Huyện Đức Thọ đạt nhiều kết quả trên hành trình giảm nghèo bền vững

(Baohatinh.vn) - Với cách làm bài bản, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và người dân, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã đưa công tác giảm nghèo trở thành phong trào sâu rộng trong 5 năm qua.

Sau Đại hội Đảng bộ huyện Đức Thọ nhiệm kỳ 2020 - 2025, địa phương đã thành lập ban chỉ đạo các cấp nhằm tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, địa phương chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và cụ thể hoá các chủ trương, nghị quyết; gắn công tác giảm nghèo bền vững với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn.

bqbht_br_122d4232444t30259l0.jpg
Những ngôi nhà khang trang mang lại cuộc sống mới cho người dân làng vạn chài thôn Tiền Phong, xã Quang Vĩnh.

Một trong những kết quả nổi bật trong trong công tác giảm nghèo bền vững trong 5 năm qua ở huyện Đức Thọ là việc xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, gia đình người có công. Trong 5 năm, toàn huyện đã hỗ trợ xây dựng 824 ngôi nhà cho các đối tượng với số tiền gần 50 tỷ đồng.

24 ngôi nhà của làng vạn chài thôn Tiền Phong, xã Quang Vĩnh là một trong những biểu hiện sinh động của việc chung tay chăm lo cho người nghèo để không ai bị bỏ lại phía sau. Anh Nguyễn Văn Đô (thôn Tiền Phong, xã Quang Vĩnh) chia sẻ: “ Được sống trong những căn nhà mới với tôi vẫn như là một giấc mơ. Nếu không được các cấp, ngành, nhà hảo tâm hỗ trợ, không biết bao giờ chúng tôi mới có nhà để ở. Cuộc sống của chúng tôi được tổ chức lại ổn định, các con được đi học đến nơi đến chốn để có tương lai tươi sáng hơn".

u4.jpg
Nhiều mô hình sinh kế được triển khai, tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo ở Đức Thọ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Không chỉ hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở, huyện Đức Thọ còn hỗ trợ nhiều mô hình sinh kế hiệu quả, giúp người dân tăng thu nhập và cải thiện đời sống. Gia đình chị Bùi Thị Phương Chi (thôn Hòa Thái, xã Hòa Lạc) vốn là hộ cận nghèo, các con đang ở tuổi ăn học, thu nhập chủ yếu dựa vào công việc đồng áng. Năm 2022, gia đình chị được hỗ trợ 100 con gà từ mô hình sinh kế chăn nuôi gà từ “Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo” thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Đến nay, đàn gà đã phát triển lên 300 con, góp phần giúp gia đình cải thiện thu nhập, vươn lên thoát nghèo.

Trong 3 năm gần đây, toàn huyện có trên 5.927 hộ nghèo, cận nghèo, hộ vừa thoát nghèo được vay vốn ưu đãi từ nguồn vốn của Ngân hàng chính sách (NHCS) xã hội với tổng kinh phí hơn 363 tỷ đồng. Quỹ “Vì người nghèo” và nguồn xã hội hóa cũng đã trao hỗ trợ 395 mô hình sinh kế với số tiền 940 triệu đồng nhằm tạo việc làm, nâng cao thu nhập. Những giải pháp đồng bộ góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 1.326 hộ (tỷ lệ 4,24%) năm 2021 xuống còn 737 hộ (tỷ lệ 2,34%) năm 2025.

mt6.jpg
Đời sống của người dân huyện Đức Thọ càng ngày càng có nhiều bước đổi thay.

Ông Trần Toại Nguyện - Giám đốc NHCS xã hội huyện Đức Thọ cho biết: “Thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn, những năm qua, nhiều hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn huyện đã có điều kiện tiếp cận vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo. Những đồng vốn chính sách thực sự đã trở thành “đòn bẩy” góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới”.

Thời gian qua, huyện Đức Thọ cũng đặc biệt chú trọng đến các chính sách an sinh xã hội. Theo đó, từ năm 2021 đến 2024, hơn 1.700 học sinh, sinh viên hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn tín dụng. Nhiều tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh cũng đã trao hàng nghìn suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay, 16/16 xã, thị trấn có trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia, có 100% trạm y tế xã có bác sỹ hỗ trợ tốt cho công tác khám chữa bệnh. Công tác cấp thẻ BHYT được triển khai thực hiện cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo kịp thời, đảm bảo.

bqbht_br_img-2856.jpg
Huyện Đức Thọ cũng đã đặc biệt chú trọng đến các chính sách an sinh xã hội cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Chị Đoàn Thị Kim Cúc - bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ chia sẻ: “Có thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, tôi được hỗ trợ gần như toàn bộ chi phí. Nhờ vậy mà tôi yên tâm điều trị, sức khỏe cũng ổn định hơn. Với người nghèo như tôi, bảo hiểm y tế thật sự là chỗ dựa lớn”.

Dẫu đã đạt được những kết quả nhất định nhưng công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Đức Thọ vẫn còn một số khó khăn nhất định. Công tác chỉ đạo, triển khai các dự án giảm nghèo ở một số địa phương còn chậm, thiếu đồng bộ và chưa phát huy được sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các chương trình. Nhận thức của một bộ phận cán bộ và người dân còn hạn chế, vẫn tồn tại tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ. Nhiều mô hình hỗ trợ sản xuất chưa phù hợp thực tế; cán bộ cơ sở thiếu ổn định, còn lúng túng trong triển khai chính sách mới.

bqbht_br_x1.jpg
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Ông Hoàng Xuân Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ cho biết: “Trong 5 năm qua, phong trào thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 đã lan tỏa sâu rộng, nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực từ các tầng lớp nhân dân. Những kết quả đạt được là động lực quan trọng để địa phương tiếp tục lãnh đạo, huy động và phát huy hiệu quả mọi nguồn lực, thực hiện tốt hơn công tác giảm nghèo, hướng tới xây dựng cuộc sống Nhân dân ngày càng giàu mạnh, văn minh”.

Chủ đề Vì người nghèo

Đọc thêm

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!