Các cơ sở, doanh nghiệp tích cực hỗ trợ nông dân thu mua, sấy lúa ướt

(Baohatinh.vn) - Các cơ sở thu mua, sấy lúa sẵn sàng tinh thần cao nhất hỗ trợ bà con vớt vát những gì còn sót lại sau trận mưa lũ lớn vừa xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh.

Mưa lớn đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân Hà Tĩnh.
Mưa lớn đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân Hà Tĩnh.

Từ chiều 24/5 và 25/5, trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra mưa rất to, gây ngập lụt tại một số địa phương, ảnh hưởng lớn đến diện tích lúa vụ xuân ngoài đồng cũng như số lúa đã thu hoạch về nhà. Theo thống kê tới trưa 25/5, mưa lớn khiến cho 2.250 ha lúa xuân chưa thu hoạch của người dân bị ngập; 2.076 tấn lúa đã thu hoạch bị ướt.

Trước tình huống cấp bách, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đã thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh ký ban hành các công điện khẩn gửi các đơn vị, địa phương về việc tập trung triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ trên địa bàn.

Trong đó, yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương liên hệ với các chủ cơ sở sấy lúa để tổ chức sấy kịp thời số lúa đã bị ướt cho bà con nông dân, hướng dẫn bảo quản số lượng lúa đã thu hoạch chưa bị ướt nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, chính quyền các địa phương đã tích cực cùng vào cuộc rà soát, liên hệ các hợp tác xã (HTX), cơ sở sấy lúa trên địa bàn hỗ trợ người dân.

bqbht_br_dsc-8f888.jpg
Các lò sấy của HTX Thương mại dịch vụ chế biến nông sản Hạnh Cường (TP Hà Tĩnh) đang hoạt động hết công suất.

Gấp gáp, bận rộn, tất bật là không khí đang diễn ra ở HTX Thương mại dịch vụ chế biến nông sản Hạnh Cường (xã Thạch Bình, TP Hà Tĩnh). Thời điểm này, hệ thống sấy lúa với 4 lò sấy của HTX đang vận hành liên tục để sấy lúa ướt cho bà con. Trước đó, ngay trong cơn mưa tầm tã, các công nhân HTX đã xuống tận các hộ dân hỗ trợ thu mua lúa bị ngập cho người dân ở TP Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên…

bqbht_br_dscf-8924.jpg
bqbht_br_dsc-89f04.jpg
bqbht_br_dsc-8897-copy.jpg
Không khí tất bật, bận rộn tại HTX Thương mại dịch vụ chế biến nông sản Hạnh Cường ( TP Hà Tĩnh).

Bà Nguyễn Thị Hạnh - Giám đốc HTX cho biết: “Từ rạng sáng đến nay, HTX đã thu mua gần 60 tấn lúa bị ngập cho bà con. Hiện tại, chúng tôi đang tập trung thu mua lúa cho vùng bị ngập nặng như ở các xã: Tân Lâm Hương, Thạch Đài, Cẩm Vịnh (TP Hà Tĩnh); Cẩm Duệ, Cẩm Thạch, Cẩm Thành, Cẩm Quan (Cẩm Xuyên)… Với 4 lò sấy hoạt động liên tục, mỗi ngày, chúng tôi sấy được 70 tấn lúa. Tuy nhiên, hầu hết lúa bị ngập nước, vì vậy thời gian sấy cũng lâu hơn bình thường, năng suất sấy giảm. Thời gian tới, HTX sẽ tiếp tục cân đối kho, bãi để hỗ trợ thu mua và sấy lúa cho bà con nông dân”.

bqbht_br_dsc-89f18.jpg
Hầu hết lúa bị ngập nước nên thời gian sấy cũng lâu hơn bình thường.

Tại xã Khánh Vĩnh Yên (huyện Can Lộc) hiện có một cơ sở sấy lúa đang hoạt động với công suất dao động từ 120 - 150 tấn/ngày. Đây là một trong những địa chỉ có thể hỗ trợ người dân trong việc làm khô lúa sau thu hoạch, nhất là trong điều kiện thời tiết nhiều ngày liên tiếp âm u, ít nắng, khiến lúa khó khô tự nhiên, tiềm ẩn nguy cơ nảy mầm, hư hỏng.

bqbht_br_img-3479.jpg
Cơ sở thu mua, sấy lúa tại xã Khánh Vĩnh Yên (Can Lộc).

