Lễ khai mạc Olympic Paris 2024 diễn ra với nhiều điểm nhấn và kéo dài trong 4 giờ đồng hồ.
0h30 ngày 27/7 (theo giờ Việt Nam), buổi lễ khai mạc Olympic Paris 2024 chính thức diễn ra. Trước giờ bắt đầu, địa điểm tổ chức lễ khai mạc chứng kiến cơn mưa lớn.
Làn khói xuất hiện trên sông Seine như một lời chào với ba màu tượng trưng có quốc kì của nước chủ nhà Pháp.
Đoàn thể thao Hy Lạp là đoàn diễu hành đầu tiên theo truyền thống của các kỳ Olympic. Ngôi sao bóng rổ Giannis Antetekounmpo cầm cờ cho quốc gia châu Âu này.
Sau sự xuất hiện của một số đoàn thể thao đầu tiên, chương trình chuyển sang phần nghệ thuật với sự xuất hiện của nữ ca sỹ Lady Gaga.
Phần trình diễn âm nhạc và nghệ thuật của nước chủ nhà mang đến ấn tượng đặc biệt. Khi các vận động viên đi qua cầu Pont Royal, các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng của bảo tàng Louvre được tái hiện tỉ mỉ, nằm dọc hai bên sông Seine để dõi theo họ.
Helen Glover và Tom Daley - 2 vận động viên cầm cờ của đoàn thể thao Vương quốc Anh tái hiện hình ảnh của tác phẩm Titanic.
Hành trình thuyền chở các đoàn thể thao diễu hành trên sông Seine.
Màn trình diễn nghệ thuật đẳng cấp trên bầu trời Paris.
Trung Quốc là đoàn thể thao có số lượng vận động viên đông đảo, họ hướng tới mục tiêu nhất toàn đoàn.
Đoàn thể thao Việt Nam diễu hành gần cuối. Các vận động viên bày tỏ niềm vui và sự tự hào khi được thi đấu tại Olympic.
Pháp là nước diễu hành cuối cùng, phía trước họ là Mỹ - chủ nhà Olympic 2028 và Australia - chủ nhà Olympic 2032.
Ban tổ chức bố trí một người bí ẩn đeo mặt nạ, cưỡi người bằng kim loại trên sông Seine trước khi tiến về quảng trường Trocadero. Người này mang theo cờ Olympic để tiến hành nghi thức thượng cờ.
Huyền thoại bóng đá Pháp Zinedine Zidane trao ngọn lửa Olympic cho tay vợt người Tây Ban Nha Rafael Nadal. Trước đó là phần tuyên thệ của Florent Manaudou và Mélina Robert-Michon - 2 VĐV chủ nhà.
Vòng tròn Olympic xuất hiện trên tháp Effiel.
Nadal trao ngọn lửa Olympic cho cựu VĐV quần vợt Amelie Mauresmo.
Nam võ sĩ judo Teddy Riner và nữ VĐV điền kinh Marie-Jose Perec trực tiếp châm ngọn lửa Olympic Paris 2024.
Ngọn lửa Olympic Paris 2024 được neo giữ trên một khinh khí cầu. Lễ khai mạc Thế vận hội năm nay kéo dài trong 4 giờ đồng hồ và đi vào lịch sử với kịch bản ấn tượng chưa từng có.
Mưa rơi trên quảng trường Trocadero, gần tháp Eiffel. Ảnh: Reuters
Trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hoàng Anh Gia Lai tại vòng 10 LPBank V.League 2025/26 sẽ diễn ra lúc 18h00, ngày 4/11/2025 trên Sân vận động Hà Tĩnh.
Ủy ban Giải quyết khiếu nại FIFA đã ban hành quyết định bác bỏ toàn bộ đơn kháng cáo của FAM và 7 cầu thủ nhập tịch liên quan đến án kỷ luật do Ủy ban Kỷ luật FIFA đưa ra trước đó.
