Tập trung cao nhất, giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra

(Baohatinh.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu cả hệ thống chính trị từ Trung ương tới địa phương cùng vào cuộc, tập trung cao nhất nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, phấn đấu thiệt hại về người và tài sản trong năm 2022 giảm so với năm 2021.

Sáng 25/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành - Trưởng BCĐ Quốc gia về Phòng chống thiên tai (PCTT), Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác PCTT&TKCN năm 2022.

Hội nghị được kết nối tới 63 điểm cầu UBND tỉnh, thành phố và 701 điểm cầu quận, huyện trên cả nước với hơn 19.000 người dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn và Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Tập trung cao nhất, giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn, Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh

Năm 2021, thiên tai trên thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến bất thường, khốc liệt với gần 380 trận thiên tai gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Ở trong nước, thiên tai tuy không khốc liệt, dị thường như năm 2020 nhưng vẫn diễn biến hết sức phức tạp, bên cạnh đó là hậu quả nghiêm trọng của đợt mưa lũ lịch sử năm 2020, nhiều khu vực chưa được phục hồi.

Cả nước đã xảy ra 18/22 loại hình thiên tai, trong đó có 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), 326 trận dông, lốc, mưa lớn, 170 trận lũ, lũ quét, sạt lở đất, 139 trận động đất, 403 điểm sạt lở nguy hiểm.

Tập trung cao nhất, giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra

Tham dự hội nghị ở điểm cầu Hà Tĩnh còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Thiên tai trong năm 2021 đã làm 108 người chết và mất tích, thiệt hại về kinh tế trên 5.200 tỷ đồng. Nguyên nhân chính vẫn là nhận thức của một bộ phận người dân và chính quyền còn hạn chế nên để xảy ra thiệt hại về người; tổ chức bộ máy PCTT các cấp chưa đủ mạnh và thiếu đồng bộ; việc chấp hành quy định thông báo cho chính quyền địa phương, người dân khi xả lũ ở một số hồ chứa chưa kịp thời, đúng quy định; công tác khắc phục hậu quả triển khai còn chậm; khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng nói chung cũng như công trình PCTT nói riêng còn thấp, gây ra những thiệt hại đáng tiếc, chưa đáp ứng yêu cầu trước sự tàn phá của bão, lũ…

Năm 2021, thiên tai ở Hà Tĩnh diễn ra không ác liệt như năm 2020 và những năm trước đây. Trong năm, chỉ có đợt mưa lũ vào đầu tháng 6 (thời kỳ lúa hè thu vừa mới gieo cấy bị ngập úng phải gieo lại khoảng 15.000 ha và đợt mưa từ ngày 15 - 18/10 làm ngập khoảng 200 hộ dân và một số cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi bị sạt lở, vỡ và hư hỏng nặng). Tổng thiệt hại ước tính khoảng 150 tỷ đồng.

Những năm qua, Hà Tĩnh luôn quan tâm đến việc xây dựng và phê duyệt các phương án ứng phó ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã), mỗi tình huống đều được giao rất cụ thể cho tổ chức, cá nhân trong tổ chức thực hiện kiểm tra, kiểm soát, gắn trách nhiệm người đứng đầu.

Với các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đã có sẵn bộ dữ liệu sơ tán dân gồm: Số hộ phải di dời, địa điểm sơ tán, phương án sơ tán đi và đến, cán bộ trực tiếp phụ trách và thường xuyên cập nhật đầy đủ số điện thoại các đồng chí thôn trưởng khi có tình huống lũ quét, sạt lở đất cần phải sơ tán dân là yêu cầu và thực hiện ngay.

Tập trung cao nhất, giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra

Tuyến đường ven biển Hà Tĩnh đoạn giáp ranh giữa xã Cẩm Lĩnh (Cẩm Xuyên) và Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh) bị sạt lở vào tháng 10/2021.

Theo nhận định của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong năm 2022, có khả năng xuất hiện bão mạnh trái quy luật với khoảng 12-14 cơn bão và ATNĐ hoạt động trên khu vực biển Đông. Lượng mưa trong năm có xu hướng gia tăng trên phạm vi toàn quốc, khả năng cao xảy ra hiện tượng mưa cực đoan.

Sự dị thường của thời tiết đã được thể hiện ngay trong đợt mưa lũ lớn trái quy luật ngay giữa mùa khô, kèm theo dông lốc, sóng lớn tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hoà từ ngày 30/3 - 2/4 vừa qua. Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra từ đầu năm đến nay ước tính lên tới 2.400 tỷ đồng.

Tập trung cao nhất, giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra

Việc xả lũ hợp lý của các hồ đập góp phần giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Tại hội nghị, các đại biểu nhìn nhận, để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, các đơn vị, địa phương cần triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật về công tác PCTT&TKCN nhằm tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là người dân và cộng đồng; thúc đẩy cơ chế, chính sách huy động nguồn lực xã hội hóa, khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư vào hoạt động PCTT.

Nâng cao chất lượng, đảm bảo yêu cầu dự báo sớm, kịp thời, chính xác diễn biến thiên tai; đẩy mạnh xã hội hóa trong việc lắp đặt hệ thống theo dõi, giám sát thiên tai chuyên dùng, trạm theo dõi mưa, mực nước, camera giám sát hồ chứa, trọng điểm đê điều; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cứu hộ cứu nạn, xác định đây hoạt động quan trọng của lực lượng vũ trang, là “nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình”...

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đánh giá, do tác động của biến đổi khí hậu nên tình hình thiên tai được dự báo sẽ diễn biến phức tạp, khó lượng. Năm nay, dù chưa bước vào mùa mưa bão nhưng có thể thấy, thiên tai phức tạp, dị thường đã xuất hiện ngay trong những tháng đầu năm.

