2 giải nhất Văn kỳ thi HSG tỉnh lớp 10 của ngôi trường miền sơn cước

(Baohatinh.vn) - 100% thành viên đội tuyển Ngữ văn Trường THPT Hương Sơn (Hà Tĩnh) đạt giải tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 10 với 2 giải nhất, 1 giải 3 đã góp phần tô đượm mùa "quả ngọt" của ngôi trường miền sơn cước.

z5249440069051_c0033ee5324ff085afb41413ba605d0f.jpg
Các thành viên đội tuyển Ngữ văn và cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Diệp - chủ nhiệm đội tuyển.

Theo kết quả Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 10 năm học 2023 - 2024, đội tuyển Ngữ văn của Trường THPT Hương Sơn đạt 2 giải nhất, 1 giải ba, gồm: em Phạm Nguyễn Nhật Hạnh (lớp 10A1) - giải nhất với số điểm 15/20, em Đinh Minh Anh (lớp 10D1) - giải nhất với số điểm 14/20, em Trần Quỳnh Anh (lớp 10D1) - giải 3 với số điểm 12,5/20. Đây cũng là kết quả cao nhất của đội tuyển Ngữ văn nhà trường từ trước tới nay.

Từng tham gia Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ Văn năm lớp 9 nên khi lên bậc THPT, 3 nữ sinh đều đã nhanh chóng bắt nhịp với môi trường học tập mới và bộc lộ khả năng cảm thụ văn học của mình. Với khả năng viết cảm xúc, văn phong trong sáng, mạch lạc, các em tiếp tục được chọn vào đội tuyển môn Ngữ văn lớp 10 của Trường THPT Hương Sơn.

Chia sẻ về niềm vui của bản thân sau khi giành giải nhất cấp tỉnh môn Ngữ Văn, em Phạm Nguyễn Nhật Hạnh cho biết: “Khi bước ra khỏi phòng thi, em khá hài lòng với bài làm của mình. Khi biết tin mình giành giải nhất, hơn nữa, cả đội tuyển đều có giải, em rất vui mừng. Có được kết quả này, ngoài sự nỗ lực của bản thân thì chúng em luôn biết ơn sự kèm cặp, chỉ bảo tận tình của các cô”.

z5249376244051_71e7531b0903a67bda878f24f7f86e48.jpg
Em Phạm Nguyễn Nhật Hạnh (bên trái) và em Đinh Minh Anh (bên phải) vui mừng khi cùng giành được giải nhất môn Ngữ văn tại Kỳ thi học sinh giỏi lớp 10.

Cũng như Nhật Hạnh, mặc dù quyết tâm cao trong lần thử thách này, song, việc giành được giải nhất cũng là điều bất ngờ đối với Minh Anh. Sau những giây phút bất ngờ là cảm xúc vui mừng, tự hào của cô học trò nhỏ bởi đó là “quả ngọt” của những tháng miệt mài học tập.

Minh Anh chia sẻ: “Trong quá trình học, em luôn tìm tòi và xác định vấn đề cốt lõi để nắm chắc kiến thức nền cơ bản. Em cũng chọn đọc thêm các sách văn học Việt Nam và nước ngoài để giúp trau dồi vốn từ cũng như những dẫn chứng minh họa khi cần. Em cũng thường xuyên đọc báo để nắm thông tin xã hội để có thể hiểu và phân tích các vấn đề nghị luận xã hội trong đề thi. Ngoài ra, khi viết bài, em luôn đặt ra mục tiêu bài văn của mình phải có tính sáng tạo, mềm mại và có giọng điệu riêng để tạo được dấu ấn”.

Chia sẻ về định hướng trong thời gian tới, cả 3 nữ sinh đều bộc lộ quyết tâm sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, tích lũy kiến thức môn Ngữ văn để đạt được nhiều mục tiêu mới; đồng thời trau dồi thêm các kỹ năng mềm để có thể vững vàng, tự tin hơn trong hành trình học tập.

Thành tích 2 giải nhất, 1 giải 3 tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh là kết quả cao nhất từ trước tới nay mà đội tuyển Ngữ văn của Trường THPT Hương Sơn giành được. Để có được kết quả đó, ngoài sự nỗ lực của học sinh còn có sự tận tâm, tận tình của các giáo viên mà trực tiếp là cô Nguyễn Thị Ngọc Diệp và cô Trần Thị Hiền.

z5249376269052_4774df73647344db5c2e6dc78f6732c6.jpg
Ngoài sự hướng dẫn của các cô giáo, các thành viên đội tuyển Ngữ văn luôn chủ động tự học cùng nhau để có thể chia sẻ, bổ sung cho nhau nhiều kiến thức.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Diệp - chủ nhiệm đội tuyển Ngữ văn lớp 10, Trường THPT Hương Sơn cho biết: “Bước vào năm học mới, nhà trường đã xây dựng kế hoạch giáo dục, trong đó có mục tiêu xây dựng nguồn học sinh có năng lực ngay từ lớp 10 để tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi. Năm học này, cả 3 em thuộc đội tuyển đều từng tham gia Kỳ thi học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp tỉnh từ THCS nên các em nhanh chóng thích ứng với việc học bồi dưỡng ngay từ khi vào lớp 10. Kết quả 100% đội tuyển có giải khiến chúng tôi hết sức vui mừng, tự hào”.

Thành tích của đội tuyển Ngữ văn đã góp phần làm nên niềm vui chung của nhà trường khi các đội tuyển tham dự Kỳ thi HSG lớp 10 đã có 18/25 em đạt giải, trong đó, có 2 giải nhất môn Ngữ văn và 1 giải nhất môn Hóa học. Kết quả này cũng là động lực lớn giúp cho đội ngũ sư phạm nhà trường tiếp tục nỗ lực cùng học sinh giành nhiều thành tích tốt hơn trong hoạt động dạy và học.

Thầy Lê Mạnh Cường - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hương Sơn

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Hơn 67.000 học sinh Hà Tĩnh tựu trường

Hơn 67.000 học sinh Hà Tĩnh tựu trường

Hơn 67.000 học sinh các khối lớp 1, 9 và 12 tại Hà Tĩnh tựu trường sớm hơn mọi năm, chuẩn bị bước vào năm học 2025-2026 với những điểm đặc biệt.
Những vấn đề đặt ra khi dạy học 2 buổi/ngày

Những vấn đề đặt ra khi dạy học 2 buổi/ngày

Chủ trương dạy học 2 buổi/ngày nhằm giúp học sinh phát triển toàn diện. Tuy nhiên, đội ngũ giáo viên, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học… vẫn là bài toán khó đối với nhiều trường học trên địa bàn Hà Tĩnh.
Nhiều trường học chật vật vì thiếu giáo viên

Nhiều trường học chật vật vì thiếu giáo viên

Ngành Giáo dục Hà Tĩnh sẽ tham mưu UBND tỉnh tổ chức tuyển dụng 279 chỉ tiêu giáo viên và tiếp tục biệt phái giáo viên một cách phù hợp, qua đó giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ.
Nỗi niềm giáo viên chủ nhiệm mới ngoài 20…

Nỗi niềm giáo viên chủ nhiệm mới ngoài 20…

Những ngày này, một số trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đã bắt đầu khởi động sớm năm học mới. Đến hẹn lại lên, câu chuyện giáo viên chủ nhiệm lại có những nỗi niềm…
Chưa sửa sách giáo khoa năm học tới

Chưa sửa sách giáo khoa năm học tới

Sách giáo khoa sẽ được sửa theo địa danh mới sau sáp nhập, nhưng dự kiến từ năm học 2026-2027, còn năm học tới, học sinh vẫn dùng sách cũ.
Hết lách luật dạy thêm

Hết lách luật dạy thêm

Bộ GD&ĐT vừa có hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với giáo dục phổ thông. Hướng dẫn ra đời trong bối cảnh toàn ngành giáo dục thực hiện Thông tư 29 dạy thêm học thêm nên việc học buổi 2 từ năm nay khác hoàn toàn.