Bắt đầu từ tháng 10/2022, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) triển khai dự án hỗ trợ một phần chi phí thiết bị và lắp đặt hệ thống tưới thông minh NaanDanJain Irrigation của Israel cho 75 hộ trồng cam với tổng diện tích gần 90 ha ở địa bàn các huyện Hương Sơn, Vũ Quang. Trong đó, quỹ tài trợ 70% chi phí hệ thống tưới và 100% chi phí đào tạo 2 năm đầu; người dân đóng góp 20% công lao động lắp đặt và 10% chi phí hệ thống tưới. Thời gian thí điểm từ tháng 10/2022 đến tháng 12/2024.

Hệ thống ống nhỏ giọt được rải đều trên toàn bộ diện tích cây trồng với hệ thống van điều áp cho phép cung cấp nước và dinh dưỡng đồng đều đến từng cây.
Gia đình ông Bùi Đình Quân, thôn Hưng Đức, xã Đức Lĩnh (Vũ Quang) là một trong những hộ dân được hỗ trợ từ dự án. Giữa năm 2023, gia đình ông Quân được dự án hỗ trợ hơn 70 triệu đồng lắp đặt hệ thống tưới thông minh cho gần 400 gốc cam trên diện tích 2 ha của gia đình.

Ông Bùi Đình Quân chia sẻ: “Hệ thống tưới thông minh khi vận hành đã tiết kiệm công sức cho chúng tôi rất lớn. Nếu trước đây, vào những ngày cao điểm nắng nóng, hạn hán, nguồn nước thiếu, nước bơm lên rất khó khăn thì bây giờ khi có hệ thống tưới, cây được cung cấp nguồn nước đủ cho cây sinh trưởng, phát triển, hiệu quả hấp thụ cao. Không chỉ vậy, chúng tôi còn có thể ứng dụng bón phân cho cây qua hệ thống tưới này”.

Cùng với ông Quân, Vũ Quang có 51 hộ với gần 52 ha cam được hỗ trợ lắp đặt hệ thống tưới. Các hộ dân đều đánh giá cao hiệu quả của hệ thống tưới tự động đối với quá trình chống hạn, bổ sung chất dinh dưỡng phù hợp, tiết kiệm công bón phân, tưới nước.

Được hỗ trợ từ sớm hơn, cuối năm 2022, gia đình ông Trần Dương Hùng, thôn 2, xã Hàm Trường (Hương Sơn) được nhận hỗ trợ từ dự án. Với diện tích gần 1 ha cam, gia đình ông Hùng được dự án hỗ trợ 56 triệu đồng.
Ông Hùng chia sẻ: “Trước đây kéo nước thủ công rất mất thời gian, công sức. Thậm chí có những thời điểm hạn hán kéo dài, nguồn nước khó khăn, chúng tôi đành phải “đánh bạc với trời”. Có hệ thống tưới, cây được cung cấp nguồn nước ổn định, phát triển tốt hơn, mang đến năng suất và chất lượng tăng hơn 20% so với trước. Đặc biệt, chúng tôi còn được phía công ty lắp đặt hỗ trợ kỹ thuật rất tận tình, vừa kỹ thuật sử dụng hệ thống tưới hiệu quả, vừa kỹ thuật trồng và chăm sóc cây có múi. Thời gian tới, tôi đang có dự định sẽ tiếp tục đầu tư và phát triển hệ thống tưới này cho vườn”.

Là đơn vị thi công lắp đặt hệ thống tưới, ông Đinh Hải Lâm - Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp KaiZen cho hay: “Hệ thống này đã có từ lâu và được ứng dụng ở nhiều nơi. Riêng Hà Tĩnh triển khai khá ít nên khi đưa dự án vào thực hiện đã góp phần thay đổi nhận thức của bà con trong việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Chúng tôi thường xuyên bám nắm địa bàn, hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn vận hành và sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống thường xuyên. Hơn 2 năm vận hành, những hiệu quả đã được minh chứng. Hy vọng rằng bà con sẽ ứng dụng rộng rãi hơn nữa, để phát triển sản xuất”.
Đánh giá về hiệu quả của mô hình, ông Nguyễn Kiều Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn chia sẻ: “Huyện Hương Sơn đã có 24 hộ tham gia theo dự án hỗ trợ của Quỹ Thiện Tâm trên diện tích 27 ha cam. Qua hơn 2 năm triển khai, dự án hỗ trợ đã mang nhiều lợi ích cho bà con và luồng gió mới trong sản xuất nông nghiệp, thay đổi tư duy sản xuất cũ. Huyện đang tích cực vận động các hộ dân tranh thủ sự hỗ trợ để tiếp tục nhân rộng mô hình”.

Những kết quả tích cực của dự án không chỉ góp phần cải thiện kinh tế cho nông dân mà còn tạo ra những giá trị mới cho ngành nông nghiệp Hà Tĩnh. Hiện nay, ngoài dự án do Quỹ Thiện Tâm (Vingroup), trên địa bàn toàn tỉnh nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp đã ứng dụng rộng rãi hệ thống tưới nhỏ giọt của Israel. Để nhân rộng mô hình, các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích các trang trại, nhất là ở vùng đồi núi ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt; hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp…