Mùa dưa “kém vui” của nông dân Thạch Hà

(Baohatinh.vn) - Thời điểm này, người trồng dưa ở huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đang vào vụ thu hoạch các loại dưa lê, dưa gang, dưa hấu. Tuy nhiên, năm nay năng suất và chất lượng dưa giảm khiến nhiều hộ dân thất thu.

Mùa dưa “kém vui” của nông dân Thạch Hà

Dù mới vào giữa vụ thu hoạch nhưng nhiều diện tích dưa tại thôn Phúc Lộc (xã Việt Tiến) chỉ thu được 1-2 đợt đã bị cháy lá, nhiều quả queo quắt, không còn khả năng phát triển.

Mùa dưa “kém vui” của nông dân Thạch Hà

Đi "mót" những quả dưa gang tại ruộng dưa của gia đình, ông Trần Văn Tiến (thôn Phúc Lộc, xã Việt Tiến) cho biết: "Gia đình tôi trồng 1 ha dưa, gồm dưa lê, dưa gang và dưa hấu. So với năm ngoái, năm nay chỉ thu hoạch được khoảng 70% sản lượng. Khi mới thu hoạch được lứa thứ 2 thì cây bắt đầu có hiện tượng cháy lá nên chất lượng kém, trong khi đó, bình thường một vụ dưa sẽ cho thu hoạch khoảng 5 lứa".

Mùa dưa “kém vui” của nông dân Thạch Hà

Hiện tại, giá dưa lê bán tại ruộng từ 17 - 20 nghìn đồng/kg, dưa gang, dưa hấu có giá 15 nghìn đồng/kg. So với vụ năm ngoái, giá có nhỉnh hơn nhưng nhiều diện tích nay đã không còn khả năng cho thu hoạch lứa sau nên việc giá dưa bán ra cao hơn chỉ giúp người dân gỡ lại phần vốn đã bỏ ra. (Trong ảnh: bà Trần Thị Mai, thôn Phúc Lộc, xã Việt Tiến thu hoạch những quả dưa còn lại trên ruộng).

Mùa dưa “kém vui” của nông dân Thạch Hà

Vừa thu hoạch dưa để đem đi bán, bà Lê Thị Thanh (thôn Phúc Lộc, xã Việt Tiến) chia sẻ: "Mất nửa buổi chiều mà tôi chỉ thu hoạch được một ít dưa vì phần nhiều dưa bị queo quắt hết, những quả lành lặn thì chưa kịp chín. So với những năm trước, trung bình mỗi sào dưa lê sẽ cho thu hoạch gần 1 tấn thì năm nay chỉ đạt hơn 7 tạ".

Mùa dưa “kém vui” của nông dân Thạch Hà

Phó Chủ tịch UBND xã Việt Tiến Đặng Hữu Thắng cho biết: "Xã Việt Tiến có hơn 11 ha dưa các loại với hơn 50 hộ tham gia sản xuất, tập trung nhiều ở các thôn Việt Yên, Phúc Lộc. Vụ mùa năm nay, vì gặp phải các đợt mưa lớn lúc dưa ra hoa nên tỷ lệ đậu quả thấp. Thêm vào đó, thời điểm này bệnh đốm lá trên dưa đang phát triển nên nhiều diện tích đã bị hỏng sớm".

Mùa dưa “kém vui” của nông dân Thạch Hà

Cũng như xã Việt Tiến, trên cánh đồng dưa tại thôn Thọ (xã Thạch Liên), các loại dưa lê, dưa gang đã cháy trụi lá, cây dưa không còn khả năng cho quả mà dần lụi đi, cỏ mọc um tùm.

Mùa dưa “kém vui” của nông dân Thạch Hà

Xót xa khi phải nhổ đi 3 sào dưa lê kém năng suất, anh Lê Hữu Xuân (thôn Thọ, xã Thạch Liên) cho biết: "Năm ngoái, mỗi sào dưa lê sau khi trừ hết chi phí đem về cho gia đình khoảng 8 triệu đồng. Còn vụ dưa năm nay, do thời tiết bất thuận, lại thêm việc bị sâu bệnh phá hại khiến 3 sào dưa của gia đình tôi gần như mất trắng khi chỉ mới thu hoạch được 1 lứa đã phải phá bỏ. Bán 1 lứa dưa chỉ mới gần đủ tiền vốn bỏ ra, chưa tính công chăm sóc".

Mùa dưa “kém vui” của nông dân Thạch Hà

Theo tính toán của người trồng dưa, trung bình mỗi sào phải đầu tư khoảng 2 triệu đồng, gồm tiền giống, phân bón. Tuy nhiên, với việc dưa mất mùa như năm nay, người dân chỉ còn hy vọng gỡ gạc lại phần nào tiền vốn bỏ ra.

Mùa dưa “kém vui” của nông dân Thạch Hà

Anh Lê Minh Trường - cán bộ địa chính, nông nghiệp, nông thôn mới xã Thạch Liên cho biết, toàn xã có 35 ha trồng các loại dưa lê, dưa gang, dưa hấu, tập trung ở thôn Thọ, thôn Khang. Các năm trước, vụ dưa đưa lại thu nhập cao cho người dân nhưng năm nay, đa số ruộng dưa đều bị hư hỏng sớm, ước tính thiệt hại hơn 20% diện tích, ảnh hưởng đến nguồn thu nhập chính của nhiều hộ dân. (Trong ảnh: Những luống dưa lê bị hư hỏng do sâu bệnh và thời tiết mưa nhiều).

Mùa dưa “kém vui” của nông dân Thạch Hà

Một ruộng dưa lê tại thôn Thọ (xã Thạch Liên) đã phải xuống giống lại vì cây không còn khả năng sinh trưởng, chất lượng quả thấp.

Mùa dưa “kém vui” của nông dân Thạch Hà

Chọn những quả dưa lê, dưa gang to, đẹp để bán, chị Đặng Thị Diệp (thôn Thọ, xã Thạch Liên) cho biết: "Đây là mùa dưa kém vui của bà con chúng tôi, thời điểm này hầu hết bà con đang gom góp những quả dưa còn lại trên ruộng để bán, với hy vọng gỡ lại công sức chăm sóc, đầu tư".

Xã Việt Tiến và Thạch Liên là 2 địa phương có diện tích trồng dưa lê, dưa gang, dưa hấu lớn trên địa bàn. Thời điểm dưa ra hoa do thời tiết mưa nhiều đã ảnh hưởng đến quá trình phát triển, thụ phấn nên năng suất các loại dưa giảm khoảng 20%. Đặc biệt, hiện tại, hiện đang xuất hiện bệnh đốm lá đã gây thiệt hại cho nhiều hộ dân trồng dưa trên địa bàn.

Trưởng phòng NN&PTNT huyện Thạch Hà Lê Văn Thuận

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Mùa mưa bão, thời tiết trên biển khó lường, tiềm ẩn rủi ro với ngư dân Hà Tĩnh. Vì vậy, lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn ngư dân bảo đảm an toàn về người và phương tiện.
Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Ngoài chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đang từng bước đổi mới phương thức canh tác, hướng đến sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.
Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!