Ông Nguyễn Công Tiến - Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Vĩnh Yên cho biết: “Nhằm giúp bà con kịp thời tìm được phương án xử lý lúa ướt, chính quyền xã đã chủ động thông báo, cung cấp thông tin liên hệ của chủ cơ sở đến các địa phương lân cận như xã Xuân Lộc, Sơn Lộc, Kim Song Trường và một số xã khác trong vùng. Qua đó, tạo điều kiện để người dân sắp xếp vận chuyển và đưa lúa đến cơ sở sấy sớm nhất có thể, giảm thiểu rủi ro sau thu hoạch và góp phần bảo toàn sản lượng vụ xuân năm nay”.

Không dừng lại ở đó, hai ngày vừa qua, khi dự báo thời tiết sẽ diễn biến bất lợi, các cơ sở thu mua, sấy lúa trên địa bàn đã tốc lực thu mua lúa để hạn chế thiệt hại cho bà con.

bqbht_br_nffffx.jpg
Nhà máy sấy thóc lúa Chương Hà ở xã Cổ Đạm (Nghi Xuân) đang hoạt động hết công suất để sấy lúa.

Anh Hoàng Văn Chương - chủ Nhà máy sấy thóc lúa Chương Hà ở xã Cổ Đạm (Nghi Xuân) chia sẻ: “Trong 2 ngày 23-24/5, cơ sở chúng tôi đã thu mua hơn 300 tấn lúa chạy lũ cho bà con với giá đảm bảo ổn định theo thị trường, không để xảy ra tình trạng ép giá, từ chối thu mua. Cơ sở hiện có 3 lò sấy với 10 công nhân đang hoạt động tích cực ngày đêm để kịp thời sấy số lúa đã thu mua. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ bà con tối đa để sấy lúa, đặc biệt trong bối cảnh nhiều địa phương trong toàn tỉnh bị ngập lụt như hiện nay”.

Tinh thần sẵn sàng, trách nhiệm của Nhà máy sấy thóc lúa Chương Hà cũng là tinh thần chung của tất cả các cơ sở sấy lúa, HTX có dịch vụ sấy lúa trên địa bàn Hà Tĩnh.

bqbht_br_nccgc.jpg
Qua rà soát sơ bộ, toàn tỉnh có 15 cơ sở, công ty, HTX có dịch vụ sấy, tập trung ở các địa bàn Can Lộc, Cẩm Xuyên, Đức Thọ, Nghi Xuân, TP Hà Tĩnh.

Ông Trần Hùng - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và chăn nuôi (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cho biết: “Qua rà soát sơ bộ, toàn tỉnh có 15 cơ sở, công ty, HTX có dịch vụ sấy, tập trung ở các địa bàn Can Lộc, Cẩm Xuyên, Đức Thọ, Nghi Xuân, TP Hà Tĩnh. Tuy nhiên, có 5 cơ sở đang hoạt động hết công suất sấy số lúa trong kho vì vậy trong thời gian trước mắt chưa thể tiếp nhận thêm lúa. Đối với 10 cơ sở còn lại, chúng tôi đã liên hệ và đều nhận được sự đồng tình cao, sẵn sàng hỗ trợ người dân sấy lúa. Một số cơ sở như: Công ty CP Giống cây trồng và Thương mại Hà Tĩnh (Cẩm Xuyên), HTX Thương mại dịch vụ chế biến nông sản Hạnh Cường (TP Hà Tĩnh) đang tập trung thu mua, hỗ trợ sấy lúa cho bà con. Chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát các cơ sở trên địa bàn để cung cấp thông tin cho bà con và các địa phương chủ động liên hệ sấy lúa”.

Chủ đề Chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Đọc thêm

Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Không chỉ là "lá phổi xanh", rừng bản địa Hà Tĩnh còn là nơi gìn giữ đa dạng sinh học, điều tiết nguồn nước, chống xói mòn và góp phần tạo sinh kế cho người dân. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy giảm diện tích rừng tự nhiên, trồng rừng bản địa được xem là giải pháp bền vững, hướng tới những lợi ích lâu dài.
Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Vải thiều được biết đến là loại trái cây đặc sản ở miền Bắc. Tuy nhiên, những năm gần đây, cây vải đã khẳng định được chỗ đứng trên vùng đất nắng gió xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh).
Bí quyết chăn nuôi dê khỏe mạnh, nhanh lớn

Bí quyết chăn nuôi dê khỏe mạnh, nhanh lớn

Với đặc tính dễ nuôi, sức đề kháng tốt, nguồn thức ăn dễ kiếm, thời gian qua chị Hồ Thị Nhi ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên đã đầu tư mô hình nuôi dê và bước đầu mang lại hiệu quả.
Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Những vườn nho hạ đen tại hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch. Đây là cây trồng mới,  có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.