Nền kinh tế Pháp hưởng lợi từ hiệu ứng Olympic Paris 2024

Doanh thu bán vé và phát sóng nghe nhìn đã đóng góp 0,25 điểm phần trăm vào kinh tế của Pháp trong quý 3, trong khi khách du lịch cũng sẽ đóng góp tích cực vào tăng trưởng trong giai đoạn này.

Khán giả theo dõi cuộc đua xe đạp đường trường dành cho nam tại Thế vận hội Olympic Paris 2024 ngày 3/8. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Khán giả theo dõi cuộc đua xe đạp đường trường dành cho nam tại Thế vận hội Olympic Paris 2024 ngày 3/8. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Theo Viện Thống kê và Nghiên cứu kinh tế quốc gia Pháp (INSEE), Olympic Paris 2024 được kỳ vọng sẽ giúp nâng tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Pháp thêm 0,3 điểm phần trăm trong quý 3/2024, qua đó giúp tốc độ tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn này đạt 0,5%.

INSEE cho biết doanh thu từ hoạt động bán vé và phát sóng đang tác động tích cực đến các hoạt động kinh tế của Pháp trong quý 3/2024, đóng góp 0,25 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP.

Trong khi đó, khách du lịch, một yếu tố không chắc chắn của "hiệu ứng Olympic", cũng sẽ đóng góp tích cực vào tăng trưởng trong giai đoạn này.

Các tổ chức nghiên cứu của Pháp lưu ý rằng Olympic dự kiến sẽ thúc đẩy nền kinh tế Pháp trong ngắn hạn, nhưng họ vẫn chưa nhìn thấy tác động về dài hạn.

Theo INSEE, sự gia tăng khách du lịch sẽ giúp thúc đẩy lưu lượng sử dụng phương tiện giao thông, đồng thời tác động tích cực đến các ngành khách sạn và dịch vụ ăn uống của Pháp.

Nhà kinh tế học Dorian Roucher của INSEE cho biết điều này giống với những gì đã xảy ra với kinh tế Vương quốc Anh trong giai đoạn Olympic London 2012.

Trung tâm Luật và Kinh tế thể thao (CDES) thuộc trường Đại học Limoges (Pháp) ước tính rằng từ năm 2018, khi công tác chuẩn bị cho Olympic Paris được khởi động, đến năm 2034 - một thập kỷ sau sự kiện, tác động kinh tế của Thế vận hội đối với khu vực Ile-de-France sẽ tương đương khoảng 6,7-11,1 tỷ euro (6,1-10,2 tỷ USD).

Khán giả thưởng lãm màn diễu hành của các đoàn thể thao trên sông Seine trong Lễ Khai mạc Olympic Paris 2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Khán giả thưởng lãm màn diễu hành của các đoàn thể thao trên sông Seine trong Lễ Khai mạc Olympic Paris 2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong đó, 70% sẽ đến từ các hoạt động xây dựng và tổ chức sự kiện, 30% đến từ du lịch. CDES ước tính rằng 84% "hiệu ứng Olympic" sẽ được ghi nhận trong quá trình chuẩn bị và trong giai đoạn diễn ra Thế vận hội. Phần còn lại sẽ được cảm nhận sau 10 năm, chủ yếu đến từ lĩnh vực du lịch.

Giám đốc điều hành Didier Arino của công ty nghiên cứu và tư vấn du lịch Protourisme cũng tin rằng tác động tích cực của Olympic đối với ngành du lịch Pháp sẽ tiếp tục được cảm nhận trong nhiều năm tới, vì Thế vận hội "đã mang lại cho Pháp một hình ảnh đặc biệt."

Thủ đô Paris thường đón khoảng 12 triệu lượt du khách từ tháng Bảy đến tháng Tám. Văn phòng Du lịch Paris dự kiến sẽ đón 15,3 triệu lượt du khách trong thời gian diễn ra Olympic Paris 2024.

Theo Văn phòng Du lịch Paris, thành phố này đã đón 650.000 lượt du khách từ ngày 24 đến ngày 27/7, tăng 16%, trong đó số lượng du khách Pháp tăng 17,3% và du khách nước ngoài tăng 14,8%.