Tập trung cao nhất, giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh TTXVN.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cả hệ thống chính trị từ Trung ương tới địa phương cùng vào cuộc, tập trung cao nhất nhằm giảm thiểu thiệt hại tối đa do thiên tai gây ra, phấn đấu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai trong năm 2022 giảm so với năm 2021.

Các cơ quan, đơn vị cần nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo và theo dõi, giám sát thiên tai; tăng cường năng lực chỉ đạo, chỉ huy điều hành ứng phó thiên tai từ Trung ương đến cơ sở, trong đó, chú trọng xây dựng kế hoạch công tác cụ thể, nhất là việc kiểm tra, giám sát toàn bộ công trình PCTT xung yếu trước mùa mưa lũ; nâng cao năng lực cứu hộ cứu nạn, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho Nhân dân; công tác phòng ngừa cần chuyển dịch mạnh mẽ từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế và chuyển đổi số trong PCTT; quan tâm đặc biệt cho đầu tư cho công tác PCTT&TKCN, trong đó, đa dạng hoá việc huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư, bố trí ngân sách xử lý dứt điểm các công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, trọng điểm đê điều, hồ chứa nước xung yếu trước mùa mưa bão 2022...

Chủ đề Thiên tai - bão lũ

Đọc thêm

Chiến dịch 500 ngày đêm - Trách nhiệm và nghĩa tình

Chiến dịch 500 ngày đêm - Trách nhiệm và nghĩa tình

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là hành trình nối dài lòng biết ơn, đưa những người con đã ngã xuống trở về với đất mẹ, quê hương và gia đình.
Tri ân người có công - Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

Tri ân người có công - Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

“Tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Hà Tĩnh huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa; triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách, đồng thời quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng”
Viết tiếp câu chuyện đẹp từ sự cho đi

Viết tiếp câu chuyện đẹp từ sự cho đi

Thấu cảm trước nỗi đau của những bệnh nhân phải từ bỏ sự sống vì không có tạng để ghép, người dân Hà Tĩnh đã quyết định đăng ký tự nguyện hiến mô, hiến tạng sau khi qua đời.
Những mái đầu bạc vẫn ngóng ngày người lính trở về

Những mái đầu bạc vẫn ngóng ngày người lính trở về

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng nỗi chờ đợi của những người vợ liệt sĩ ở Hà Tĩnh vẫn còn nguyên vẹn. Họ lặng lẽ đi qua cả cuộc đời với niềm mong mỏi người chồng đã hy sinh sớm được trở về quê hương.
Cứu cụ ông bị phình động mạch chủ dọa vỡ bằng kỹ thuật can thiệp không cần mổ mở

Cứu cụ ông bị phình động mạch chủ dọa vỡ bằng kỹ thuật can thiệp không cần mổ mở

Từng từ chối phẫu thuật vì nguy cơ biến chứng quá cao, cụ ông 78 tuổi mang khối phình động mạch chủ ngực - bụng 76mm có dấu hiệu dọa vỡ, đã được các bác sĩ Vinmec Times City điều trị thành công. Bí quyết nằm ở kỹ thuật tái tạo hệ thống mạch tạng mà không cần mở ngực hay mở bụng.
Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 2): Trăn trở trên hành trình "trả lại tên cho liệt sĩ”

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 2): Trăn trở trên hành trình "trả lại tên cho liệt sĩ”

Chiến tranh lùi xa, nhân chứng ngày một thưa vắng, những dấu tích cũng dần mai một. Hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vì thế trở thành cuộc chạy đua thầm lặng, khắc nghiệt với thời gian, đòi hỏi trách nhiệm càng cao hơn trước Tổ quốc và Nhân dân.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Những người quản trang lặng thầm chăm sóc mộ liệt sĩ

Những người quản trang lặng thầm chăm sóc mộ liệt sĩ

Mỗi dịp tháng Bảy, dòng người lại tìm về các nghĩa trang liệt sĩ ở Hà Tĩnh để thắp nén hương tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, những người quản trang vẫn âm thầm chăm sóc từng phần mộ, lặng lẽ gìn giữ ký ức và bồi đắp mạch nguồn tri ân qua từng ngày.
Học sinh Hà Tĩnh vui hè cùng những trang sách

Học sinh Hà Tĩnh vui hè cùng những trang sách

Từ những góc đọc yên tĩnh trong thư viện đến các buổi chia sẻ sách sôi nổi, sách trở thành người bạn đồng hành, mở ra hành trình khám phá mới, giúp học sinh Hà Tĩnh có một mùa hè bổ ích.
Khi sách giáo khoa cũ trở thành nguồn học liệu bổ trợ

Khi sách giáo khoa cũ trở thành nguồn học liệu bổ trợ

Từ năm học 2026-2027, cả nước thống nhất sử dụng bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống". Trước yêu cầu mới, nhiều trường học ở Hà Tĩnh đã chủ động khai thác các bộ sách giáo khoa cũ làm nguồn học liệu bổ trợ, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học và hạn chế lãng phí.
Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 1): Hành trình không nghỉ

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 1): Hành trình không nghỉ

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hành trình tìm kiếm, quy tập và đưa những người lính nằm lại nơi chiến trường trở về quê hương vẫn chưa bao giờ dừng lại. Từ những mùa khô lặng lẽ trên đất bạn Lào đến những cuộc lần tìm bền bỉ của đồng đội, thân nhân, mỗi con đường trên hành trình tri ân đang được nối dài bằng trách nhiệm thiêng liêng, nghĩa tình và khát vọng đoàn tụ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!