món quà tinh thần mà những người xuất gia như chúng tôi muốn dành tặng cho trẻ em Hà Tĩnh, đồng thời, đó còn là tinh thần dấn thân, hòa nhập vào đời, thể hiện triệt để tư tưởng “Phật pháp không lìa thế gian mà giác ngộ” của người tu hành.

“Ươm mầm thiện hạnh” cho trẻ em Hà Tĩnh từ khóa tu mùa hè

Qua khóa tu mùa hè, chúng tôi cũng mong muốn các em nhỏ khi trở về với gia đình sẽ tiếp thu lời dạy, sống có hiếu với người thân, rèn luyện tính tự lập, cố gắng chăm ngoan và luôn hướng tới những điều tích cực” - thầy Thích Tâm Lực chia sẻ thêm.

“Ươm mầm thiện hạnh” cho trẻ em Hà Tĩnh từ khóa tu mùa hè

Chương trình sinh hoạt hằng ngày của các em được ban tổ chức khóa tu lên kế hoạch cụ thể, bao gồm các hoạt động như tập ngồi thiền, tụng kinh, hướng dẫn oai nghi, học Phật pháp, thọ trai (ăn trưa), dọn dẹp trai đường, vệ sinh cá nhân, chỉ tịch (nghỉ trưa), sinh hoạt các kỹ năng theo chủ đề…

“Ươm mầm thiện hạnh” cho trẻ em Hà Tĩnh từ khóa tu mùa hè

Ngoài ra, các em cũng được trải nghiệm các hoạt động như việc hằng ngày thức dậy từ 4 giờ 30 sáng để tập thể dục...

“Ươm mầm thiện hạnh” cho trẻ em Hà Tĩnh từ khóa tu mùa hè

... học cách tự giặt quần áo, quét dọn…

“Ươm mầm thiện hạnh” cho trẻ em Hà Tĩnh từ khóa tu mùa hè

...hay tham gia vào các hoạt động vui chơi tập thể.

“Ươm mầm thiện hạnh” cho trẻ em Hà Tĩnh từ khóa tu mùa hè

Có con trai là Nguyễn Sơn Thạch (SN 2010) tham gia khóa tu mùa hè tại chùa Giai Lam, chị Phạm Thị Nguyệt Ánh (thôn Trung Hòa, xã Tân Lâm Hương) cho biết: Bên cạnh việc cho con học tốt văn hóa thì điều tôi quan tâm nhất vẫn là việc học làm người. Dù là lần đầu tiên cho con tham gia khóa tu mùa hè nhưng tôi tin rằng đây là lựa chọn phù hợp cho cháu. Bởi lẽ, việc được giáo dục về tình thương, trách nhiệm theo phương pháp nhà Phật sẽ giúp con được gieo vào lòng những mầm xanh thánh thiện để nuôi dưỡng tâm hồn.

“Ươm mầm thiện hạnh” cho trẻ em Hà Tĩnh từ khóa tu mùa hè

Khi đến với khóa tu, các em không được mang theo điện thoại, các thiết bị công nghệ. Đây thực sự là một cơ hội tốt để các em vui chơi, trò chuyện với các bạn đồng trang lứa và học thêm nhiều điều bổ ích, góp phần tích cực vào việc hướng trẻ em đến lối sống yêu thương - chia sẻ - trách nhiệm.

“Ươm mầm thiện hạnh” cho trẻ em Hà Tĩnh từ khóa tu mùa hè

Đây là lần đầu đến với khóa tu mùa hè nhưng em Đặng Lê Thảo My (SN 2014, trú tại phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) rất hào hứng tham gia. Thảo My chia sẻ: Ngày đầu tiên tham gia khóa tu, em nhớ mẹ, nhớ nhà và bỡ ngỡ vì phải tập làm quen với một cuộc sống tự lập. Nhưng sau đó, khi được các sư thầy, sư cô, các anh chị ban tổ chức quan tâm, chỉ dạy, được chơi cùng các bạn thì em cũng dần quen với nếp sống ở chùa, học hỏi rất nhiều điều mới lạ, bổ ích, hiểu hơn nhiều điều về cuộc sống, về công lao của đấng sinh thành".

“Ươm mầm thiện hạnh” cho trẻ em Hà Tĩnh từ khóa tu mùa hè

Khóa tu mùa hè do chùa Giai Lam tổ chức là dịp tốt để “ươm mầm thiện hạnh”, gieo những điều thiện vào tâm hồn trong trẻo của trẻ em, để những “hạt mầm” ấy sớm nở hoa, giúp các em hoàn thiện nhân cách, biết rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cho bản thân, chuẩn bị hành trang vững chắc nhất để bước vào đời.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast