Đồng ruộng Hà Tĩnh rộn ràng thu hoạch sớm vụ lúa hè thu

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, bà con nông dân ở một số địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh như: Thạch Hà, Can Lộc, Đức Thọ... đã bắt đầu bước vào thu hoạch trà sớm lúa hè thu 2022. Trong nắng sớm, những cánh đồng như phủ thêm màu vàng óng của lúa chín, dự báo mùa vàng bội thu.

Đồng ruộng Hà Tĩnh rộn ràng thu hoạch sớm vụ lúa hè thu

Máy gặt xuống đồng thu hoạch lúa hè thu cho bà con nông dân thôn Kim Thịnh (xã Kim Song Trường, Can Lộc).

Từ sáng nay, bà con nông dân xã Kim Song Trường (huyện Can Lộc) đã phấn khởi xuống đồng thu hoạch vụ hè thu. Từ thôn Kim Thịnh, tiếng máy gặt ù ù, tiếng người náo nức gọi nhau làm không khí ngày mùa càng thêm rộn ràng hơn.

Đang chờ máy gặt thu hoạch xong diện tích lúa của gia đình, anh Trần Xuân Thắng (thôn Kim Thịnh, xã Kim Song Trường) cho biết: “Đến thời điểm này, tôi đã gặt được gần 5 sào, năng suất bình quân chắc sẽ đạt hơn 2,5 tạ/sào, thế là bà con chúng tôi đã mừng lắm rồi. Vì gặt sớm nhất xã nên toàn thôn chủ động được máy móc, chỉ cần trong một ngày là cánh đồng rộng đã được thu hoạch xong”.

Đồng ruộng Hà Tĩnh rộn ràng thu hoạch sớm vụ lúa hè thu

Các trà lúa sớm của xã Kim Song Trường chủ yếu cơ cấu giống ngắn ngày BT09

Được biết, vụ hè thu năm nay, xã Kim Song Trường sản xuất trên diện tích hơn 900ha, là một trong những địa phương có diện tích dẫn đầu huyện Can Lộc. Người dân đã chủ động thời vụ, chủ yếu lựa chọn giống ngắn ngày BT09 để có thể thu hoạch sớm, đảm bảo sản xuất “ăn chắc”. Đến nay, xã đã thu hoạch được khoảng 30ha tại thôn Kim Thịnh. Ở các thôn khác như: Thượng Xá, Bình Hồ, Thúc Yên… lúa cũng đã chín cơ bản, có thể thu hoạch trong những ngày tới.

Ông Phan Văn Hạnh - Phó Chủ tịch UBND xã Kim Song Trường cho biết: “Ngay từ đầu vụ, chúng tôi đã tập trung vừa thu hoạch vụ xuân vừa khẩn trương xuống giống vụ hè thu. Nhiều cánh đồng được bố trí 1 loại giống, chung lịch thời vụ nên có thể gặt đồng loạt, thuận lợi bố trí máy gặt theo hình thức cuốn chiếu. Xã phấn đấu hoàn thành thu hoạch trước ngày 6/9”.

Đồng ruộng Hà Tĩnh rộn ràng thu hoạch sớm vụ lúa hè thu

Cánh đồng lúa của các xã bãi ngang huyện Thạch Hà đã phủ màu vàng đẹp mắt.

Trong khi ở nhiều nơi trên toàn tỉnh lúa đang vào giai đoạn bắt đầu chín sáp thì các xã bãi ngang thuộc huyện Thạch Hà như: Thạch Trị, Thạch Văn, Thạch Lạc, Thạch Khê… đã bắt đầu rộn ràng tiếng máy thu hoạch.

Vụ hè thu năm nay, ông Nguyễn Xuân Tiến (thôn Hồng Dinh, xã Thạch Trị, Thạch Hà) sản xuất trên diện tích hơn 1,5 mẫu. Ông Tiến phấn khởi: “Nhờ chủ động nguồn nước tự nhiên, huy động gieo cấy sớm nên diện tích lúa của gia đình đã cơ bản chín được 80%. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, tranh thủ thời tiết thuận lợi tôi đã hợp đồng với chủ máy tập trung gặt xong trong mấy ngày nữa”.

