Mỹ phát triển tên lửa tầm trung: Chính thức khai tử INF

Vì sao Mỹ công bố rùm beng về việc phát triển vũ khí "uy lực khủng khiếp" là tên lửa đạn đạo tầm trung? Điều đó có liên quan gì tới INF?

Mỹ nỗ lực phát triển tên lửa tầm trung

Từ đầu năm đến nay, các phương tiện truyền thông Mỹ đưa tin rằng, Nhà Trắng và Lầu Năm Góc có kế hoạch chế tạo ra loại tên lửa tầm trung tấn công vào các mục tiêu trên mặt đất và trên biển.

Hôm 04/9, tạp chí “Tin tức Quốc phòng” (Defense News) của Mỹ dẫn lời phát ngôn viên của Quân đội Hoa Kỳ cho biết rằng, Lầu Năm Góc đang phát triển mẫu tên lửa tầm trung có khả năng bắn trúng các mục tiêu di động trên mặt nước và trên mặt đất.

Tạp chí Mỹ lưu ý, phát triển này sẽ “lấp đầy khoảng trống” trong kho vũ khí độ chính xác cao có tầm bắn xa hơn của Hoa Kỳ, giúp quân đội nước này bắt kịp các đối thủ cạnh tranh.

Người phát ngôn Quân đội Mỹ Robyn Mack cho biết, quyết định phát triển một loại tên lửa mới được đưa ra dựa trên kết quả nghiên cứu các loại vũ khí chiến lược được tiến hành bởi Trung tâm nghiên cứu thuộc Bộ Tư lệnh Tương lai của Quân đội Mỹ (AFC) ở New Mexico.

Theo kết quả của cuộc nghiên cứu, quân đội đã được khuyến nghị thực hiện cả hai chiến lược ngắn hạn và dài hạn đầu tư vào việc phát triển đồng đều cả vũ khí tầm ngắn lẫn tầm trung, tầm xa để “bắt kịp các đối thủ cạnh tranh ngang tầm” với Mỹ, tờ báo viết.

Trước đó, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về kiểm soát vũ khí, Marshall Billingsley cho biết rằng, Hoa Kỳ có kế hoạch thảo luận với một số quốc gia châu Á về cách thức tăng cường các biện pháp bảo vệ đồng minh trước mối đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc, bao gồm khả năng triển khai tên lửa đất đối không tầm trung và tầm ngắn.

Mỹ phát triển tên lửa tầm trung: Chính thức khai tử INF

Ba tên lửa MGM-31 Pershing II chuẩn bị phóng tại Dãy McGregor (McGregor Range) - New Mexico, ngày 1 tháng 12 năm 1987

Mỹ muốn khai tử INF

Như vậy là Mỹ không hề giấu diếm ý định phát triển các loại tên lửa tầm trung, nằm trong danh mục bị cấm. Bình luận về vấn đề này, nhà phân tích chính trị quân sự Alexander Perendzhiev rằng, với kế hoạch này, Mỹ đang răn đe Nga và Trung Quốc, những nước mà Mỹ muốn cột chặt vào một hiệp ước kiểm soát vũ khí mới theo định hướng của Washington.

Ông Alexander Perendzhiev là Phó giáo sư ngành Khoa học Chính trị và Xã hội học thuộc Đại học Kinh tế Nga Plekhanov, thành viên hội đồng chuyên gia “Sĩ quan Nga”. Vị chuyên gia này bình luận rằng, việc Mỹ phát triển mẫu tên lửa tầm trung mới cho thấy rõ sự sụp đổ của Hiệp ước về loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF), chính quyền Donald Trump sẽ không bao giờ quay lại với hiệp ước này.

Ông nhận xét rằng, theo thông lệ, trong quá trình phát triển các loại vũ khí mới, bất cứ quốc gia nào cũng sẽ không quảng cáo điều đó, mà tìm mọi cách giữ bí mật. Việc Nhà Trắng công bố rùm beng về điều đó cho thấy rằng họ không có ý định khôi phục Hiệp ước INF.

Được biết, Hiệp ước tên lửa tầm trung (INF) giữa Mỹ và Liên Xô (sau này được Nga kế thừa), là một trong những trụ cột của hệ thống ổn định chiến lược toàn cầu, đã tan vỡ sau khi Mỹ quyết định rút khỏi Hiệp ước vào tháng 8 năm 2019, và cáo buộc Nga về việc phá vỡ các điều khoản của nó.

Chính quyền Moscow đã bác bỏ mọi cáo buộc này và nhận xét rằng, việc Washington giải thích rằng, Nga đã vi phạm thỏa thuận và Trung Quốc cũng là lý do khiến Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF, là hoàn toàn vô lý. Nga luôn tuân thủ đầy đủ các điều khoản của INF, còn Trung Quốc không phải là một bên tham gia Hiệp ước này.

Theo Nhật Nam/Baodatviet

Chủ đề Vũ khí quân sự

Đọc thêm

2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

Từ bản Rào Tre giữa đại ngàn Trường Sơn, 2 thanh niên người dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh là Hồ Văn Ngọc và Hồ Viết Luận đang háo hức bước vào quân ngũ, mang theo niềm tự hào của gia đình, bản làng và ước mơ được khoác lên mình màu áo lính nơi biên cương.
Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Phát huy truyền thống 67 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam, những người lính quân hàm xanh ở Hà Tĩnh đã và đang khẳng định được vai trò, sứ mệnh của mình về quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.
Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, quyết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2026, góp phần giữ vững QP-AN, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng và tạo môi trường ổn định cho tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.
Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Mỗi độ Tết đến xuân về, câu chuyện về mối quan hệ gắn kết bền chặt giữa công an với Nhân dân lại được nhắc tới trong muôn vàn cảm xúc.
Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Những người lính trong LLVT Hà Tĩnh đang căng mình thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cùng đồng đội chắc tay súng bảo vệ cho quê hương vui Tết, đón xuân trong bình yên.
Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Khi đất liền rộn ràng vào xuân thì những người lính cảnh sát biển (CSB) lại lên đường thực hiện sứ mệnh bảo vệ sự bình yên và thực thi pháp luật trên vùng biển quê hương Hà Tĩnh.
Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Người Việt nói chung, Hà Tĩnh nói riêng làm việc, sinh sống trên đất nước Lào dù không về quê đón Tết cổ truyền của dân tộc nhưng họ vẫn giữ được Tết Việt trên đất bạn.
Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Được sự chăm lo của các cấp, ngành, các tấm lòng thơm thảo nên đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới Hà Tĩnh đang phấn khởi vui đón xuân mới trong bình yên, đủ đầy.