Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc phương Tây muốn dùng các biện pháp cấm vận để “thay đổi chế độ” ở Matxcơva.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chỉ trích phương Tây dữ dội - Ảnh: Reuters
Theo Itar-Tass, ông Lavrov khẳng định Mỹ và các nước châu Âu muốn lợi dụng chiến dịch cấm vận để “hủy diệt nền kinh tế Nga và châm ngòi các cuộc biểu tình”. Ông Lavrov khẳng định: “Phương Tây đã thể hiện rõ ràng rằng họ không chỉ muốn Nga thay đổi chính sách, mà muốn thay đổi cả chế độ”.
Hồi giữa tuần, Tổng thống Vladimir Putin cũng nhấn mạnh Matxcơva cần cẩn trọng với nguy cơ “cách mạng màu”. Ông Putin mô tả các cuộc biểu tình ở những nước Liên Xô cũ như Ukraine và Gruzia cho thấy “hậu quả bi thảm của làn sóng cách mạng màu”.
Cuộc biểu tình thân phương Tây năm 2004 ở Ukraine được gọi là “Cách mạng Cam”, còn biểu tình ở Gruzia năm 2003 là “Cách mạng Hoa hồng”. “Chúng ta phải làm tất cả để ngăn chặn một kịch bản tương tự xảy ra ở Nga” - ông Putin nhấn mạnh.
Sau khi Nga sáp nhập Crimea và khủng hoảng Ukraine leo thang, các nước phương Tây đã áp dụng nhiều biện pháp cấm vận kinh tế Nga, nhắm vào các ngân hàng, tập đoàn quốc phòng và năng lượng. Nhiều doanh nhân và quan chức Nga bị đóng băng tài sản và cấm đi lại ở Mỹ và châu Âu.
Hậu quả là nền kinh tế Nga hiện đang trượt tới bờ vực suy thoái. Giá đồng ruble giảm gần 30% so với đồng USD kể từ đầu năm nay. Nền kinh tế Nga càng gặp nhiều khó khăn do giá dầu thô thế giới hiện đã giảm xuống dưới 80 USD/thùng.
Theo AFP, mới đây chính quyền Ukraine cáo buộc Nga đã triển khai 7.500 binh sĩ tới miền đông nước này. Đến thăm Kiev, Phó tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ trích Nga can thiệp quân sự vào Ukraine.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev cảnh báo Moskva sẽ đáp trả quân sự nếu các nước châu Âu hoặc NATO triển khai binh sỹ tại Ukraine, kèm theo thông điệp răn đe bằng video tên lửa Oreshnik.
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho biết bà đồng tình với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng châu Âu nên đối thoại trực tiếp với Nga trong nỗ lực chấm dứt xung đột ở Ukraine.
Giữa lúc Mỹ liên tiếp có các hành động gây sốc với thế giới, Tổng thống Trump tuyên bố chính ông là người quyết định mọi giới hạn quyền lực, không phải luật pháp quốc tế.
Thượng viện Mỹ ngày 8/1 đã thúc đẩy một nghị quyết lưỡng đảng nhằm ngăn Tổng thống Donald Trump sử dụng lực lượng quân sự “trong hoặc chống lại Venezuela” nếu không có sự phê chuẩn trước của Quốc hội.
Sau khi triển khai chiến dịch quân sự tại Venezuela cuối tuần qua, Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố mong muốn sớm khôi phục sản lượng dầu mỏ, đồng thời mở rộng lĩnh vực khai khoáng của quốc gia Nam Mỹ này.
Tại cuộc họp báo thường nhật, Tổng thống Mexico cho biết không cần thiết phải đàm phán trực tiếp với Tổng thống Mỹ Donald Trump, người trước đó nhiều lần gợi ý triển khai quân đội tới Mexico.
Trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên trong lịch sử Venezuela đứng đầu cơ quan hành pháp, bà Rodríguez cam kết sẽ “không nghỉ ngơi dù chỉ một phút để bảo đảm hòa bình.”
Tỷ phú Elon Musk cho biết Starlink sẽ bảo đảm kết nối Internet miễn phí cho Venezuela trong vòng 1 tháng để hỗ trợ người dân trong giai đoạn chuyển tiếp sau các biến động lớn về chính trị và an ninh.
Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng bà Delcy Rodriguez đang hợp tác với Mỹ thì Tổng thống lâm thời Venezuela hy vọng có một mối quan hệ “cân bằng và tôn trọng” với Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez sẽ phải trả một “cái giá lớn” nếu không hợp tác với Washington, sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ và giam cầm Tổng thống Nicolas Maduro.
Ngày 4/1, Đại sứ quán Mỹ tại Yemen cho biết, đơn vị này đã nhận được báo cáo về nhiều chuyến bay thương mại đến và đi từ đảo Socotra của Yemen bị hủy hoặc chuyển hướng. Theo đó, Đại sứ quán cảnh báo công dân Mỹ không thực hiện bất kỳ chuyến đi nào tới Yemen vào thời điểm này.
Tổng thống Donald Trump không muốn công khai loại trừ khả năng triển khai binh sĩ tới Venezuela sau khi bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và tuyên bố Mỹ sẽ “điều hành” Venezuela trong thời gian tới.
Dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy không có lệnh xuất bến nào được ban hành kể từ khi Mỹ siết chặt kiểm soát đối với các tàu chở dầu ra, vào vùng biển Venezuela.
Trong một phán quyết, Tòa Hiến pháp nêu rõ bà Rodríguez sẽ đảm nhiệm "chức vụ Tổng thống Cộng hòa Bolivar Venezuela, nhằm đảm bảo sự liên tục về mặt hành chính và quốc phòng toàn diện của quốc gia."
Một quan chức cấp cao Venezuela cho biết ít nhất 40 người, bao gồm cả quân nhân và dân thường, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Venezuela hôm 3/1.
Tổ chức chống chiến tranh ANSWER đã ra lời kêu gọi khẩn cấp tiến hành biểu tình ngay trước Nhà trắng (Phủ Tổng thống Mỹ) tại thủ đô Washington và nhiều thành phố lớn khác của Mỹ.
Năm 2025 khép lại song 1,3 triệu người ở Gaza vẫn “cần được hỗ trợ khẩn cấp về nơi ở”, với hơn một nửa số cơ sở y tế chỉ hoạt động một phần và thiếu nghiêm trọng trang thiết bị.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lực lượng Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cùng phu nhân và đưa họ ra khỏi đất nước, giữa lúc Washington được cho là tiến hành các đòn tấn công nhằm vào Caracas.