Ngô vụ xuân ở Vũ Quang cho năng suất cao, hơn 6 tấn/ha

(Baohatinh.vn) - Vụ xuân năm nay, nhờ đưa các giống mới vào sản xuất, tập trung chăm sóc nên 500 ha ngô của bà con nông dân Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho năng suất cao, sản lượng thu hoạch ước đạt gần 3.200 tấn.

Ngô vụ xuân ở Vũ Quang cho năng suất cao, hơn 6 tấn/ha

Bà Nguyễn Thị Nhàn (thôn 3, xã Đức Bồng) tập trung thu hoạch 8 sào ngô xuân.

Thời điểm này, bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân, bà con nông dân Vũ Quang cũng đang tập trung thu hoạch ngô. Không khí lao động diễn ra sôi nổi, khẩn trương trên khắp nhiều cánh đồng, nhất là ở những địa phương có diện tích canh tác lớn như: Hương Minh, Đức Liên, Đức Bồng...

Bà Nguyễn Thị Nhàn (thôn 3, xã Đức Bồng) cho biết: “Vụ xuân năm nay, thời tiết thất thường làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ sản xuất của địa phương. Tuy nhiên, nhờ xuống giống kịp thời, chăm sóc tốt nên 1 ha ngô lấy hạt của gia đình vẫn cho năng suất cao, đạt khoảng 6,3 tấn. Ngoài việc cung cấp thức ăn cho gia súc, dự kiến 1 ha ngô này sẽ mang đến một khoản thu nhập khá cho gia đình”.

Cũng theo bà Nhàn, từ hiệu quả cây ngô mang lại, những vụ mùa gần đây, nhiều nông dân trên địa bàn xã đã mạnh dạn chuyển đổi một số diện tích đất bãi, đất vườn tạp kém hiệu quả sang trồng ngô lấy hạt, ngô lai.

Ngô vụ xuân ở Vũ Quang cho năng suất cao, hơn 6 tấn/ha

Ông Phan Thanh Tấn ở thôn Liên Châu (xã Đức Liên) đang thu hoạch 7 sào ngô của gia đình.

Ông Phan Thanh Tấn (thôn Liên Châu, xã Đức Liên) chia sẻ: "Cây ngô trồng khá dễ, từ khâu gieo hạt đến chăm bón, thu hoạch đều không tốn công. Tuy nhiên, để ngô phát triển tốt, cho năng suất cao thì người nông dân cần chú trọng đến 2 khâu cơ bản là chọn giống và bón phân.

Vụ này, gia đình tôi gieo trỉa gần 1 ha ngô, hiện đã thu hoạch 2 sào, các diện tích ngô năm nay cho năng suất khoảng 6 - 6,2 tấn/ha, cao hơn năm ngoái khoảng 1 tấn/ha. Sau khi thu hoạch xong, gia đình sẽ tập trung làm đất, chuẩn bị giống, phân bón để sản xuất vụ hè thu”.

Ngô vụ xuân ở Vũ Quang cho năng suất cao, hơn 6 tấn/ha

Vụ xuân năm nay, toàn xã Đức Liên sản xuất hơn 80 ha ngô. Để nâng cao năng suất, xã đã đưa các giống mới vào sản xuất như: NK7328, NK4300...

Xã Đức Liên là một trong những vựa ngô của Vũ Quang. Để nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, xã đã tập trung gieo trồng các loại giống mới chất lượng cao.

Ông Lê Đức Hùng - Chủ tịch UBND xã Đức Liên cho biết: “Vụ xuân năm nay, toàn xã Đức Liên gieo trỉa hơn 80 ha ngô. Xác định cây ngô là loại hoa màu chủ lực của địa phương nên ngay từ đầu vụ, xã đã tập trung hướng dẫn người dân sản xuất các loại giống cho năng suất cao như: HN68, HN88, NK7328, NK4300... Vụ này, các diện tích ngô trên địa bàn cho năng suất cao nên bà con rất phấn khởi, người dân đang tập trung huy động máy móc, nhân lực, tranh thủ thời tiết để thu hoạch ngô xuân, đảm bảo khung lịch thời vụ".

Ngô vụ xuân ở Vũ Quang cho năng suất cao, hơn 6 tấn/ha

Các giống ngô lấy hạt cho năng suất cao.

Vụ xuân năm nay, toàn huyện Vũ Quang sản xuất 500 ha ngô, chủ yếu là các giống ngô lấy hạt cho năng suất cao như: P4199, CP3Q, CP111, CP511, PAC669 và một số giống ngô sinh khối NK7328, NK4300; ngô lai HN88, HN68.

Ngô vụ xuân ở Vũ Quang cho năng suất cao, hơn 6 tấn/ha

Ước tính vụ xuân này, toàn huyện Vũ Quang thu hoạch được khoảng 3.200 tấn ngô các loại.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Giải pháp nào để tái sinh vùng đất muối?

Giải pháp nào để tái sinh vùng đất muối?

Thời gian gần đây nhiều diêm dân đã bỏ nghề để tìm kế mưu sinh khác. Hệ quả là hàng trăm ha đất làm muối bị bỏ hoang, điều này không chỉ gây nên tình trạng lãng phí tài nguyên đất mà còn làm mất đi sinh kế, mất đi nghề truyền thống của nhiều vùng quê ven biển Hà Tĩnh.
Cấp bách trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Cấp bách trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp của địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác PCCCR trên địa bàn.
"Xẻ thịt" rừng phòng hộ ven biển Hà Tĩnh

"Xẻ thịt" rừng phòng hộ ven biển Hà Tĩnh

Thời gian gần đây, hàng trăm cây phi lao thuộc vùng rừng phòng hộ ven biển ở xã Thạch Khê (xã Thạch Hải, thành phố Hà Tĩnh trước đây) bị người dân đốn hạ nhưng chính quyền địa phương và ngành chức năng chưa biết xử lý thế nào?
Ngư dân Hà Tĩnh học cách chuyển đổi số

Ngư dân Hà Tĩnh học cách chuyển đổi số

Hà Tĩnh đang chú trọng ứng dụng công nghệ số vào quản lý và giám sát hoạt động khai thác thủy sản thông qua phần mềm truy xuất nguồn gốc điện tử (eCDT VN),