Nam sinh miền núi Hà Tĩnh vượt khó giành giải nhất môn Địa lý

(Baohatinh.vn) - “Mặc dù cuộc sống gia đình khó khăn nhưng em chưa bao giờ tự ti về hoàn cảnh của mình, em luôn lấy đó làm động lực để vươn lên trong học tập”. Đó là chia sẻ của em Lương Quốc Lập ở Hương Sơn (Hà Tĩnh), người giành giải nhất học sinh giỏi môn Địa lý.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
z5261754954049_d05401c91125d81d5acfb1306c0f9889.jpg
Em Lương Quốc Lập - học sinh lớp 10G, Trường THPT Lê Hữu Trác.

Căn nhà nhỏ đơn sơ của gia đình em Lương Quốc Lập (SN 2008) tại thôn Thuần Mỹ (xã Tân Mỹ Hà, Hương Sơn) những ngày qua luôn nhộn nhịp người tới chúc mừng. Thông tin Quốc Lập giành giải nhất môn Địa lý (với số điểm 16,75/20) trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh vừa qua khiến nhiều người rất phấn khởi. Bởi, bà con nơi đây ai cũng thương và cảm phục nam sinh nghèo hiếu học, chăm ngoan.

Quốc Lập là con út trong gia đình thuần nông có 3 chị em. Bố của Quốc Lập là ông Lương Quốc Trí (SN 1962) từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia, là thương binh ¼, hiện sức khỏe yếu. Mẹ em ngoài làm vài sào ruộng còn nhận thêm công việc ở quán ăn trên địa bàn, tất bật sớm hôm để kiếm thêm thu nhập. Gia đình Quốc Lập còn bà nội nay đã 90 tuổi, sức khỏe yếu cần người chăm sóc.

Bà Phạm Thị Hoài Thu (SN 1974) - mẹ Quốc Lập chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi luôn nhắc nhở con cố gắng học giỏi để sau này không vất vả như bố mẹ. Thấy con ngoan, ý thức trong mọi việc tôi mừng lắm, khi nhận tin con được giải nhất, gia đình ai cũng xúc động, tự hào. Chỉ mong con sẽ luôn cố gắng để tương lai được rộng mở”.

Ông Lương Quốc Trí tự hào về sự nỗ lực của con trai.

Ông Lương Quốc Trí tự hào về sự nỗ lực của con trai.

Thấu hiểu được hoàn cảnh khó khăn của gia đình và kỳ vọng của bố mẹ đã tạo động lực cho Quốc Lập nỗ lực vươn lên, phấn đấu giành nhiều kết quả học tập tốt.

"Mặc dù cuộc sống gia đình khó khăn nhưng em chưa bao giờ tự ti về hoàn cảnh của mình, em luôn lấy đó làm động lực để vươn lên trong học tập. Ngoài giờ học trên lớp, em luôn cố gắng sắp xếp thời gian tự học hợp lý để có thể phụ giúp bố mẹ công việc nhà. Đêm đến, sau khi hoàn thành các bài tập trên lớp, em cũng sẽ dành thời gian để đọc thêm sách, tìm hiểu thêm những kiến thức mới. Em mong sự nỗ lực của bản thân sẽ khiến bố mẹ tự hào và yên tâm”, Quốc Lập tâm sự.

Được biết, Quốc Lập bén duyên với môn Địa lý từ những năm học THCS và tham gia các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh. Bước đệm này đã tạo nền móng cho nam sinh tiếp tục phấn đấu theo đuổi môn học khi lên bậc THPT. Và kết thi quả lần này chính là “quả ngọt” sau những cố gắng, nỗ lực không ngừng của em.

Quốc Lập chia sẻ: “Từ nhỏ, em luôn ước mơ được đi tới nhiều vùng miền, tìm hiểu về cuộc sống, thiên nhiên, con người ở các mảnh đất khác nhau nên em muốn thử thách bản thân với môn Địa lý. Khi bước chân vào lớp 10, em được cô Bùi Thị Bích Liên động viên tham gia đội tuyển, từ đó, em càng say mê hơn với môn học và quyết tâm chinh phục Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh. Trong thời gian ôn luyện, cô Liên cũng là người truyền lửa, hướng dẫn tận tình để em có thêm động lực bứt phá”.

z5259779743968_3074f0392f6b33445f00c6e4fe34e081.jpg
Thành tích của Quốc Lập và bạn Lê Hải Quân - lớp 10G (giải ba môn Địa lý tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm học 2023-2024) luôn có sự đồng hành của cô giáo Bùi Thị Bích Liên.

Chia sẻ phương pháp để học tốt môn Địa lý, Quốc Lập cho biết: “Trên lớp, em luôn chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài, lĩnh hội kiến thức cơ bản. Khi về nhà, em dành thời gian để mở rộng, nâng cao, phát triển sâu hơn các bài học. Em thường lập sơ đồ tư duy, chia bài học thành từng vấn đề để ghi nhớ và vận dụng. Bên cạnh đó, môn Địa lý cũng có nhiều sự khác biệt với các môn xã hội khác khi phải rèn luyện khả năng đọc bản đồ, biểu đồ, tính toán, xử lý số liệu… nên em dành nhiều thời gian để ôn luyện các nội dung này”.

Ngoài các giờ học trên lớp, Quốc Lập còn dành thời gian tìm hiểu kiến thức ngoài thực tế và luyện thêm đề trên mạng để “làm giàu” kiến thức. Đây cũng là cách giúp em làm tốt ở nhiều dạng đề khác nhau.

Quốc Lập luôn chủ động lĩnh hội kiến thức cơ bản ngay từ trên lớp.

Quốc Lập luôn chủ động lĩnh hội kiến thức cơ bản ngay từ trên lớp.

Nhận xét về Quốc Lập, cô Bùi Thị Bích Liên - giáo viên môn Địa lý (Trường THPT Lê Hữu Trác) cho biết: “Quốc Lập là cậu học sinh ngoan và chịu khó. Em luôn biết vươn lên trong học tập, là tấm gương sáng để bạn bè noi theo. Tôi mong em sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả tốt trên chặng đường sắp tới, thầy cô sẽ luôn đồng hành, chia sẻ cùng em”.

Với Quốc Lập, giải nhất môn Địa lý chính là bước đệm cho em trong việc chinh phục các mục tiêu cao hơn ở những kỳ thi tới. Hy vọng rằng, với quyết tâm, nỗ lực cao, em sẽ thực hiện được ước mơ trở thành giáo viên môn Địa lý trong tương lai.

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast