Thành tích ấn tượng của Trường Phan Đình Phùng trong Kỳ thi HSG tỉnh lớp 10

(Baohatinh.vn) - Với 33/39 học sinh đạt giải trong Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 10 năm học 2023 - 2024, Trường THPT Phan Đình Phùng tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu trong khối các trường THPT không chuyên ở Hà Tĩnh về số lượng học sinh đạt giải.

2.4.jpg
Đội tuyển Ngữ văn lớp 10, Trường THPT Phan Đình Phùng đã gặt hái được niềm vui trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay.

Nhiều ngày đã trôi qua kể từ khi nhận được kết quả của Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 10, nhưng với cô trò đội tuyển Ngữ văn - Trường THPT Phan Đình Phùng niềm vui vẫn còn nguyên vẹn. Kết quả 5/5 thí sinh dự thi đạt giải, trong đó có 1 giải nhất, 2 giải ba và 2 giải khuyến khích là minh chứng thuyết phục cho những nỗ lực của giáo viên, học sinh trong hành trình tích lũy kiến thức, khẳng định mình trên một sân chơi ý nghĩa.

Cô Trần Thị Anh Thanh- giáo viên chủ nhiệm đội tuyển Ngữ văn chia sẻ: “Lần đầu tiên được tin tưởng giao trọng trách chủ nhiệm đội tuyển, tôi rất vui nhưng cũng xác định trách nhiệm nặng nề của mình. Tôi luôn trăn trở, phải làm thế nào để không phụ sự tin tưởng của đồng nghiệp và khích lệ tinh thần của học sinh. May mắn, trong suốt quá trình giảng dạy, chúng tôi luôn được sự quan tâm của ban giám hiệu, sự đồng hành của giáo viên trong tổ bộ môn. Đặc biệt, quyết tâm và những nỗ lực của mỗi học sinh đã thúc đẩy tôi không ngừng cố gắng”.

Năm đầu cấp, việc lựa chọn đội tuyển cũng hết sức khó khăn nhưng sự quyết tâm của cô, trò đã biến áp lực thành động lực. Và rồi, sau những ngày miệt mài với kiến thức, với các dạng đề, cô trò đã vỡ òa trong niềm vui sướng.

2.3.jpg
Em Nguyễn Thị Hạ Vy ( lớp 10D4) - giải nhất môn Ngữ văn cùng cô giáo chủ nhiệm đội tuyển.

Em Nguyễn Thị Hạ Vy - lớp 10D4 Trường THPT Phan Đình Phùng, giải nhất môn Ngữ văn cho biết: “Nhờ được ôn tập kỹ nên em bước vào kỳ thi với tâm lý hết sức thoải mái. Mặc dù đặt nhiều hy vọng nhưng kết quả giải nhất với vị trí á khoa vẫn khiến em hết sức bất ngờ”.

Với tổng số 39 học sinh dự thi ở 9 bộ môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Anh, Tin; trong đó, 4/9 đội tuyển có 5 thí sinh dự thi, đây là năm Trường THPT Phan Đình Phùng có số lượng thí sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 10 đông nhất từ trước đến nay.

Cùng với môn Ngữ văn, nhiều đội tuyển cũng đã ghi dấu ấn bằng thành tích xuất sắc. Đó là đội tuyển tiếng Anh với 5/5 em đạt giải (1 giải nhất, 2 giải nhì, 1 giải ba và 1 giải khuyến khích); đội tuyển Toán với 4/5 em đạt giải (1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba); đội tuyển Hóa có 4/4 em đạt giải (3 giải nhì, 1 giải ba); đội tuyển Lịch sử với 4/5 em đạt giải (3 giải nhì, 1 giải ba).

2.1.jpg
Niềm vui của cô trò đội tuyển tiếng Anh.

Cô Nguyễn Thị Nam Anh - Chủ nhiệm đội tuyển tiếng Anh thông tin: “Ngay từ đầu năm học, tôi đã xác định nhiệm vụ nên chủ động tìm cách truyền đạt kiến thức sao cho hiệu quả. Trong suốt quá trình bồi dưỡng kiến thức, cô và trò đều động viên nhau cố gắng hết mình”.

Thành công của đội tuyển tiếng Anh là kết quả của việc vận dụng kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy cũng như việc tìm tòi tài liệu của giáo viên.

