Cà dừa Thượng Lộc được mùa, dễ bán

(Baohatinh.vn) - Những ngày qua, nông dân xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch cà dừa. Với nhu cầu tiêu thụ cao, cây cà hứa hẹn mang lại nguồn thu khá cho bà con nông dân ngay sau tết Nguyên đán.

Mỗi ngày, từ khoảng 3 - 4 giờ chiều, cánh đồng trồng cà rộng gần 7 ha của HTX sản xuất rau an toàn và chăn nuôi ở thôn Sơn Phú, xã Thượng Lộc lại nhộn nhịp kẻ bán người mua. Người dân thoăn thoắt thu hái từng giỏ cà đầy ắp rồi bán cho thương lái ngay trên đồng.

Cà dừa Thượng Lộc được mùa, dễ bán

Thời tiết thuận lợi nên năm nay cà rất đẹp và ngọt.

Bắt đầu thu hoạch cà ngay sau tết, đến nay, chị Phan Thị Lương ở thôn Sơn Phú đã hái được 3 đợt, trung bình mỗi đợt thu về từ 500 ngàn đến gần 1 triệu đồng.

“Những ngày đầu tiên của năm mới, giá cà khá cao, bán sỉ tại đồng đã 18 - 20 ngàn đồng/kg, sau đó, giá cà hạ dần và đến nay khoảng 13 - 15 ngàn đồng/kg. Giá cà như vậy là tương đối ổn định, quan trọng hơn là cà thu hoạch đến đâu, thương lái chờ mua đến đó nên chúng tôi không lo về đầu ra sản phẩm. Ước tính, hơn 1 sào cà sẽ mang về cho tôi hơn 20 triệu đồng/vụ, hiệu quả gấp 4 - 5 lần so với trồng lúa” - chị Lương chia sẻ.

Cà dừa Thượng Lộc được mùa, dễ bán

Đây là vụ cà chính ở Thượng Lộc (trồng từ tháng 10, thu hoạch từ sau tết và kết thúc vào cuối tháng 3 âm lịch).

Được biết, mỗi năm, cà dừa được sản xuất 2 vụ, cà trái được trồng từ tháng 9 và thu hoạch xong trước tết. Vụ chính bắt đầu trồng từ tháng 10, thu hoạch từ sau tết và kết thúc vào cuối tháng 3 âm lịch.

Theo những người trồng cà ở Thượng Lộc, năm nay, thời tiết ủng hộ, đầu vụ thời tiết nắng ấm, rất thuận lợi cho bà con làm đất, xuống giống và chăm sóc; giai đoạn chuẩn bị thu hoạch, thời tiết lại se lạnh nên cây phát triển tốt hơn, tỷ lệ ra hoa và đậu quả nhiều hơn.

Cà dừa Thượng Lộc được mùa, dễ bán

Vụ thu hoạch chính kéo dài từ nay đến cuối tháng 3.

Chị Hà Thị Lá ở thôn Sơn Phú cho biết: “Trồng cà khá vất vả, nhất là giai đoạn đầu, phải thường xuyên tưới nước, từ sau khi địa phương triển khai khoanh vùng trồng cà tập trung, đường sá, kênh mương được đầu tư, giúp chúng tôi đỡ vất vả trong chăm sóc cây. Năm nay, thời tiết lại ủng hộ nữa nên chất lượng cà tốt hơn, đẹp hơn, nhờ đó, cà được giá hơn những năm trước”.

Cà dừa Thượng Lộc được mùa, dễ bán

Thương lái thu mua cà ngay tại ruộng.

Với lịch thu hái 3 ngày 1 đợt, mỗi đợt từ 20 - 30kg, chị Lá không nhập cho thương lái mà trực tiếp mang ra chợ bán. Bằng cách này, chị bán được giá cao hơn giá trên đồng.

Cà bán ở chợ cao hơn bán tại ruộng từ 4 - 5 giá nên cùng với việc thu hoạch cà của gia đình, nhiều nông dân trong vùng còn thu gom, bao tiêu sản phẩm của bà con, kiếm thêm thu nhập.

Chị Trần Thị Ất - thương lái ở thôn Sơn Phú cho biết: “Ngoài 1 sào cà của gia đình, tôi cũng kết hợp thu mua thêm của bà con để bán ở các chợ trong và ngoài huyện. Cũng là người làng, quen biết nên việc mua bán rất thuận lợi. Mỗi ngày, với khoảng 2 tạ cà thu gom đem đi bán ở các địa phương lân cận như: TX Hồng Lĩnh, Nghi Xuân... tôi kiếm thêm được gần 1 triệu đồng”.

Cà dừa Thượng Lộc được mùa, dễ bán

Thương lái thu mua sản phẩm là người dân trong xã.

Đến thời điểm hiện tại, xã Thượng Lộc có khoảng 350 hộ trồng cà trên diện tích hơn 21 ha. Diện tích cà rải rác ở tất cả 10 thôn, nhưng tập trung nhiều nhất là ở thôn Sơn Phú với khoảng 7 ha. Năng suất ước tính khoảng 13 tấn/ha, tổng thu ước đạt trên 4 tỷ đồng.

Từ lợi ích của cây cà và tiềm năng đất đai của địa phương, thời gian tới, chúng tôi sẽ vận động người dân mở rộng diện tích sản xuất, đặc biệt, năm nay, xã đang phấn đấu xây dựng sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP để nâng cao giá trị hàng hóa, tạo đầu ra bền vững, giúp bà con yên tâm sản xuất.

Ông Nguyễn Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Lộc

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!