Đồng ruộng Hà Tĩnh rộn ràng thu hoạch sớm vụ lúa hè thu

Nông dân xã Thạch Trị (Thạch Hà) bám đồng, tập trung thu hoạch lúa hè thu.

Cách đó không xa, chị Trần Thị Tâm, cùng thôn Hồng Dinh cũng đang thoăn thoắt dọn rơm về tích trữ cho trâu, bò. Chị Tâm chia sẻ: “Mùa này mình phơi rơm ngay ngoài đồng 1 buổi là đã khô, đem xe kéo đến chở về nữa là được. Bà con phấn khởi vì năm nay máy gặt về nhiều nên dễ thuê, giá cũng có giảm xuống hơn so với vụ xuân."

Xã Thạch Trị gieo cấy tổng diện tích 158 ha, chủ yếu là các giống lúa khang dân đột biến, khang dân 18, xuân mai 12... Theo đánh giá bước đầu, thời tiết khá thuận lợi, bà con nông dân tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật sản xuất và phòng trừ sâu bệnh nên hiệu quả nên năng suất đạt khoảng 2,5 tạ/sào.

Đồng ruộng Hà Tĩnh rộn ràng thu hoạch sớm vụ lúa hè thu

Rơm được phơi ngay tận chân ruộng rồi vận chuyển về nhà nhờ thời tiết thuận lợi.

Ông Nguyễn Văn Ninh - Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Trị cho biết: “Xã đã động viên bà con nông dân tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tập trung nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa vụ hè thu, chín đến đâu gặt đến đó. Ngoài 4 máy gặt tại chỗ, xã đã hợp đồng thuê thêm 5 máy ở địa phương khác để hỗ trợ bà con tối đa”.

Vụ hè thu năm 2022, huyện Thạch Hà gieo cấy hơn 7.600 ha lúa, tập trung các giống ngắn ngày Khang dân đột biến, BT09, HN6, PC6… Đến nay, nhiều diện tích lúa vụ hè thu ở các xã như Thạch Văn, Thạch Trị, Thạch Lạc, Thạch Khê… đã cho thu hoạch, năng suất dự kiến đạt 50 tạ/ha.

Tranh thủ thời tiết đang thuận lợi, huyện Thạch Hà đang theo dõi, đôn đốc bà con xuống đồng, phấn đấu hoàn thành xong trước ngày 10/9.

Đồng ruộng Hà Tĩnh rộn ràng thu hoạch sớm vụ lúa hè thu

Khoảng 500ha lúa thuộc các trà gieo cấy sớm của huyện Đức Thọ, Thạch Hà, Can Lộc… đã bước vào thu hoạch.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Nguyễn Tống Phong cho biết: “Vụ hè thu, toàn tỉnh chủ yếu cơ cấu nhóm giống thời gian sinh trưởng xung quanh 100 - 110 ngày, đảm bảo cơ bản thu hoạch gọn trước ngày 10/9 gồm: khang dân 18, khang dân đột biến, bắc thịnh, BT09, nếp 98, nếp 87, thiên ưu 8, BQ, HT1, PC6, TH3-3, TH3-5, xuân mai… Điều này đã giúp lúa hè thu sinh trưởng tập trung, đều đẹp.

Hiện nay, khoảng 500ha lúa thuộc các trà gieo cấy sớm của huyện Đức Thọ, Thạch Hà, Can Lộc… đã bước vào thu hoạch, năng suất đánh giá bước đầu đạt khoảng 2,3 - 2,5 ta/sào. Phần lớn diện tích toàn tỉnh dự kiến sẽ cho thu hoạch tập trung từ ngày 1/9 đến 10/9. Toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành vụ lúa hè thu 2022 trước ngày 15/9 tới.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!