Tiểu thương Hà Tĩnh phấn khởi “mở hàng” đầu năm

(Baohatinh.vn) - Theo quan niệm “đầu xuôi đuôi lọt”, nhiều tiểu thương ở Hà Tĩnh chọn ngày mùng 2 tết mở hàng cầu mong một năm buôn may bán đắt, vạn sự hanh thông.

Từ sáng sớm mùng 2 tết, nhiều khu chợ từ thôn quê đến thành thị đã có người mua, kẻ bán. Bà Bùi Thị Tịch (xã Bình Lộc, huyện Lộc Hà) có thâm niên gần chục năm đi bán muối vào sáng mùng 2 tết. Bà Tịch niềm nở nói: “Với ước nguyện mua muối đầu năm sẽ gặp may mắn nên vào ngày đầu tiên của năm mới, nhiều người mua muối về nhà. Bán muối ngày tết cũng có nhiều niềm vui vì ai cũng hoan hỉ, không mặc cả như ngày thường, đôi khi còn được khách hàng mừng tuổi”.

“Ngày bình thường tôi bán 8.000 đồng/kg, nhưng mùng 2 tết, mỗi bát muối giá 20.000 đồng, nhiều người mua thì đến 8-9 giờ sáng là hết hàng. Nhiều người đều muốn lấy may cho cả năm” - bà Tịch nói thêm.

Tiểu thương Hà Tĩnh phấn khởi “mở hàng” đầu năm

Chị Nguyễn Thị Huệ tất bật bên sạp hàng của mình.

Còn chị Nguyễn Thị Huệ - tiểu thương kinh doanh thịt lợn tại chợ Huyện (xã Bình Lộc, huyện Lộc Hà) luôn tay chia những phần thịt cho khách hàng. Chị Huệ cho biết: “Nhiều người đã đặt hàng từ trước tết nên tôi phải đến sớm để làm cho khách. Hi vọng ngày đầu năm mua bán thuận lợi để có một năm làm ăn khấm khá hơn”.

Chị Lê Thị Nhung (bán hàng tại khu vực chợ Vườn Ươm, TP. Hà Tĩnh) từ sáng sớm mồng 2 tết Nguyên đán đã đi lấy nhập các loại rau tươi để về bán mở hàng. Chị Nhung cho biết: “hôm nay là ngày tốt nên chị đi chợ bán sớm để lấy may. Người dân bây giờ có nhu cầu rau xanh đầu năm nên mặt hàng này bán rất chạy, ai cũng vui. Các loại rau, củ quả tôi mua gom từ các vườn rau như xà lách, rau cúc, cà chua, cà rốt, khoai tây rau thơm. Giá các loại rau xanh đều có nhích lên so với ngày thường bởi chúng tôi nhập hàng từ các chợ đầu mối giá đã khá cao”.

Tiểu thương Hà Tĩnh phấn khởi “mở hàng” đầu năm

Nhiều tiểu thương bán rẻ thêm chút để hài lòng đôi bên và lấy lộc buôn bán suôn sẻ cả năm.

Theo khảo sát, đa số tiểu thương bán lấy may nên lượng hàng bày bán đa phần là rau củ quả, thịt lợn, thịt bò, cá… Giá thực phẩm ngày mùng 2 tết ở mức khá cao so với ngày thường do nguồn cung chưa dồi dào và hoạt động vận chuyển cũng khó khăn hơn. Cải xanh 10.000 đồng/bó, xà lách 20.000 đồng/kg, đậu cô-ve 25.000 đồng/kg, dưa chuột 20.000 đồng/kg, mồng tơi 10.000 đồng/bó… Giá thịt lợn ở mức 180 - 200.000 đồng/kg, thịt bò từ 260 - 280.000 đồng/kg, tôm từ 180 - 250.000 đồng/kg tuỳ kích cỡ...

Bà Nguyễn Thị Hồng (phường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh) cho biết, thay vì mua nhiều đồ để ăn dài ngày như trước thì năm nay gia đình tôi mua ít thức ăn, chỉ mua những món cần thiết, còn các loại rau, củ, hay các loại rau thơm thì chỉ mua đủ để ăn trong 1 - 2 ngày. Những năm gần đây, các chợ cũng mở bán từ mồng 2 tết nên chúng tôi hoàn toàn yên tâm đi mua những thực phẩm tươi. Giá các mặt hàng thực phẩm có đắt hơn nhưng cũng ở mức chấp nhận được, với lại ra tết bao giờ nhu cầu rau xanh thường rất cao.

Tiểu thương Hà Tĩnh phấn khởi “mở hàng” đầu năm

Trầu cau luôn đắt hàng trước trong và sau tết.

