Mưa lớn kèm gió mạnh, hơn 40 ha ngô ở Đức Thọ bị gãy đổ

(Baohatinh.vn) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường vào ngày 19/3, trên địa bàn Đức Thọ (Hà Tĩnh) có mưa to kèm theo gió lớn, làm gãy đổ hơn 40 ha ngô xuân ở xã Bùi La Nhân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
3.jpg
Nhiều diện tích ngô xuân thuộc HTX Long Thành ở thôn Hoa Đình, xã Bùi La Nhân bị gãy đổ

Tại xã Bùi La Nhân, vụ xuân năm nay, người dân các HTX Long Thành, Đức La, Yên Nhân đã gieo trỉa hơn 60 ha ngô xuân. Sau gần 2 tháng gieo trỉa, đến nay, cây ngô phát triển khá tốt, hiện đã cao gần 1m và bắt đầu đơm bông.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường vào ngày 19/3, trên địa bàn huyện Đức Thọ có mưa rào kèm gió mạnh nên đã làm gãy đổ nhiều diện tích ngô xuân của bà con nhân dân.

Ông Phạm Thanh Bình - Trưởng thôn Hoa Đình cho biết: “Toàn thôn gieo trỉa 10 ha ngô xuân, nhưng do mưa lớn đã làm gãy đổ và hư hỏng hoàn toàn 7 ha. Do cây ngô đã phát triển tương đối cao gặp phải mưa lớn làm mềm đất kèm theo gió mạnh nên đã làm cho nhiều diện tích ngô bị đổ rạp xuống mặt đất nên không thể khắc phục”.

Được biết, vụ xuân năm 2024, huyện Đức Thọ gieo trỉa 1.340 ha ngô xuân các loại. Tại các địa phương khác, mưa lớn không làm ảnh hưởng đến diện tích ngô xuân.

5.jpg
Cán bộ nông nghiệp xã Bùi La Nhân kiểm tra và đánh giá thiệt hại để có phương án hỗ trợ cho bà con nông dân.

Toàn xã gieo trỉa hơn 60 ha ngô xuân các loại, cây ngô phát triển rất tốt. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong ngày 19/3, trên địa bàn xã có mưa to và gió mạnh nên đã làm gãy đổ hơn 40 ha ngô xuân của bà con nhân dân. Hiện chúng tôi cũng đã cử cán bộ phụ trách nông nghiệp xã xuống phối hợp với các HTX nông nghiệp và thôn xóm kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại để có phương án hỗ trợ cho bà con nông dân.

Ông Nguyễn Xuân Linh - Chủ tịch UBND xã Bùi La Nhân

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast