Nỗ lực cao nhất ứng phó thiên tai, phòng chống cháy rừng và thực hiện thắng lợi vụ hè thu 2022

(Baohatinh.vn) - Trước dự báo tình hình thời tiết ở Hà Tĩnh diễn biến phức tạp trong năm 2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn yêu cầu các đơn vị, địa phương cần tập trung, nỗ lực cao nhất ứng phó với các tình huống về thiên tai, phòng cháy chữa cháy rừng cũng như thực hiện thắng lợi vụ hè thu tới đây.

Sáng 29/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn và Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt chủ trì hội nghị trực tuyến về tổng kết công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng (BVR, PCCCR); phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022; triển khai đề án sản xuất vụ hè thu năm 2022.

Dự hội nghị có đại diện sở, ban, ngành liên quan cùng lãnh đạo 13 huyện, thị xã, thành phố tại đầu cầu các địa phương.

Nỗ lực cao nhất ứng phó thiên tai, phòng chống cháy rừng và thực hiện thắng lợi vụ hè thu 2022

Hà Tĩnh có 359.853 ha rừng và đất lâm nghiệp, phân bố trên địa bàn 13 huyện, thị xã, thành phố; trong đó, đất có rừng 335.485 ha, đất chưa có rừng 24.368 ha, tỷ lệ che phủ rừng năm 2021 là 52,25%.

Diện tích rừng trọng điểm dễ cháy, có nguy cơ xâm hại cao chủ yếu tập trung trên địa bàn các huyện, thị xã: Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Vũ Quang, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Hồng Lĩnh…

Nỗ lực cao nhất ứng phó thiên tai, phòng chống cháy rừng và thực hiện thắng lợi vụ hè thu 2022

Các đại biểu tham dự ở điểm cầu UBND tỉnh.

Năm 2021, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng gay gắt, nhiệt độ luôn ở mức cao từ 39 – 41 độ C cùng nhu cầu lâm sản và đất sản xuất lâm nghiệp tăng cao, dịch bệnh COVID-19 kéo dài nên có nhiều lao động địa phương từ nước ngoài và các tỉnh khác trở về, thiếu việc làm… đã ảnh hưởng đến công tác BVR, PCCCR trên địa bàn tỉnh.

Nỗ lực cao nhất ứng phó thiên tai, phòng chống cháy rừng và thực hiện thắng lợi vụ hè thu 2022

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hoàng Quốc Huấn: Hầu hết các điểm phát lửa, các vụ cháy rừng đã được các địa phương, chủ rừng phát hiện sớm, tổ chức báo cháy theo đúng quy định và huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy kịp thời.

Năm 2021, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 143 vụ vi phạm, qua đó khởi tố hình sự 2 vụ về tội hủy hoại rừng; tịch thu 127,1 m3 gỗ các loại; 6.909 kg lâm sản khác; 287,5 kg động vật rừng; 16 phương tiện, tang vật; nộp ngân sách nhà nước gần 1,1 tỷ đồng.

Toàn tỉnh cũng xảy ra 29 điểm phát lửa, trong đó có 4 điểm gây cháy rừng tại 4 huyện, diện tích rừng bị cháy không có khả năng phục hồi 3,05 ha.

Nỗ lực cao nhất ứng phó thiên tai, phòng chống cháy rừng và thực hiện thắng lợi vụ hè thu 2022

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Tuấn Thanh: Bên cạnh vụ lúa mùa thì trong năm 2021, các loại cây trồng như đậu, ngô, rau, khoai lang, lạc, vừng... cũng đạt năng suất, sản lượng khá cao.

Vụ hè thu 2021, toàn tỉnh gieo cấy 44.955 ha, đạt 101,74% kế hoạch, tăng 905 ha so với vụ hè thu 2020, năng suất đạt 51,12 tạ/ha, sản lượng đạt 229.803 tấn; chủ yếu gieo cấy giống có thời gian sinh trưởng dưới 110 ngày.

Vụ lúa hè thu 2021 là vụ sản xuất được mùa toàn diện, đặc biệt trên cây lúa, năng suất đạt cao nhất từ trước tới nay, sản lượng lương thực xấp xỉ 22 vạn tấn, góp phần quan trọng hoàn thành kế hoạch sản xuất nghiệp năm 2021.

Hà Tĩnh đẩy nhanh việc triển khai nhân rộng mô hình phá bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn, diện tích lũy kế đến vụ xuân 2022 là 5.879,23 ha, trong đó Cẩm Xuyên 1.800 ha, Thạch Hà 1.275,1 ha, Kỳ Anh 407,5 ha, Can Lộc 2.228,63 ha, TP Hà Tĩnh 166,2 ha.

Nỗ lực cao nhất ứng phó thiên tai, phòng chống cháy rừng và thực hiện thắng lợi vụ hè thu 2022

Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh Trần Đức Thịnh thông tin về tình hình thiên tai năm 2021, triển khai công tác PCTT&TKCN năm 2022.

Cũng trong năm vừa qua, Hà Tĩnh không chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão cũng như áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Tuy nhiên, do ảnh hưởng hoàn lưu của một số cơn bão và ATNĐ đã gây thiệt hại tương đối lớn về dân sinh, cơ sở hạ tầng và sản xuất nông nghiệp. Ước tính, thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2021 ở Hà Tĩnh là 140 tỷ đồng.

Nỗ lực cao nhất ứng phó thiên tai, phòng chống cháy rừng và thực hiện thắng lợi vụ hè thu 2022

Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh Trần Đức Bá: Tình hình thời tiết trong năm 2022 dự báo sẽ phức tạp, khó lường hơn so với năm 2021 khi lượng mưa lớn hơn dẫn tới tình trạng mưa lũ, ngập lụt nên các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh cần hết sức đề phòng.