Em Hồ Quang Huy - giải nhất môn tiếng Anh chia sẻ: “Ngoài sự nỗ lực của bản thân, kết quả mà chúng em đạt được có vai trò quan trọng của các giáo viên bồi dưỡng đội tuyển. Các thầy, cô không chỉ bồi đắp, trau dồi kiến thức, kỹ năng mà còn là người luôn luôn quan tâm, đồng hành, động viên, giúp chúng em tự tin bước vào kỳ thi”.

Thầy Nguyễn Nam Thắng - Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đình Phùng cho biết: “Để tạo điều kiện cho các em thể hiện mình, đồng thời giúp học sinh có thêm cơ hội trong quá trình xét tuyển đại học sau này, ở một số đội tuyển, chúng tôi đã mạnh dạn cử tối đa số lượng học sinh tham gia. Từ nỗ lực của giáo viên và bản thân các em, các đội tuyển học sinh giỏi lớp 10 của trường đã có sự bứt phá đáng kể về số lượng và chất lượng giải. Đây là niềm vui, là động lực để thầy trò chúng tôi nỗ lực hơn nữa trong thực hiện các mục tiêu của năm học".

Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 10 năm học 2023 - 2024, Trường THPT Phan Đình Phùng có 33/39 học sinh tham gia dự thi đạt giải, gồm: 3 giải nhất, 11 giải nhì, 11 giải ba, 8 giải khuyến khích; ngoài ra còn có 9 học sinh được đặc cách công nhận HSG tỉnh môn tiếng Anh.

Đọc thêm

Cô giáo mầm non say nghề, tiên phong đổi mới

Cô giáo mầm non say nghề, tiên phong đổi mới

13 năm gắn bó với nghề, cô Lê Thị Kiều Anh (SN 1989) – giáo viên Trường Mầm non Thiên Lộc, xã Can Lộc (Hà Tĩnh ) đã viết nên một hành trình đầy cảm hứng bằng chính sự tâm huyết, đổi mới và tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ.
Nỗ lực giữ vững nền nếp học tập sau mưa bão

Nỗ lực giữ vững nền nếp học tập sau mưa bão

Bão số 10 đã khiến nhiều trường học ở Hà Tĩnh bị ảnh hưởng nặng nề, song, với sự chỉ đạo của ngành GD&ĐT, nỗ lực của các thầy cô, đến thời điểm hiện tại, nhiều nhà trường đã duy trì trở lại nền nếp dạy học.
[Motion Graphics] Những điểm mới về khen thưởng, kỷ luật học sinh

[Motion Graphics] Những điểm mới về khen thưởng, kỷ luật học sinh

Thông tư số 19 của Bộ GD&ĐT về khen thưởng và kỷ luật học sinh, có hiệu lực từ ngày 31/10/2025, được xem là bước tiến quan trọng trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, phù hợp với tinh thần của Luật Giáo dục, Luật Thi đua – Khen thưởng và Luật Trẻ em.
Lộ diện đội đầu tiên vào chung kết "Ô cửa Tiếng Anh" mùa 2

Lộ diện đội đầu tiên vào chung kết "Ô cửa Tiếng Anh" mùa 2

Dù khởi đầu ấn tượng và dẫn điểm sau hai vòng thi đầu, đội Trường Tiểu học, THCS và THPT Albert Einstein đã không giữ được lợi thế, để đội Trường Tiểu học, THCS, THPT - Đại học Hà Tĩnh lội ngược dòng giành chiến thắng trong trận bán kết 1 "Ô cửa Tiếng Anh" mùa 2.
Khẳng định vị thế giáo dục Hà Tĩnh trong thời kỳ hội nhập

Khẳng định vị thế giáo dục Hà Tĩnh trong thời kỳ hội nhập

Giáo dục Hà Tĩnh trong nhiệm kỳ qua đã đạt những thành tựu nổi bật. Thành tựu đó không chỉ khẳng định vị thế “vùng đất học” mà còn tạo nền tảng vững chắc để ngành bước vào giai đoạn phát triển toàn diện hơn trong kỷ nguyên mới.
Công khai bữa ăn bán trú: Tại sao không?

Công khai bữa ăn bán trú: Tại sao không?

Bữa ăn bán trú không chỉ là vấn đề ăn uống mà còn là vấn đề của niềm tin. Sự minh bạch của nhà trường, sự tin tưởng của phụ huynh sẽ góp phần mang lại những bữa ăn chất lượng cho trẻ em Hà Tĩnh.