Với lợi thế sân nhà cùng tinh thần thi đấu đang lên, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Hoàng Anh Gia Lai để củng cố vị trí trên bảng xếp hạng.
(Dân trí) - Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) không ấn định thời điểm công bố kết quả kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy khi nào quyết định chính thức sẽ được đưa ra.
Giành chiến thắng ở set 1 trong trận chung kết gặp TP Hồ Chí Minh nhưng Đức Hạnh và các đồng đội để đối thủ lội ngược dòng, lỡ hẹn với tấm vé lên hạng dự Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia.
Để thua TP Hồ Chí Minh ở trận chung kết với tỷ số 1-3, đội bóng chuyền nam Hà Tĩnh ngậm ngùi lỡ hẹn với suất thăng hạng dự Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia 2026.
Tiền đạo Nguyễn Xuân Son được HLV Kim Sang Sik triệu tập trở lại đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Lào vào ngày 19/11 tới, trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027.
Xuất sắc đánh bại CLB Vật liệu xây dựng Bình Dương, Hà Tĩnh giành tấm vé vào chơi trận chung kết Giải Bóng chuyền hạng A quốc gia năm 2025 gặp CLB TP Hồ Chí Minh.
Thi đấu quyết tâm và tận dụng tốt cơ hội, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành chiến thắng trước Hà Nội FC, qua đó ngắt mạch 5 trận không thắng và tạm vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.
Một trang báo thành phố Sante Fe (Argentina) cung cấp tài liệu độc quyền cho thấy ông bà, cụ ông, cụ bà của trung vệ Facundo Garces đều không phải người Malaysia.
Cuộc đối đầu giữa Hà Tĩnh và Vật liệu xây dựng Bình Dương trong khuôn khổ bán kết Giải Bóng chuyền hạng A quốc gia năm 2025 được xem là trận “chung kết sớm” của giải.
Trở về thi đấu trên sân nhà, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh quyết tâm có điểm trước Hà Nội FC, nhiệm vụ không dễ dàng nhưng hoàn toàn khả thi nếu toàn đội duy trì được tinh thần chiến đấu và sự gắn kết.
Các quyết định gây tranh cãi của trọng tài chính Ngô Duy Lân và tổ trọng tài VAR trong trận đấu Hải Phòng gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã khiến cổ động viên đội khách bức xúc.
Trải qua 6 ngày tranh tài kịch tính, Giải Bóng chuyền hạng A năm 2025 đã xác định được các cặp đấu tứ kết, trong đó Bóng chuyền Hà Tĩnh sẽ đối đầu CLB Quân khu 3.
Chỉ giành được những điểm số ít ỏi và luôn "khát" chiến thắng, người hâm mộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sông Lam Nghệ An đang như “ngồi trên đống lửa”, không khỏi lo lắng cho tương lai đội bóng của mình.
Trước đây, khi theo dõi Giải Bóng chuyền quốc gia tổ chức tại sân Hà Tĩnh, người hâm mộ quen thuộc với các màn check VAR đầy hồi hộp, tuy nhiên tại giải hạng A lần này, công nghệ này chưa được áp dụng.
Ở trận thứ 2 tại Vòng Chung kết Giải Bóng chuyền hạng A quốc gia năm 2025, đối đầu đội bóng thi đấu đồng đều và gắn kết TP Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh đã chịu thất bại 1-3.
Dù có bàn thắng vươn lên dẫn trước và tạo được thế trận khá tốt nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn phải rời sân Lạch Tray của Hải Phòng khi không thể kiếm nổi 1 điểm.
Đã hơn nửa chặng đường của giai đoạn lượt đi V.League 2025/2026 nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang sở hữu thống kê đáng báo động khi là đội có hiệu suất ghi bàn kém thứ 2 giải với vỏn vẹn 5 bàn.
Khi "chảo lửa" Lạch Tray đang dần lấy lại được sức nóng, chuyến làm khách trước CLB Hải Phòng lần này sẽ là một thử thách thật sự với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.