Triển khai nhiệm vụ năm 2022, Hà Tĩnh đặt mục tiêu bảo vệ và phát triển bền vững đối với 217.367 ha rừng tự nhiên hiện có; nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng, phấn đấu duy trì ổn định tỷ lệ che phủ rừng năm 2022 trên 52%;

Tăng cường công tác BVR-PCCCR; ngăn chặn, xử lý kịp thời, có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật, phấn đấu giảm tối đa số vụ, diện tích rừng bị thiệt hại do cháy rừng gây ra và giảm số vụ vi phạm pháp luật lâm nghiệp so với năm 2021.

Nỗ lực cao nhất ứng phó thiên tai, phòng chống cháy rừng và thực hiện thắng lợi vụ hè thu 2022

Hương Khê là một trong những địa phương xảy ra khá nhiều vụ việc liên quan tới lấn chiếm, sẻ phát, khai thác gỗ trái phép.

Cũng theo dự báo thì số lượng bão và ATNĐ ảnh hưởng đến trực tiếp đất liền nước ta trong năm 2022 khoảng từ 12 - 14 cơn và ảnh hưởng đến đến nước ta khoảng 4 - 6 cơn, khu vực Hà Tĩnh khoảng 2 - 3 cơn; lũ trên các sông khu vực Hà Tĩnh khả năng bắt đầu từ cuối tháng 8, đỉnh lũ lớn nhất khả năng ở mức báo động II - III và khả năng xảy ra trong tháng 9 đến 10/2022...

Vụ hè thu 2022, Hà Tĩnh phấn đấu gieo cấy đạt diện tích 45.413 ha, năng suất 50,2 tạ/ha, sản lượng 227.967 tấn; lúa mùa 490 ha, năng suất 25,67 tạ/ha, sản lượng 1.258 tấn; ngô lấy hạt 1.649 ha, năng suất 36,75 tạ/ha, sản lượng 6.060 tấn; đậu 3.695 ha, năng suất 10,57 tạ/ha, sản lượng 3.904 tấn...

Nỗ lực cao nhất ứng phó thiên tai, phòng chống cháy rừng và thực hiện thắng lợi vụ hè thu 2022

Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt: Sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và phối hợp giữa các sở, ban, ngành cùng 13 địa phương đã góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ về BVR-PCCR, PCTT cũng như triển khai thắng lợi trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tại hội nghị, các đại biểu ở điểm cầu UBND tỉnh và 13 địa phương đã tập trung làm rõ những ưu điểm cũng như tồn tại, hạn chế trong công tác BVR-PCCCR, PCTT&TKCN, sản xuất vụ hè thu năm 2021; đồng thời, đóng góp nhiều ý kiến để triển khai có hiệu quả kế hoạch, nhiệm vụ của năm 2022.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đánh giá cao sự chủ động của các địa phương, đơn vị trong thực hiện công tác BVR-PCCCR, PCTT&TKCN, sản xuất vụ hè thu năm 2021, ứng phó có hiệu quả trước các sự cố xảy ra, góp phần giảm thiểu các hậu quả do thiên tai, cháy rừng gây ra và năng suất vụ lúa hè thu 2021 đạt cao nhất từ trước tới nay.

Nỗ lực cao nhất ứng phó thiên tai, phòng chống cháy rừng và thực hiện thắng lợi vụ hè thu 2022

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn phát biểu kết luận hội nghị.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn thì dự báo tình hình thời tiết trong năm 2022 ở tỉnh ta diễn biến rất phức tạp nên thời gian tới, khối lượng công việc về BVR-PCCCR, PCTT&TKCN, sản xuất vụ hè thu 2022 sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức. Vì vậy, các đơn vị, địa phương cần tập trung, nỗ lực cao nhất hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đặt ra.

Nhận định giá lương thực trên thế giới đang tăng cao, góp phần mang lại lợi nhuận cho nông dân nếu như vụ lúa hè thu 2022 thắng lợi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương khi kết thúc vụ lúa xuân cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về máy móc, cơ cấu thời vụ, giống lúa chất lượng để tranh thủ tối đa thời gian, bắt tay ngay vào sản xuất vụ hè thu.

Các lực lượng, địa phương cần tăng cường công tác BVR-PCCCR; ngăn chặn, xử lý kịp thời, có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật, sẻ phát, lấn chiếm và chặt phá rừng, nhất là với các địa bàn Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh; phấn đấu giảm tối đa số vụ, diện tích rừng bị thiệt hại do cháy rừng gây ra và giảm số vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.

Đối với công tác PCTT&TKCN thì ngay từ thời điểm này, các đơn vị, địa phương cần chuẩn bị tốt các phương án ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra; chủ động thành lập các đoàn kiểm tra công trình xung yếu, trọng điểm và nếu có hư hỏng, xuống cấp thì nhanh chóng có phương án đảm bảo an toàn; tổ chức rà soát, cập nhật, xác định những vùng nguy cơ xảy ra ngập lũ sâu, vùng lũ quét, sạt lở đất để xây dựng phương án cụ thể về di dời, sơ tán dân; kiểm tra, rà soát quy trình vận hành hồ và liên hồ chứa...

Chủ đề Thời tiết - Khí hậu

Chủ đề Thiên tai - bão lũ

Đọc thêm

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.
Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Giữa vùng quê thuần nông, quanh năm lũ lụt xã Đức Quang (Hà Tĩnh), mô hình nuôi chồn hương của anh Nguyễn Hữu Quân đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương.