Hương Sơn nỗ lực hoàn thành tiêu chí nước sạch trong xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Những năm gần đây, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã đầu tư hàng chục tỷ đồng giúp các xã, thị trấn hoàn thiện tiêu chí nước sạch trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

bqbht_br_img-6763.jpg
Đơn vị thi công lắp đặt đường ống nước sạch cấp 1 tại thôn Kim Bằng, xã Sơn Bằng

Từ đầu năm 2023 đến nay nhiều công trình, dự án mở rộng mạng lưới nước sạch đã và đang được huyện Hương Sơn triển khai. “Chỉ còn vài tháng nữa là gia đình tôi có nước sạch dùng khi hệ thống đường ống cấp 1 của Chi nhánh Cấp nước Hương Sơn đi qua thôn được đưa vào sử dụng. Gia đình chỉ bỏ ra số tiền từ 2,5 - 3 triệu đồng mua ống nhựa nhỏ đấu nối vào nhà là được sử dụng nước máy để sinh hoạt " – ông Hoàng Xuân Hùng, thôn Hồ Sen, xã Sơn Trung vui mừng cho biết.

Cùng chung niềm vui sắp được dùng nước máy sạch, bà Hoàng Thị Thu (thôn Thanh Bằng, xã Sơn Bằng) còn được UBND xã Sơn Bằng hỗ trợ số tiền 2,5 triệu đồng để đấu nối từ đường ống chính đưa nước vào nhà vì thuộc diện hộ nghèo.

Bà Thu là một trong số 58 hộ nghèo, cận nghèo xã Sơn Bằng được nhận hỗ trợ đấu nối đường ống vào tận nhà từ nguồn kinh phí kết nối kêu gọi của UBND xã Sơn Bằng với số tiền lên đến 145 triệu đồng.

img-6789.jpg
Lắp đặt đường ống cấp 1 tại thôn Thanh Bằng, xã Sơn Bằng.

Ông Hùng, bà Thu là những hộ dân sắp được hưởng lợi từ dự án mở rộng mạng lưới nước sạch vừa được triển khai đồng thời tại 2 xã Sơn Trung, Sơn Bằng vào ngày 17/5/2025, với tổng số tiền 23 tỷ đồng từ nguồn vốn của UBND huyện Hương Sơn.

Đây là dự án được huyện Hương Sơn đầu tư nhằm giúp 2 xã Sơn Trung, Sơn Bằng hoàn thiện tiêu chí 18.1 trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Theo tính toán, đến hết tháng 8/2025 công trình hoàn thành sẽ có thêm 900 hộ dân xã Sơn Trung và 700 hộ dân xã Sơn Bằng được sử dụng nguồn nước từ Chi nhánh Cấp nước Hương Sơn, nâng tổng số lượng khách hàng trên toàn huyện lên 7.000 hộ.

Trước đó, tháng 2/2024, huyện Hương Sơn đã đầu tư gần 15 tỷ đồng, lắp đặt 36,9km đường ống các loại giúp 2 xã Sơn Phú, Sơn Giang thực hiện tiêu chí nước sạch trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Nhờ vậy, đến tháng 7/2024 hai xã này hoàn thiện tiêu chí nước sạch, đồng thời đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2024.

z6636813820494-c843db41e51c4be4d83efd9ae3d17c29.jpg
Lắp đặt hệ thống đường ống nhánh vào nhà các hộ dân ở thôn Đại Vường, xã Sơn Phú

“Trong chiến lược mở rộng mạng lưới khách hàng giúp các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trước đó, năm 2020, Công ty Cấp nước Hà Tĩnh đã đầu tư nguồn lực hơn 1 tỷ đồng nâng công suất 600m3 nước/ngày, đêm tại Chi nhánh Cấp nước Hương Sơn lên 2.600m3 nước/ngày đêm để đảm bảo cung cấp đủ lượng nước sinh hoạt khi lượng khách hàng tăng nhanh” – Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Hương Sơn, Trần Quốc Tuyết cho biết.

Cùng với đó, Chi nhánh Cấp nước Hương Sơn còn tiến hành lắp đặt hệ thống đường ống cấp 1 dài hơn 10km tại TDP 10, TDP 11 (thị trấn Phố Châu), TDP 5, TDP 6 (thị trấn Tây Sơn) với tổng kinh phí 2,5 tỷ đồng; mở rộng thêm mạng lưới 450 khách hàng ở thị trấn Phố Châu và 350 khách hàng ở thị trấn Tây Sơn, góp phần giúp 2 đơn vị này hoàn thành các tiêu chí đô thị văn minh vào tháng 12 năm 2024.

img-6708.jpg
Công nhân kiểm tra chất lượng nước tại Chi nhánh Cấp nước Hương Sơn

Đến thời điểm hiện tại, ngoài 2 thị trấn hoàn thành tiêu chí đô thị văn minh, huyện Hương Sơn có 4 xã đạt nông thôn mới nâng cao là Sơn Kim 2, Hàm Trường, Sơn Phú, Sơn Giang. Hai xã Sơn Trung, Sơn Bằng cũng sẽ hoàn thành chương trình nông thôn mới nâng cao vào cuối năm nay.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Kiều Hưng cho hay: Hương Sơn là địa bàn vùng núi, khoảng cách giữa các địa phương khá xa, trong khi đó nhiều khu vực bị chia cắt, bởi vậy nguồn kinh phí đầu tư xây dựng các cơ sở cấp nước tập trung đòi hỏi nguồn lực rất lớn, vượt ngoài tầm với của các xã. Vì vậy, việc mở rộng mạng lưới khách hàng sẽ tiếp tục được huyện Hương Sơn và đơn vị cấp nước Hà Tĩnh đầu tư mở rộng, giúp các địa phương hoàn thành tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Thử nghiệm trồng giống ớt "siêu cay" Habanero, nông dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) bước đầu ghi nhận cây sinh trưởng ổn định, thích nghi với thổ nhưỡng, khí hậu, mở ra hướng sản xuất mới.
Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Tháng Tư, nắng đầu hạ trải xuống những cánh đồng cũng là lúc lúa xuân bước vào giai đoạn trổ bông, ngậm sữa. Không chỉ là câu chuyện về năng suất, sản lượng, vụ xuân năm nay còn mang theo những chuyển biến rõ nét hơn trong nếp nghĩ, cách làm của người nông dân Hà Tĩnh trên đồng ruộng.
Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) sau đợt thanh tra lần thứ 5, Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra, rà soát công tác quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức hướng dẫn tại các cơ sở thu mua, sản xuất, chế biến thủy sản xuất khẩu.
Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Giữa nắng nóng đầu mùa, nhiều cụ ông ngoài 70 tuổi ở thôn Hạ Tứ (Đức Quang, Hà Tĩnh) vẫn cần mẫn bên những giàn bí trĩu quả, vừa cải thiện thu nhập vừa lan tỏa lối sống tích cực.
Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Ở tuổi gần 70, ông Lê Xuân Sáng (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) vẫn bám đồng muối và đã có hơn 50 năm “đổi nắng lấy cơm”. Giữa cái nắng gần 40 độ C, từng hạt muối trắng là kết tinh của mồ hôi, kinh nghiệm và tình yêu nghề.
Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Hà Tĩnh có gần 380 ha dứa liên kết với doanh nghiệp, trong đó riêng xã Kỳ Hoa có 75 ha. Hiện các diện tích dứa ở địa phương này đang trong mùa thu hoạch rộ với niềm vui được mùa.
Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài, người trồng chè ở xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) đang tập trung nhiều biện pháp ứng phó, đảm bảo sự phát triển của cây chè nguyên liệu.