Vào đêm trước lễ khai mạc, số lượng du khách đến Paris đã tăng 34,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Giám đốc Văn phòng Du lịch Paris Corinne Menegaux cho biết theo truyền thống, tháng Tám là một tháng rất yên tĩnh ở Paris, nhưng năm nay không khí là "rất tốt."

Văn phòng Du lịch Paris cho rằng vào cuối tuần đầu tiên của tháng Tám, tỷ lệ lấp đầy tại các khách sạn tại Paris đạt gần 90%, trong khi trong suốt thời gian diễn ra Olympic, tỷ lệ lấp đầy tại các khách sạn Paris sẽ đạt hơn 80%, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại các vùng Centre-Val de Loire, Champagne và Normandy gần Paris, "hiệu ứng Olympic" cũng được cảm nhận rất rõ ràng. Theo Cơ quan Phát triển Du lịch Pháp Atout France, hiện tượng này một phần xuất phát từ lượng khách du lịch nước ngoài đến thăm thủ đô.

Với các sự kiện trải rộng khắp các thành phố của Pháp, có hơn 1.000 trung tâm đóng vai trò là cơ sở đào tạo và phục hồi chức năng cho 206 đoàn thể thao tham gia Olympic.

Trên thực tế, tất cả các thành phố tổ chức các sự kiện Olympic và cung cấp địa điểm đào tạo đều được hưởng lợi từ "hiệu ứng Olympic."

Marseille, nơi diễn ra các sự kiện bóng đá và đua thuyền Olympic, ước tính sẽ chào đón 825.000 khán giả trong suốt Thế vận hội, với các khoản lợi nhuận kinh tế tương đương 179 triệu euro (khoảng 164 triệu USD).

Về việc làm, Ủy ban Olympic quốc tế dự đoán rằng Olympic Paris 2024 sẽ tạo ra tổng cộng 181.000 việc làm và đào tạo 30.000 người với các kỹ năng chuyên môn.

Các chuyên gia trong ngành thể thao tin rằng việc tổ chức Thế vận hội sẽ thúc đẩy "quyền lực mềm" của Paris và nước Pháp nói chung. Theo lời của Giám đốc Menegaux, "tác động tích cực của Thế vận hội phải được đo lường trong dài hạn"./.

vietnamplus.vn

Đọc thêm

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Giới chức Niger ngày 4/6 cho biết ít nhất 49 người đã chết vì khát sau khi bị mắc kẹt nhiều ngày giữa sa mạc Sahara ở miền Bắc nước này do xe tải chở họ bị hỏng.
Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 3/6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết nước này đã hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân của mình theo cấp số nhân, nhân chuyến thăm một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới được khánh thành.
Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ngày 3/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin thay vì "chờ đợi" Mỹ giải quyết mọi xung đột.
Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Ngày 3/6, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Rutthapol Naowarat xác nhận cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã được miễn chấp hành toàn bộ phần còn lại của bản án theo sắc lệnh ân xá của Nhà Vua và quyết định có hiệu lực ngay lập tức.
WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

Theo Euronews, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo hiện tượng El Nino nhiều khả năng sẽ quay trở lại trong mùa hè năm nay, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán và mưa cực đoan trên phạm vi toàn cầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục làm nhiệt độ Trái Đất tăng lên.
Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Truyền thông Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nêu rõ Nga phản đối việc Pháp bắt giữ tàu chở dầu của nước này, coi đây là hành động bất hợp pháp.
Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị hủy chương trình biểu diễn âm nhạc trong khuôn khổ lễ hội Great American State Fair dự kiến diễn ra tại khu National Mall ở thủ đô Washington D.C. vào cuối mùa Hè năm nay, sau khi hàng loạt nghệ sĩ tuyên bố rút lui khỏi sự kiện vì lo ngại yếu tố chính trị.
Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công mà họ gọi là “hành động tự vệ” nhằm vào các địa điểm radar và UAV của Iran, khiến còi báo động phòng không vang lên trên toàn lãnh thổ Kuwait.
Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Theo tính toán mới công bố của công đoàn Viska dựa trên dữ liệu từ cơ quan thống kê Eurostat, Iceland đã vượt qua Thụy Sĩ để trở thành quốc gia đắt đỏ nhất thế giới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!