Để hạn chế thiệt hại do thiên tai cuối vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương tập trung huy động nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa hè thu.
Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Sau hơn 5 tháng trồng thử nghiệm, 0,7 ha ớt Habanero của Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Hà (xã Toàn Lưu, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch đầu tiên với năng suất khá cao.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, giảm thiểu thiệt hại đối với diện tích lúa xuân bị ảnh hưởng; tiếp tục chủ động rà soát, kết nối với các hợp tác xã, cơ sở sấy lúa để hỗ trợ bảo quản, chế biến lúa sau thu hoạch.
Nông dân vùng Nam Hà Tĩnh đang bước vào vụ thu hoạch dứa chính vụ. Khắp cánh đồng, không khí lao động sôi nổi, rộn ràng sắc vàng và hương thơm dịu ngọt của dứa chín..
Sắp đến chính vụ thu hoạch cam, người dân 2 xã Kim Hoa, Sơn Trường - nơi được coi là “vựa" cam của huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) phấn khởi vì sản lượng dự kiến sẽ tăng hơn so với năm ngoái.
Vũ Quang (Hà Tĩnh) hiện có gần 2.300 ha cam, trong đó có gần 1.700 ha cho thu hoạch. Dịp này, trên các vườn đồi, người dân bắt đầu cắt quả. Với giá bán khá cao nên bà con rất phấn khởi.
Cải tạo diện tích đất hoang hóa, thấp trũng, nhiều hộ dân ở TP Hà Tĩnh đã trồng sen vừa tạo cảnh quan môi trường vừa gia tăng thu nhập. Củ sen sau thu hoạch được HTX Sen Hào Thành bao tiêu để sản xuất sản phẩm.
Dám nghĩ, dám làm, anh Nguyễn Hùng Thái đã mạnh dạn đầu tư và gặt gái thành công từ mô hình trang trại tổng hợp ở vùng Khe Thờ (thị trấn Đồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh).
Tranh thủ những ngày nắng ráo, bà con nông dân các địa phương ở Hà Tĩnh đang khẩn trương thu hoạch lúa hè thu với phương châm” xanh nhà hơn già đồng” nhằm tránh thiệt hại nếu xảy ra mưa lũ sớm.
Khi người dân vùng đồi Kẻ Gỗ (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) chỉ biết trồng keo thì anh Phạm Công Định ở thôn Mỹ Đông, xã Cẩm Mỹ lại có quyết định táo bạo - phá bỏ toàn bộ vườn keo để trồng cây sim dại. Sự lựa chọn có phần “gàn dở” này lại mang đến hiệu quả kinh tế khó ngờ.
Theo đánh giá của đoàn liên ngành Cục Thống kê Hà Tĩnh và Sở NN&PTNT, vụ hè thu năm 2023, huyện Cẩm Xuyên dẫn đầu toàn tỉnh về năng suất với 54,34 tạ/ha, cao hơn năng suất bình quân chung toàn tỉnh 4,14 tạ/ha.
Vụ hè thu năm 2023, toàn huyện Đức Thọ trồng hơn 780 ha đậu các loại. Thời điểm này, đậu ở các xã ngoài đê của huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã chín rộ, bà con nông dân đang tập trung thu hái.
Giữa ngày hè oi ả, người dân trồng sen tổ dân phố 15 (thị trấn Thạch Hà, Thạch Hà, Hà Tĩnh) đang tất bật thu hái gương sen. Dẫu vất vả, nhọc nhằn nhưng cây sen mang lại một nguồn thu nhập khá cho bà con nông dân.
Những ngày vừa qua, nông dân xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch cà dừa. Cây cà được giá, hứa hẹn mang lại mùa vui cho bà con nông dân.
Thời điểm này, bà con nông dân ở huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đang vào vụ thu hoạch các loại dưa lê, dưa gang, dưa hấu. Giá bán ổn định nên người dân phấn khởi vào vụ thu hoạch.
Những ngày qua, ngư dân ven biển Lộc Hà (Hà Tĩnh) hối hả mang theo dụng cụ ra biển thu hoạch ốc ruốc (hay còn gọi là ốc lể, ốc ngũ sắc). Mặc dù thời tiết không mấy thuận lợi song người dân đều phấn khởi bởi ốc tiêu thụ nhanh, cho thu nhập khá.
Gần 20 năm xa nhà, ông Võ Ràn (SN 1972, ở xã Tùng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) trở về quê hương với mong muốn đoàn tụ gia đình và “khởi nghiệp” bằng mô hình trồng hoa, rau, củ, quả trong nhà màng.
Thời điểm này, các hợp tác xã (HTX) nuôi ngao thương phẩm ở huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang tập trung xử lý số ngao chết và thu hoạch diện tích ngao khỏe mạnh...
Thời điểm này, hành tăm ở các vùng sản xuất của Can Lộc (Hà Tĩnh) đã đạt độ “già” và vào chính vụ thu hoạch. Giá thu mua tốt nên người dân rất tích cực bám đồng, thu hoạch tới đâu bán tới đó.
Thời điểm này, vườn táo Đài Loan 300 gốc của anh Nguyễn Trung Tính (SN 1983, trú huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đang vào mùa thu hoạch, quả sai trĩu cành, khiến nhiều người trầm trồ, thích thú.
Những ngày qua, mưa lớn diện rộng trên địa bàn Hương Khê (Hà Tĩnh) đã khiến hàng trăm vườn bưởi Phúc Trạch ngập úng cục bộ. Để giảm thiệt hại, nhiều người dân đã phải “đội mưa” thu hoạch số quả còn trên cây.
Những ngày này, bà con nông dân ở một số địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh như: Thạch Hà, Can Lộc, Đức Thọ... đã bắt đầu bước vào thu hoạch trà sớm lúa hè thu 2022. Trong nắng sớm, những cánh đồng như phủ thêm màu vàng óng của lúa chín, dự báo mùa vàng bội thu.
Những ngày qua, nông dân xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch cà dừa. Với nhu cầu tiêu thụ cao, cây cà hứa hẹn mang lại nguồn thu khá cho bà con nông dân ngay sau tết Nguyên đán.
Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nông dân TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang huy động nhân lực, phương tiện tập trung thu hoạch lúa hè thu để tránh mưa lũ.
Người dân Hương Khê (Hà Tĩnh) đã vào mùa thu hoạch bưởi Phúc Trạch. Với sắc vàng chín mọng, thứ quả được mệnh danh là “Đệ nhất danh quả” này chưa bao giờ khiến người tiêu dùng lẫn các thương lái thất vọng...
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!