Chỉ mới là những ngày đầu năm mới nhưng các quầy hoa quả, đồ lễ đi chùa đầu năm cũng nhộn nhịp không kém. Chị Phan Thị Hà - kinh doanh trầu cau tại khu vực chợ TP Hà Tĩnh cho biết: “Hầu như năm nào, tôi cũng mở hàng sớm phục vụ những khách hàng đầu tiên. Sang năm mới, nhu cầu lễ bái, đi chùa vào những ngày tết khiến lượng khách tới mua cau trầu tăng so với ngày thường. Có khách mua mấy chục quả để lễ tạ và cho đầu xuân dù giá cau khá cao”.

Bên cạnh các hộ kinh doanh mặt hàng thực phẩm thiết yếu, nhiều cửa hàng, đại lý bán lẻ, cơ sở kinh doanh dịch vụ tại TP Hà Tĩnh khai xuân phục vụ nhu cầu của người dân.

Chị Đậu Yến Nhi - chủ tiệm cà phê Đan Nhi (đường Phan Đình Giót - TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Nắm bắt nhu cầu gặp mặt đầu năm của các bạn trẻ nên sau khi xem xét ngày giờ thì mình chọn mở hàng sớm mùng 2 và sẽ bán xuyên tết. Tiệm trang trí thêm hoa đào, đèn nháy để tạo không khí tết ấm áp, gần gũi cho các thực khách khi đến quán”.

Tiểu thương Hà Tĩnh phấn khởi “mở hàng” đầu năm

Cùng chung tâm lý sẵn sàng phục vụ khách hàng xuyên tết, chị Trần Thị Hường – chủ cửa hàng tạp hoá trên đường Phan Đình Giót, TP Hà Tĩnh cho hay: “Mặt hàng phục vụ tết đa dạng về chủng loại, giá cả có không có biến động nhiều. Vừa mở hàng khai xuân đã có khách hàng đến ủng hộ. Hy vọng năm 2022 dịch bệnh sớm được kiểm soát, để cuộc sống trở lại bình thường nhu cầu của người tiêu dùng dần phục hồi trở lại, tiêu thụ mạnh hơn không những ngày tết mà cả những ngày bình thường".

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Tài chính thị trường ngày 24/3: Giá vàng biến động mạnh

Tài chính thị trường ngày 24/3: Giá vàng biến động mạnh

Chốt phiên giao dịch vào rạng sáng 24/3, giá vàng giao ngay phục hồi lên quanh ngưỡng 4.400 USD/ounce, sau khi có thời điểm giảm về sát mốc 4.100 USD/ounce trong phiên. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm sâu

Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm sâu

Giá vàng hôm nay 23/3/2026 tiếp tục giảm sâu khi thị trường quốc tế chịu áp lực bán mạnh. Giá vàng miếng SJC giảm 2 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức bán ra 169 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới lao dốc

Giá vàng thế giới lao dốc

Giá vàng thế giới giảm 125 USD, xuống mức thấp nhất một tháng, do giới đầu tư dự báo lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn hơn của Fed.
Vàng thế giới mất mốc 5.000 USD/ounce

Vàng thế giới mất mốc 5.000 USD/ounce

Giá vàng thế giới giảm xuống dưới ngưỡng 5.000 USD/ounce, kéo theo thị trường trong nước điều chỉnh giảm nhẹ 100.000 - 200.000 đồng/lượng vào lúc 9 giờ sáng 18/3. Diễn biến phản ánh áp lực từ đồng USD phục hồi và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.
Viettel đứng số 1 thế giới về sức mạnh thương hiệu viễn thông

Viettel đứng số 1 thế giới về sức mạnh thương hiệu viễn thông

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) được xếp hạng là thương hiệu có sức mạnh đứng đầu trong tất cả các nhà mạng viễn thông trên thế giới, với chỉ số Sức mạnh Thương hiệu (Brand Strength Index - BSI) đạt 89,9/100 và xếp hạng AAA+, mức cao nhất theo thang đánh giá của tổ chức Brand Finance.
“Làm sạch” thị trường, bảo vệ người tiêu dùng giữa "ma trận" hàng kém chất lượng

“Làm sạch” thị trường, bảo vệ người tiêu dùng giữa "ma trận" hàng kém chất lượng

Hoạt động mua sắm ngày càng thuận tiện nhờ sự phát triển của thương mại điện tử và các kênh bán lẻ hiện đại. Tuy nhiên, những “cái bẫy” lừa đảo giao dịch, hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn tồn tại, đòi hỏi sự vào cuộc của cơ quan quản lý và sự cảnh giác từ người tiêu dùng Hà Tĩnh.
Quỹ bình ổn xăng dầu còn bao nhiêu?

Quỹ bình ổn xăng dầu còn bao nhiêu?

Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã chi mạnh trong 4 phiên điều hành với tổng mức chi 16.000-20.000 đồng/lít. Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, Quỹ này chỉ còn đủ chi khoảng 15 ngày nếu chi hỗ trợ như hiện nay.